Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp?

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ tư, 07/07/2021 19:02 (GMT +7)
Tam sư giờ đã khác xưa, vẫn chưa thủng lưới vẫn đang ghi bàn. Liệu những chú lính chì dũng cảm có cản nổi một ĐT Anh đang "vào vận" tại EURO 2020?
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Bán kết EURO 2020: 2h ngày 8/7 Anh - Đan Mạch (trực tiếp trên VTV3)

Nếu đặt câu hỏi người dân nước nào đang sôi sục, sung sướng và ngất ngây nhất thời điểm hiện tại, thì câu trả lời đương nhiên phải là dân Anh. Người Anh chỉ mới tới bán kết mà CĐV Anh cứ nghĩ họ sắp vô địch tới nơi. Dân xứ sở sương mù vốn máu mê bóng đá, cuồng nhiệt cổ vũ bậc nhất thế giới. Những câu chuyện đã được chia sẻ khắp thế giới về việc CĐV cho Tam sư đội nhà 5h chiều đá thì đi cổ vũ từ 7h sáng ở quán rượu, uống tưng bừng rồi cổ vũ tưng bừng. 

Vì nước Anh, Southgate cần phải có nghĩa vụ làm cho sự tưng bừng ấy được kéo dài. Patrick Evra đã mỉa mai "lần gần đây nhất ĐT Anh lọt vào một trận chung kết là từ hồi khủng long còn sống". Lần gần đây nhất ĐT Anh đá một trận chung kết là ở World Cup vào năm 1966, cách nay đã hơn 50 năm. 

Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp? - Ảnh 1

Chưa bao giờ người Anh lại tiến gần đến chiếc Cup vô địch châu Âu lớn đến như thế, có cơ hội rõ rệt và niềm tin lớn đến thế. Anh được chơi trận bán kết trên sân nhà Wembley, và có điều gì tuyệt vời hơn nếu Tam sư đá trận chung kết trên thánh địa của quên hương môn bóng đá. 

Muốn vậy, phải vượt qua Đan Mạch, một Đan Mạch dũng cảm thực sự, "lính chì" thực sự, vô cùng mạnh mẽ và đoàn kết. 

Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Tam sư khi Đan Mạch rất mạnh mẽ và đoàn kết
Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Tam sư khi Đan Mạch rất mạnh mẽ và đoàn kết

Hãy nhìn vào những cái tên của Đan Mạch, Kasper Schmeichel sẽ chơi một trận bán kết ở nơi mà bố con anh đã thành danh. Nước Anh là nơi là cha anh - thủ thành Peter Schmeichel đã thành huyền thoại, và Kasper cũng đã có chiếc Cup vô địch giải ngoại hạng. Hàng thủ của Đan Mạch với Christensen, Kjaer, Vestergaard hay Stryger chơi chắc chắn và rất tập trung. 

Phia trên, với Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite cùng hỗ trợ cho Dolberg và Damsgaard. Dolberg có tốc độ rất tốt. Đan Mạch không có ngôi sao nào lừng danh, nhưng ai cũng có thể kiến thiết, ai cũng có thể ghi bàn. Những chú lính chì dũng cảm là một khối vô cùng thống nhất và mạnh mẽ.

Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp? - Ảnh 3

Khi Italia gặp khó, không thể kiểm soát được thế trận, trái bóng nằm trong chân người Tây Ban Nha thì họ đã chuyển ngay lại về kiểu chơi bóng truyền thống là phòng ngự Catenacio. Người Anh cũng có thể chọn cách này để hóa giải Đan Mạch: tạt cánh đánh đầu. Hai bàn thắng của Anh trước Ukraine cho thấy, có những thứ thuộc về bản sắc, về tư duy, thì không dễ gì mất đi. 

Anh luôn dư thừa tài năng và đó là may mắn cho HLV Southgate. Nhân sự đủ để ông chuyển sang nhiều đội hình và phương án khác nhau. Ngoài một số những cái tên cơ bản như Jordan Pickford trong khung gỗ, Harry Maguire ở hàng thủ, Luke Shaw ở cánh, Kane và Sterling với phong độ đang rất cao cùng cái duyên ghi bàn là chắc xuất hàng công, những vị trí còn lại đều khó đoán định. Bukayo Saka hay Jadon Sancho có được tung vào sân hay không, chỉ khi nào ra sân mới biết.

Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp?
Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp?

Mason Mount, Phil Foden, Marcus Rashford... đều dự bị, và thậm chí người Anh đang vênh vang rằng giờ chỉ cần đội hình B của họ cũng có thể đánh bại những đối thủ khác. 

Người Anh có thể vỡ mộng cay đắng lúc thăng hoa nhất, còn nếu giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh, Tam sư xứng đáng có mặt ở trận chung kết. 

 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp