Joe Biden khẳng định sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 82 tuổi

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 26/03/2021 11:10 (GMT +7)
Joe Biden cho biết ông đang có kế hoạch tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024 dù khi đó ông sẽ bước sang tuổi 82.
Hashtag #Joe Biden #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, Joe Biden sẽ bước sang tuổi 82 vào thời điểm cuộc bầu cử năm 2024, nhưng điều đó sẽ không cản trở ông tái tranh cử tổng thống. "Đúng vậy, kế hoạch của tôi là tham gia tái tranh cử. Đó là kỳ vọng của tôi. Tôi là người rất tôn trọng số phận. Tôi chưa bao giờ có thể lập kế hoạch chắc chắn cho bốn năm rưỡi hoặc ba năm rưỡi sắp tới", tổng thống Mỹ cho biết

Biden khẳng định sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024 dù bước sang tuổi 82
Biden khẳng định sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024 dù bước sang tuổi 82

Được biết, ông Biden hiện đã 78 tuổi, đang là người cao tuổi nhất khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Chính vì thế, nếu tiếp tục tái đắc cử tổng thống vào năm 2024, Biden lại tự phá kỉ lục của mình trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.

CNN cũng cho biết, phó tổng thống Harris - bà Kamala Harris là người mà ông Biden hy vọng sẽ tiếp tục tái đắc cử phó tổng thống trong cuộc chạy đua 2024. "Bà ấy đang làm rất tốt. Bà ấy là một đối tác tuyệt vời". Tổng thống Biden có lời khen dành cho Harris - người phụ nữ gốc Á đầu tiên trở thành Phó tổng thống Mỹ.

Bà Harris là người phụ nữ gốc Á đầu tiên trở thành Phó tổng thống Mỹ.
Bà Harris là người phụ nữ gốc Á đầu tiên trở thành Phó tổng thống Mỹ.

Trước đó không lâu, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng khái tuyên bố ông có thể sẽ tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024: "Tôi thậm chí có thể cân nhắc việc đánh bại họ lần thứ ba". "Lần thứ ba" mà cựu tổng thống đề cập có liên quan đến hai cuộc bầu cử 2016 và 2020, mốc thời gian mà ông tự cho rằng mình chiến thắng.

Donald Trump cũng tuyên bố ông có thể sẽ tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024
Donald Trump cũng tuyên bố ông có thể sẽ tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024

Dựa vào lời tuyên bố của ông Trump và cả tổng thống Biden, rất có khả năng hai người sẽ có thể lại đối đầu trong cuộc chạy đua tiếp theo vào Nhà Trắng năm 2024.

Cũng trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên này, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến một số vấn đề cấp bách của Mỹ, trong đó có cuộc khủng hoảng biên giới và đại dịch Covid-19, nỗ lực tìm các chính sách ứng phó.

Joe Biden cũng nhấn mạnh sẽ kìm hãm Trung Quốc trở thành nước 'dẫn đầu' và 'giàu có nhất thế giới'.
Joe Biden cũng nhấn mạnh sẽ kìm hãm Trung Quốc trở thành nước "dẫn đầu" và "giàu có nhất thế giới".

Ngoài ra, Joe Biden cũng nhấn mạnh sẽ ngăn Trung Quốc vượt lên thành nước "dẫn đầu" và "giàu có nhất thế giới", thông qua việc thắt chặt quan hệ với đồng minh và tăng cường đầu tư vào công nghệ.

Tổng thống Biden "tiễn" hai chú chó cưng về quê vì "xực" mật vụ Nhà Trắng Bang Texas chìm trong băng giá, tổng thống Biden sẽ tuyên bố tình trạng thảm họa khẩn cấp Đây là món quà mà ông Joe Biden luôn tặng vợ vào Valentine trong suốt 44 năm bên nhau
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp