Bán kết AFF Cup 2021 ĐT Việt Nam - Thái Lan: Ở đây, ai mới là số 1?

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 13:44 (GMT +7)
Cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở bán kết được coi là chung kết sớm của AFF Cup. Hai đội bóng mạnh nhất gặp nhau, để tìm ra đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

19h30 23/12, bán kết AFF Cup 2021

ĐT Việt Nam - Thái Lan (trực tiếp VTV6)

Qúa nhiều những duyên nợ giữa 2 kỳ phùng địch thủ là ĐT Việt Nam và Thái Lan, mỗi cuộc đọ sức là một lần quyết đấu. Thái Lan đã thống trị bóng đá khu vực, và mang khao khát vươn lên tầm châu Á. ĐT Việt Nam sau khi ông Park đặt chân đến, với rất nhiều những thành công được tạo ra, hiện đang là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á chơi ở vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup. 

Lần gần đây nhất ĐT Việt Nam thắng được Thái Lan ở 1 giải đấu chính thức là từ năm 2008, với trận chung kết lịch sử trên sân Mỹ Đình. Sau năm 2008, Thái Lan có 1 giải đoạn đỉnh cao với sự dẫn dắt của HLV Kitatisuk, với 2 chức vô địch vào các năm 2014 và 2016. Tiếp theo, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, xác lập vị trí mạnh nhất Đông Nam Á trong giai đoạn này. 

Giờ thì "Voi chiến" đóng vai kẻ thách thức, lật đổ, còn "Rồng Việt" ở vị thế bảo vệ ngôi vương. 

Ông Park đã chưa từng thua trước người Thái kể từ khi cầm quân ở ĐT Việt Nam. Ngay giải đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc, ĐT U23 Việt Nam thắng Thái Lan ở giải giao hữu M-150 ngay trên đất Thái. Vòng loại U23 châu Á năm 2020, ĐT U23 Việt Nam của ông Park còn đả bại U23 Thái Lan tới 4 bàn không gỡ trên sân Mỹ Đình. Hai lần đối đầu gần nhất ở cấp ĐTQG tại vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại, đều với tỉ số hòa 0-0. 

Lần đối đầu này mang tính chất khác hẳn những trận chạm trán trước, ĐT Thái Lan thì đang hừng hực khí thế, còn đội bóng của ông Park với bản lĩnh dày dạn, đang bình thản chờ đợi đối thủ. 

ĐT Việt Nam đã được trui rèn rất nhiều về bản lĩnh thi đấu, đã quen với việc đối đầu những đối thủ mạnh
ĐT Việt Nam đã được trui rèn rất nhiều về bản lĩnh thi đấu, đã quen với việc đối đầu những đối thủ mạnh

Trận đấu của ngày hôm nay sẽ là một cuộc đấu đầy toan tính, nặng về tính chiến thuật, với tính chất của một trận bán kết. Thái Lan dưới bàn tay của "HLV làm thuê thời vụ" Mano Polking bỗng khác hẳn, là đội tấn công ấn tượng nhất giải, còn ĐT Việt Nam của ông Park vẫn đang là đội phòng ngự tốt nhất, chưa thủng lưới bàn nào. 

Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng ĐT Thái Lan sẽ lựa chọn lối chơi tấn công, tiếp tục triết lí chơi bóng dựa trên việc giành lấy nhiều quyền kiểm soát bóng, sử dụng liên tục các đường chuyền bóng, đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương rồi dứt điểm. Cách xây dựng đội bóng, cách vận hành lối chơi của ông Mano thậm chí còn được so sánh với cách chơi bóng mà Pep Guardiola đang cho vận hành ở Man City. 

Thái Lan với chiều sâu đội hình có thể có những cách bố trí nhân sự mới, với Teerasil Dangda đá cắm, chơi bên cạnh là Supachai nếu cầu thủ này được chọn lựa. Ở khu vực giữa sân, Chanathip Songkrasin sẽ là ông chủ của khu vực trung tuyến, đóng vai trò người cầm nhịp. Narubadin và Sarach ở 2 bên cánh. Theerathon vẫn dâng cao cầm bóng và triển khai bóng khởi nguồn cho các đợt tấn công. Ở hàng thủ, ông Polking vẫn chỉ sử dụng đội đôi trung vệ, có thể là Thanawat, Pitiwat, hoặc Elias Dolah hay Manuel Bihr, những cầu thủ Thái kiều mạnh mẽ. 

Sơ đồ đội hình của Thái Lan về lý thuyết là 4-4-2, với 2 hậu vệ cánh luôn dâng rất cao. Số lượng tiền vệ của Thái Lan tập trung rất đông ở trung lộ, nhưng luân chuyển nhanh, giữ khối đội hình tốt. 

Với đối thủ như vậy, ĐT Việt Nam sẽ lại trở về với cách đá phòng ngự phản công quen thuộc, tạo nên "thương hiệu ông Park". Với tính chất 2 trận đấu lượt đi và về, tổng số phút là 180 phút thi đấu, thì không có gì phải vội, chắc chắn trước đã sẽ là cách ĐT Việt Nam lựa chọn. 

Cuộc đấu ở khu trung tuyến giữa Tuấn Anh và Chanathip, 2 tiền vệ đẳng cấp
Cuộc đấu ở khu trung tuyến giữa Tuấn Anh và Chanathip, 2 tiền vệ đẳng cấp

Có thể Nguyên Mạnh sẽ trở lại khung gỗ, hàng thủ với bộ ba Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh - Tiến Dũng, ở 2 cánh Văn Thanh và Hồng Duy đá thấp để hạn chế các đường tấn công của Thái Lan. ĐT Việt Nam phản công trở lại với những pha đan bóng, chọc khe nhanh của Tuấn Anh - Quang Hải - Hoàng Đức. Tiến Linh và Công Phượng sẽ được sử dụng tùy theo tình hình.

Khi dâng lên tấn công, Thái Lan nhiều lần lộ ra các khoảng trống, với 1 đường xẻ bóng nhanh, Công Phượng có thể khai thác vào những khoảng trống đó. Ở giữa sân, cuộc đấu chính là của Tuấn Anh và Chanathip. Quang Hải sẽ phải đối mặt trực tiếp với cầu thủ có lối chơi rất hay là Theerathon. Người Thái cũng phải tìm cách để không bị thủng lưới sau 1 cú ra chân của Quang Hải. 

Thực ra, những phân tích về kĩ chiến thuật cho trận đấu này, chỉ là lý thuyết, là cách mà số đông vẫn nghĩ. Ông Park luôn có những quyết định táo bạo khó ai ngờ tới trong những trận đấu kiểu như thế này. Cả hai bên đều có những cầu thủ có phẩm chất ngôi sao, có thể chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng mà thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. 

ĐT Việt Nam - Thái Lan, "Rồng Việt" quyết đấu "Voi chiến". Ở đây, ai là số 1, câu trả lời sẽ có sau màn đấu đỉnh cao này. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp