Bác sĩ Choi nhận lời tri ân trước khi rời Việt Nam

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 14/01/2022 09:04 (GMT +7)
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tri ân, tặng kỉ niệm chương cho bác sĩ Choi Ju-young nhằm ghi nhận những đóng góp lớn của ông cho ĐT Việt Nam.

VFF đã tổ chức buổi lễ để tri ân, trao tặng Kỷ niệm chương của cho bác sĩ Choi Ju-young, ghi nhận những đóng góp của bác sĩ Choi đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển Việt Nam từ ĐTQG đến U23. Bác sĩ người Hàn Quốc sẽ rời Việt Nam trong thời gian tới với lí do đã nhiều tuổi, muốn về nghỉ ngơi bên gia đình. Bác sĩ Choi Ju-young năm nay đã 70 tuổi. Làm tiệc tại Việt Nam, ông được gọi ngắn gọn và gần gũi, quí mến là "bác sĩ Choi".

Bác sĩ Choi có mặt tại Việt Nam từ năm 2018, nằm trong ê kíp của ông Park Hang seo. Gần 4 năm qua, bác sĩ Choi đã đồng hành cùng ĐT Việt Nam qua rất nhiều giải đấu từ U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup 2022. Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn rất tốt, vị bác sĩ có mái tóc dài và nụ cười thân thiện này luôn làm việc vô cùng trách nhiệm.

Bác sĩ Choi xứng đáng nhận những lời tri ân, bởi tinh thần trách nhiệm của ông
Bác sĩ Choi xứng đáng nhận những lời tri ân, bởi tinh thần trách nhiệm của ông

Không chỉ ở các giải đấu, bác sĩ Choi phải liên tục làm việc bởi còn phải tư vấn, điều trị cho các cầu thủ. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết ấy, bác sĩ Choi nhận được rất nhiều tình cảm quý mến của các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thành công của bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua, ngoài dấu ấn lớn của ông Park Hang seo thì công sức làm việc của bác sĩ Choi cũng rất lớn. Ông hoàn toàn xứng đáng với những sự tri ân này. 

Bác sĩ Choi Ju- young cũng dành rất nhiều tình cảm: "Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, tôi đã được tạo điều kiện rất tốt để làm công việc mà mình yêu thích. Tôi cảm thấy vinh dự khi mình đã có đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam. Tôi thực sự xúc động khi công việc của mình được ghi nhận và được trao tặng kỷ niệm chương trong một buổi lễ trang trọng. Nhưng năm qua là thời gian đủ dài, và quả thực rất khó để có thể nói ra lời chia tay. Thời gian tới tôi muốn nghỉ ngơi và nếu có điều kiện thuận lợi thì tôi vẫn muốn trở lại Việt Nam để làm việc”.

Ông Park Hang Seo vẫn chủ yếu tin vào bộ khung cũ khi triệu tập danh sách ĐT Việt Nam Sau Văn Toàn và Hoàng Đức, đến lượt Tiến Linh dương tính Covid-19 Hoàng Đức và Văn Toàn dương tính với Covid-19, bỏ ngỏ việc hội quân cùng ĐTVN
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp