Những biểu hiện khi đi vệ sinh buổi sáng chứng tỏ tử cung đang khỏe mạnh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 14:12 (GMT +7)
Chỉ cần sở hữu 3 biểu hiện sau đây thì bạn nên cảm thấy an tâm vì tử cung vẫn đang khỏe mạnh. 

Tử cung là bộ phận vô cùng quan trọng với sức khỏe thể chất lẫn tâm lý của phụ nữ. Vì thế, chăm sóc sức khỏe không thể bỏ qua khâu chăm sóc tử cung.

Muốn biết tử cung có khỏe mạnh hay không, bạn chỉ cần quan sát thói quen đi vệ sinh sau khi thức dậy sẽ biết ngay. Trong đó, nếu có 3 dấu hiệu sau đây, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tử cung của mình:

Nếu tử cung của bạn đang khỏe mạnh, buổi sáng thức dậy đi vệ sinh sẽ không có mùi khó chịu.
Nếu tử cung của bạn đang khỏe mạnh, buổi sáng thức dậy đi vệ sinh sẽ không có mùi khó chịu.

1. Đi tiểu bình thường

Theo các chuyên gia sức khỏe, những người có tử cung khỏe mạnh thì việc đi vệ sinh thường không gặp phải vấn đề bất thường nào, còn những phụ nữ có tử cung suy yếu sẽ thương đau rát khi đi tiểu hoặc thậm chí là khó tiểu.

Do đó nếu phát hiện thấy có vấn đề, bạn hãy đi khám để điều trị sớm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

2. Nước tiểu không có mùi khó chịu và có màu vàng nhạt

Người có tử cung khỏe thì buổi sáng thức dậy đi vệ sinh sẽ không có mùi khó chịu, nếu tử cung bị viêm nhiễm thì mùi nước tiểu sẽ nồng hơn. Vì theo các chuyên gia y tế giải thích thì buổi sáng là lúc vi khuẩn sinh sôi, phát triển, thường lây lan sang các bộ phận gần kề như hệ tiết niệu khiến cho nước tiểu của bạn có mùi hôi. 

Do đó nếu buổi sáng thức dậy đi vệ sinh bạn cần chú ý màu sắc và mùi của nước tiểu vì nó cũng có thể phản ánh sức khỏe cơ thể.

Nếu trường hợp nước tiểu có màu vàng sậm và kèm theo nhiều bọt thì ngoài các bệnh lý về nội tạng, tử cung của bạn đang gặp vấn đề. Khi đó điều bạn cần làm là đến bệnh viện kiểm tra sớm để chẩn đoán đúng tình trạng bệnh và kịp thời chữa trị. 

3. Dịch tiết bình thường

Ở phái nữ dịch âm đạo tiết ra ở vùng kín là bình thường nhưng nếu dịch này có mùi và màu sắc bất thường như vàng, xanh, lẫn mủ hoặc máu kèm mùi khó chịu thì nhiều khả năng bạn đang có nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở tử cung và cổ tử cung. 

Do đó bạn cần đi gặp bác sĩ để xác định rõ tình trạng sức khỏe hoặc khám phụ khoa định kỳ để tầm soát các bệnh. 

Tử cung có hình dạng giống như một quả lê ngược và có thành dày, nằm ở giữa xương chậu, phía sau bàng quang và phía trước trực tràng. Đây là một cơ quan của hệ thống sinh sản nữ, có chức năng chính là nơi nuôi dưỡng thai nhi cho đến khi bé sẵn sàng ra đời.

Á hậu Tường San bị nghi cưới sớm vì mang bầu Hé lộ ảnh cưới và dàn khách mời dự đám cưới Á hậu Tường San vào 30/11 Sau 2 năm vướng scandal quấy rối tình dục, Phạm Anh Khoa tái xuất với vai trò thay thế vị trí Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp