"Baby Shark" chính thức đạt hơn 7.8 tỷ lượt xem, vượt mốc cả dân số thế giới

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ ba, 02/02/2021 22:19 (GMT +7)
Baby Shark chạm ngưỡng 7,832,485,067 lượt xem, chính thức vượt mốc dân số thế giới tính đến thời điểm hiện tại là 7.825 tỷ người .

Theo thống kê lượt xem trên nền tảng Youtube, video ca nhạc trẻ em nổi tiếng Baby Shark Dance (Vũ điệu cá mập) đã chạm ngưỡng 7,832,485,067 lượt xem tính đến 21 giờ ngày 2/2/2021, giữ vững "ngôi vị" là video có lượt xem nhiều nhất trên Youtube.

Đặc biệt, dân tình còn phát hiện con số này cũng đã vượt mốc dân số thế giới tính đến thời điểm hiện tại (dân số đạt 7.825 tỷ người - được thống kê vào 9/2020).

'Baby Shark' chính thức đạt hơn 7.8 tỷ lượt xem, vượt mốc cả dân số thế giới.
"Baby Shark" chính thức đạt hơn 7.8 tỷ lượt xem, vượt mốc cả dân số thế giới.

Cách đây 3 tháng, công ty SmartStudy đã công bố Baby Shark Dance đã soán vương vị MV Despacito, chính thức trở thành video có nhiều lượt xem nhất trên YouTube. Trước đó, Despacito cũng từng soán ngôi rất nhiều video đình đám trước đó, trong đó có Gangnam Style nổi tiếng một thời.

Được biết, Baby Shark được phát hành lần đầu tại Indonesia vào năm 2014 và chính thức được đăng tải lên mạng vào năm 2016. Tuy nhiên, ca khúc thiếu nhi này bất ngờ trở thành hiện tượng mạng trong vài năm gần đây, thu hút tới 1,6 tỷ lượt xem của người dùng.

Có thể nói, dù có rất nhiều video đầu tư mạnh về nội dung nhưng cả thảy đều "ngã mũ" trước "điệu nhảy cá mập" với giai điệu đơn giản, bắt tai và nhí nhảnh này.

Video ca nhạc với thời lượng hơn 2 phút, ghi lại hình ảnh một bé trai và bé gái cùng nhảy, hát về gia đình cá mập cùng giai điệu quốc dân "doo doo doo doo" tuy đơn điệu nhưng lại rất dễ nhớ.

'Baby Shark' cực kỳ được các bà mẹ Việt ưa chuộng dùng để mở cho con cháu nghe để giải trí, dỗ khóc, dỗ ăn... 
"Baby Shark" cực kỳ được các bà mẹ Việt ưa chuộng dùng để mở cho con cháu nghe để giải trí, dỗ khóc, dỗ ăn... 

Đặc biệt, video này được các bà mẹ Việt ưa chuộng dùng để mở cho con cháu nghe để giải trí, dỗ khóc, dỗ ăn... 

Thông tin trên đã gây chú ý cộng đồng mạng và rất nhiều ý kiến bình luận về MV ca nhạc này. Nhiều người cho rằng trong tương lai gần, lượt xem của video "cá mập" này sẽ còn tăng cao khi nhà nhà, người người đều "ám ảnh" bởi ca khúc này và thậm chí nhiều nhà thường mở đi mở lại video này mỗi khi con cái không chịu ăn cơm. 

"Thế giới còn đẻ, lượt xem còn tăng"

"Cháu tôi có lẽ là người cày view tích cực cho Baby Shark, khi ngày nào cũng mở nghe mới chịu ăn cơm".

"Giai điệu bắt tai mà", nhiều tài khoản bình luận

Bên cạnh đó, Baby Shark cũng dính vào nhiều tranh cãi khi cho rằng tạo hình nhân vật trong bài hát phiên bản Pinkfong được nhiều khán giả cho rằng có sự phân biệt giới tính. Điều đó khiến truyền thông Hàn Quốc cũng từng lên án video này vào đầu năm 2018.

Tháng 10 năm 2020, ba cán bộ trại giam ở Oklahoma bị khởi tố tội Ngược đãi phạm nhân do có hành động cưỡng ép 5 phạm nhân nghe bài Baby Shark với âm lượng cực lớn trong thời gian dài.

Ngọc Trinh mua quà Tết tặng cha mẹ họ hàng, 20 phút tiêu hết gần 400 triệu Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa 10 năm quen hàng trăm bạn trai, người phụ nữ làm bộ thẻ ghi chú tên để tránh yêu lại người cũ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp