Ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 25/8 đến hết 26/8, Hà Nội và Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Linh An Đăng lúc: Thứ tư, 24/08/2022 16:50 (GMT +7)
Bão số 3 di chuyển nhanh hướng về phía Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, dự báo những ngày tới miền Bắc sẽ có mưa kèm gió giật mạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS

Đến chiều ngày 24/8, bão số 3 Maon chỉ còn cách Hong Kong hơn 400km về phía Đông Nam. Trả lời báo Người lao động, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khi hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay trong 24h tới, bão có thể di chuyển đến 25km, cường độ mạnh nhất lên tới cấp 12. Theo ông Hưởng thì Bắc biển đông là vùng có cường độ gió mạnh nhất lên tới cấp 9 gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Vịnh Bắc Bộ có khả năng ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ chiều 25/8, gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. từ chiều 25/8 đến 26/6 bắc bộ có mưa lớn khoảng 100 - 200mm, có nơi lượng mưa có thể cao hơn cao hơn.

Bão số 3 tiến về Quảng Ninh, Bắc Bộ sẽ đón mưa to kèm gió giật mạnh
Bão số 3 tiến về Quảng Ninh, Bắc Bộ sẽ đón mưa to kèm gió giật mạnh

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Cảnh báo mưa lớn: từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Khu vực Hà Nội: từ chiều tối ngày 25/8 đến đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Bão số 3 tiến về Quảng Ninh, Bắc Bộ sẽ đón mưa to kèm gió giật mạnh - Ảnh 1
Bão số 3 tiến về Quảng Ninh, Bắc Bộ sẽ đón mưa to kèm gió giật mạnh - Ảnh 1

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo xa hơn cho thấy hiện tượng Lanina sẽ duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Vì thế từ nay cho đến tháng 2/2023 trên biển Đông có khả năng xuất hiện 8-10 cơn bão, trong đó 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

Từ tháng 9 năm nay bão bắt đầu gia tăng về tần suất, sang tháng 10,11 sẽ là đỉnh điểm của mùa mưa bão năm nay. Cơ quan khí tượng lưu ý những năm có Lanina tác động thì khả năng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm.

Bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây mưa nhiều nơi Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Bắc Bộ từ nay đến hết ngày 26/7 sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng Bão số 3 liên tục đổi hướng di chuyển, giật cấp 12
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp