Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ: Không phải có kinh nguyệt thì mới được cho là dậy thì

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 02/04/2022 13:31 (GMT +7)
Các bác sĩ cho biết cha mẹ cần lưu tâm với những thay đổi ở trẻ từ 7 -10 tuổi vì có thể các bé đang bước vào giai đoạn dậy thì sớm.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Dậy thì là giai đoạn phải có trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đây là khoảng thời gian phát triển cả về thể chất và tinh thần, là giai đoạn đặc biệt quan trọng cha mẹ cần trang bị kiến thức cho con để chúng có thể tự tin bước vào hành trình trưởng thành phía trước.

Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, chế độ dinh dưỡng cho trẻ ngày càng được chú trọng, thậm chí nhiều bậc cha mẹ còn bồi dưỡng quá mức cho con.

Nhưng mặt trái của việc chú trọng dinh dưỡng quá độ là số trẻ dậy thì sớm ngày càng gia tăng. Chính vì vậy các bậc phụ huynh cũng cần trang bị các kiến thức cần thiết để kịp thời nhận ra những thay đổi của các con từ đó có những giải pháp phù hợp.

Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ: Không phải có kinh nguyệt thì mới được cho là dậy thì - Ảnh 1

Trong một bài viết đăng tải trên Vietnamnet, Ths. BS Phạm Như Quỳnh, nguyên bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đưa ra những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà các bậc phụ huynh cần lưu tâm. Cụ thể, không phải xuất hiện lần kinh nguyệt đầu tiên thì mới được cho là dậy thì. Khi các bé gái có một số dấu hiệu như: mọc lông mu, ngực to, mọc mụn trứng cá… có thể bé đã dậy thì.

Tương tự như vậy, bé trai cũng có thể dậy thì sớm. Khi con trẻ có những dấu hiệu sau đây thì có thể các bé đã bước vào giai đoạn dậy thì: thay đổi giọng nói, có mùi cơ thể, thay đổi kích thước dương vật, mọc ria mép, có mụn trứng cá…

Dậy thì sớm ở trẻ có thể xuất hiện trong khoảng từ 7 -10 tuổi chính vì vậy cha mẹ cần lưu tâm, nói chuyện với các con để phát hiện những thay đổi ở trẻ. Từ đó thăm khám bác sĩ chuyên môn để có can thiệp kịp thời.

>>> Xem thêm: Thí sinh The Voice Kids dậy thì thành công, trở thành hot TikToker đình đám

Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ: Không phải có kinh nguyệt thì mới được cho là dậy thì - Ảnh 2

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, các bác sĩ cho biết qua các kết quả kiểm tra, tỉ lệ phần trăm trẻ dậy thì sớm xuất phát từ những bất thường u tuyến yên, viêm tuyến yên là hiếm hoi.

Đối với những trường hợp không phát hiện bất thường, nguyên nhân có thể xuất phát từ tình trạng béo phì, các chất độc hại có trong thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở rau củ...

Dậy thì sớm tưởng chừng như vô hại nhưng nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc sau này. Cụ thể, khi trẻ dậy thì sớm dẫn đến việc thiếu hụt chiều cao khi trưởng thành. Theo nghiên cứu về dậy thì sớm, bé gái có thể thấp hơn 12 cm, bé trai có thể thấp hơn 20 cm so với chiều cao tiêu chuẩn. Không chỉ có vậy, khi trẻ dậy thì về mặt thể chất nhưng nhận thức và kinh nghiệm chưa đủ có thể dẫn đến bị lạm dụng, mang thai ngoài ý muốn....

Nhan sắc "dậy thì không thành công" của công chúa xinh đẹp nhất Dubai khiến netizen nuối tiếc Con gái út của Angelina Jolie dậy thì thành công, bản sao của bố ở tuổi 12 Nhiều lần bị chê như mẹ con với tình trẻ kém 12 tuổi, Lệ Quyên vẫn tự tin khoe "đang dậy thì" Thí sinh The Voice Kids dậy thì thành công, trở thành hot TikToker đình đám
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp