Bão Molave giật cấp 15 khi vào biển Đông, hướng từ Đà Nẵng tới Phú Yên

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 26/10/2020 09:02 (GMT +7)
Bão Molave giật cấp 15 ngay thời điểm tâm bão nằm gần vùng biển Quảng Nam - Phú Yên ngày 27/10.
Hashtag #Bão Số 9 #Bão Molave #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng sớm hôm nay, 26/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 9 (bão Molave) giật cấp 15 khi vào biển Đông, hướng từ Đà Nẵng tới Phú Yên và có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Bão Molave giật cấp 15 khi vào biển Đông, hướng từ Đà Nẵng tới Phú Yên ngày 27/10.
Bão Molave giật cấp 15 khi vào biển Đông, hướng từ Đà Nẵng tới Phú Yên ngày 27/10.

Dự báo đến khoảng 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 tương đương 115-150km/giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời điểm cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên 240 km sáng 28/10, bão đạt đến cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, dự báo đây có thể là cường độ cực đại của bão trong suốt thời gian di chuyển trên biển.

48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 tương đương 50-60km/giờ, giật cấp 9.

Bão Molave có thể vào Biển Đông trong hai ngày tới với cấp 13 9 ngư dân gặp nạn trên đường chạy về biển Lý Sơn tránh bão Saudel Tâm bão số 8 cách đất liền Hà Tĩnh đến Quảng Trị 330km
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp