Bình Dương: Hàng trăm công nhân lo vì có thể không có thưởng tết do công ty bị bán

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 19/12/2020 18:14 (GMT +7)
Nhiều công nhân của công ty TNHH M.T(Bình Dương) khá lo lắng vì có thể không có thưởng Tết vì chủ cũ và chủ mới của công ty chưa thỏa thuận xong.
Hashtag #Tết Nguyên đán #NEWS #Nóng trên MXH

Được biết, công ty TNHH M.T (trụ sở tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã nợ hơn 10 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội cho 500 công nhân tính từ tháng 5/2020 đến nay. Nguyên nhân của tình trạng này là do chủ cũ của công ty này bán công ty cho một nhà đầu tư mới, nhưng chưa thống nhất về mức đóng bảo hiểm cho công nhân.

Nói về vấn đề này, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương chia sẻ với Dân trí hôm 16/12, hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết vụ tranh chấp lao động nói trên.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ giới thiệu việc làm cho những công nhân muốn nghỉ việc.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ giới thiệu việc làm cho những công nhân muốn nghỉ việc.

Đồng thời cũng trong sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến công ty M.T để tìm hiểu vụ việc cùng với các cơ quan ban ngành có liên quan.

Qua tìm hiểu đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, mọi quyền lợi của công nhân phải được đảm bảo. Đồng thời cho biết Liên đoàn sẽ hỗ trợ những công nhân công ty M.T muốn nghỉ việc vì hiện tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng.

Theo đó, ngày 15/12, hàng trăm công nhân của công ty M.T đã biểu tình, yêu cầu chủ cũ và chủ mới của công ty thống nhất để đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. 

Đồng thời các công nhân cũng bày tỏ quan điểm, mong muốn công ty thống nhất mức trả lương tháng 13, cũng như tiền thưởng Tết cho công nhân vì đây đã là tháng cuối năm. Đồng thời yêu cầu chủ cũ và chủ mới nhanh chóng thống nhất về quyền lợi của người lao động tại công ty này.

Bên cạnh đó, các công nhân cũng cho biết, nếu không có thưởng Tết cuộc sống của họ sẽ gặp khó khăn, nên đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ làm việc với chủ doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Hiện, vụ việc vẫn đang được xem xét giải quyết. 

Khởi tố đối tượng quay lén cảnh thân mật của người ngoại tình để tống tiền Cặp vợ chồng 70 tuổi đến nhà Bi Rain đòi món nợ từ 20 năm trước 3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Việt Nam sản xuất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp