Dàn diễn viên “Mối tình đầu” sau 25 năm: Người thành ông hoàng, kẻ trở thành “tội đồ”

Lê Tâm Đăng lúc: Thứ ba, 12/10/2021 14:20 (GMT +7)
Sau 25 năm lên sóng, dàn diễn viên của bộ phim "Mối tình đầu" gồm Choi Soo Jong, Bae Yong Joon, Lee Seung Yeon... đã có nhiều biến động và ngã rẽ khác nhau.
Hashtag #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trải qua 25 năm kể từ ngày phát sóng, dàn diễn viên của bộ phim "Mối tình đầu" vẫn được khán giả nhớ tên như những ký ức đẹp của thế hệ 7X, 8X. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện về gia đình của nhân vật nam chính "San Hiếc" trong gia đình có 3 chị em. Dù kinh tế khó khăn nhưng họ luôn yêu thương nhau và nỗ lực trong cuộc sống. Bộ phim đề cao về tình cảm gia đình và tình yêu vượt qua mọi định kiến môn đăng hộ đối. 

Bộ phim “Mối tình đầu” được xem là một bộ phim nổi tiếng nhất nhì màn ảnh xứ Hàn những năm 2000.
Bộ phim “Mối tình đầu” được xem là một bộ phim nổi tiếng nhất nhì màn ảnh xứ Hàn những năm 2000.

Dàn sao của bộ phim, mỗi người lựa chọn cho mình một hướng đi riêng trên con đường sự nghiệp, có người thăng hoa, có người lại lụi tàn vì scandal. Dẫu vậy, họ vẫn là những người nghệ sĩ đã viết nên kỷ niệm đẹp trên màn ảnh nhỏ cho hàng triệu khán giả khắp Châu Á một thời.

Choi Jong Soo: Hạnh phúc viên mãn ở tuổi U60

Nam chính trong bộ phim “Mối tình đầu” là San Hiếc (Chan Hyuk) do nam diễn viên Choi Jong Soo thủ vai. San Hiếc là một chàng trai hiền lành, chịu khó và có tài năng hội họa thiên bẩm. Tuy nhiên, vì trót yêu cô tiểu thư nhà giàu Hiếu Kiêng (Hyo Kyung) do nữ diễn viên Lee Seung Yeon nên anh đã phải chịu nhiều đau khổ và thậm chí là cả bi kịch mất đi đôi chân.

San Hiếc (Chan Hyuk) là nhân vật chính của bộ phim này do nam diễn viên Choi Jong Soo thủ vai.
San Hiếc (Chan Hyuk) là nhân vật chính của bộ phim này do nam diễn viên Choi Jong Soo thủ vai.

Trải dài suốt 66 tập phim, nhân vật San Hiếc của Choi Soo Jong đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Nhờ bộ phim này, Choi Soo Jong đã vụt sáng trở thành sao hạng A ở tuổi 34.

Choi Soo Jong kết hôn với nữ diễn viên Ha Hee Ra từ năm 1993. Thời điểm đó, Ha Hee Ra là một trong các nữ diễn viên đắt giá nhất nhì showbiz Hàn, còn chàng San Hiếc của “Mối tình đầu” vẫn chỉ là một diễn viên mờ nhạt. Sau khi lập gia đình thì Ha Hee Ra tình nguyện rút lui khỏi showbiz, về chăm sóc gia đình và dồn toàn lực để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng.

Sau gần 30 năm kết hôn, Choi Soo Jong và Ha Hee Ra vẫn gắn bó bên nhau.
Sau gần 30 năm kết hôn, Choi Soo Jong và Ha Hee Ra vẫn gắn bó bên nhau.

Sau gần 30 năm kết hôn, Choi Soo Jong và Ha Hee Ra vẫn gắn bó bên nhau, mặc dù cũng từng gặp sóng gió trong hôn nhân

Hiện nay thì tài tử sinh năm 1962 không đóng phim mà thường dành thời gian để đi làm từ thiện cùng vợ. Ở tuổi U60, Choi Soo Jong được nhận xét là vẫn sở hữu được vóc dáng phong độ và khuôn mặt trẻ trung hơn tuổi. Anh là người có cuộc sống êm ấm nhất trong dàn sao của “Mối tình đầu”.

Bae Yong Joon: Trở thành “ông hoàng” quyền lực trong showbiz Hàn

Bae Yong Joon (sinh năm 1972) hóa thân thành cậu em út San U (Chan Woo), người luôn cố gắng vì hạnh phúc của những người thân. Anh yêu thầm Hiếu Kiêng nhưng khi biết cô bạn cùng lớp lại thương thầm anh trai mình, Chan Woo đã giấu kín tình cảm riêng và ủng hộ cho anh trai và bạn mình. Vai diễn này đã đưa tên tuổi của Bae Yong Joon lên hàng ngũ sao hạng A khi mới 24 tuổi.

Bae Yong Joon vào vai San U (Chan Woo) là cậu em út trong 'mối tình đầu'.
Bae Yong Joon vào vai San U (Chan Woo) là cậu em út trong "mối tình đầu".

Những năm sau đó, Bae Yong Joon trở thành thần tượng của hàng nghìn fan nữ châu Á khi tiếp tục tham gia loạt phim ăn khách như: Người quản lý khách sạn, Lương tri tuổi trẻ, Bản tình ca mùa đông, Thành thật với tình yêu, Tuyết tháng tư, Dream High, Thái vương tứ Thần ký... 

Sau nhiều năm, Bae Yong Joon còn thành lập công ty giải trí riêng, quản lý nhiều diễn viên tên tuổi như: Kim Soo Hyun, Joo Ji Hoon, Kim Hyun Joong… Anh trở thành “ông trùm”, ngôi sao quyền lực nhất nhì Kbiz với khối tài sản khổng lồ ước tính gần 4.000 tỷ đồng.

Sau bộ phim “Thái vương tứ thần ký”, Bae Yong Joon rút lui khỏi ngành giải trí. Anh không tham gia đóng phim và quay quảng cáo nữa mà dành thời gian điều hành công ty riêng và nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. 

Hiện tại, Bae Yong Joon đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Park Soo Jin kém 13 tuổi.
Hiện tại, Bae Yong Joon đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Park Soo Jin kém 13 tuổi.

Năm 2015, Bae Yong Joon tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin kém 13 tuổi. Mặc dù khi mới quen và yêu nhau thì cặp đôi này cũng chịu không ít điều tiếng khi Park Soo Jin chỉ là ngôi sao hạng B nhưng đã 6 năm trôi qua, vợ chồng Bae Yong Joon vẫn hạnh phúc bên nhau và ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Lee Seung Yeon: Trở thành kẻ “tội đồ” khi vướng những scandal “không thể tha thứ”

Lee Seung Yeon xuất thân là Á hậu Hàn Quốc 1992, cô được truyền thông o bế ngay từ ngày đầu bước chân vào ngành giải trí. Các đạo diễn liên tục mời cô đảm nhận những tuyến vai quan trọng trong các loạt tác phẩm như: Morning Glory, Love Is in Your Embrace, Police, Friday's Woman, Sandglass... Với vai diễn Hiếu Kiêng (Hyo Kyung) trong phim “Mối tình đầu”, Lee Seung Yeon chính thức thoát mác "bình hoa di động" để gia nhập hàng ngũ diễn viên có thực lực của màn ảnh xứ Hàn.

Vai diễn Hiếu-Kiêng ( Hyo Kyung) trong 'Mối tình đầu' đã giúp Lee Seung Yeon càng thêm nổi tiếng hơn.
Vai diễn Hiếu-Kiêng ( Hyo Kyung) trong "Mối tình đầu" đã giúp Lee Seung Yeon càng thêm nổi tiếng hơn.

Đầu thập niên 2000, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lee Seung Yeon vướng phải lùm xùm bị phát hiện lái xe không có bằng lái, khiến cho danh tiếng của cô xuống dốc.

Năm 2004, nàng Á hậu sinh năm 1968 này với hi vọng lấy lại danh tiếng đã mất nên quyết định chụp bộ ảnh mang tên “Những nô lệ tình dục” kể về "phụ nữ giải khuây" (phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong giai đoạn chiến tranh với Nhật Bản) với nhiều hình ảnh hở hang gây phản cảm.

Bộ ảnh này lại khiến cho cô bị chỉ trích nặng nề, nhiều người còn yêu cầu cô tử tự vì đã xúc phạm đến lịch sử nước nhà. Lee Seung Yeon đã phải mở họp báo tại trại dưỡng lão và quỳ xuống xin lỗi những "phụ nữ giải khuây" trước sự chứng kiến của truyền thông. Tuy nhiên, hành động này cũng không thể cứu vãn được cho sự nghiệp của cô, cô bị coi là “kẻ tội đồ” của Hàn Quốc và không thể tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí được nữa. 

Sau những scandal xảy ra, nữ diễn viên Lee Seung Yeon giường như bị khán giả lãng quên.
Sau những scandal xảy ra, nữ diễn viên Lee Seung Yeon giường như bị khán giả lãng quên.

Năm 2013, Lee Seung Yeon lại vướng vào một vụ scandal khác đó là cô bị phát hiện sử dụng trái phép chất cấm propofol để chăm sóc sắc đẹp. Kết quả, cô bị phạt 8 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Lee Seung Yeon chỉ đóng một số vai khách mời trong các phim truyền hình kém danh tiếng.

Giờ đây, ở tuổi 53, mỹ nhân “Mối tình đầu” đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi già, kém sắc và luôn bị khán giả coi là “vết nhơ” của lịch sử nhan sắc xứ kim chi.

Song Chae Hwan: Chị cả “San Ốc” và cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn

Cô chị cả của "San Hiếc" và “San U” trong phim là "San Ốc" do nữ diễn viên Song Chae Hwan đảm nhận. Đây là một nhân vật có tính cách hiền lành, hơi ngốc nghếch nhưng luôn yêu thương và hy sinh cho các em. 

Song Chae Hwan vào vai chị cả San Ốc trong 'Mối tình đầu' có cuộc sống kín tiếng.
Song Chae Hwan vào vai chị cả San Ốc trong "Mối tình đầu" có cuộc sống kín tiếng.

Ngoài đời, Song Chae Hwan đang có một cuộc sống hạnh phúc và kín tiếng bên ông xã kém tuổi. Chồng của cô là một đạo diễn làm phim ngắn và phim điện ảnh nghệ thuật, chủ yếu được đem đi trình chiếu ở nước ngoài. 

Song Chae Hwan và chồng quen và thân thiết với nhau trong 8 năm dưới tư cách là bạn bè. Cho tới một ngày, Song Chae Hwan nhận ra cậu em khóa dưới chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, cả hai đã đến với nhau và xây đắp mái ấm gia đình.

Choi Ji Woo: “Mối tình đầu” là bước đệm để cô vụt sáng thành sao hạng A 

Trong bộ phim này, Choi Ji Woo vào vai Kang Suk Hee là bạn thân của Hiếu Kiêng và yêu thầm San U nhưng không được anh hồi đáp. Tuy chỉ đảm nhận một vai phụ nhưng hình ảnh của Choi Ji Woo trong bộ phim được đánh giá là một luồng sáng hiếm hoi đem lại niềm vui và sự tươi sáng, tích cực cho bộ phim. 

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo cũng từng tham gia 'Mối tình đầu' trước khi nổi tiếng với 'Bản tình ca mùa đông'.
"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo cũng từng tham gia "Mối tình đầu" trước khi nổi tiếng với "Bản tình ca mùa đông".

Sau “Mối tình đầu”, Choi Ji Woo tái hợp với Bae Yong Joon trong “Bản tình ca mùa đông” và giành được thành công vang dội khắp châu Á. Nhờ “Bản tình ca mùa đông” Choi Ji Woo vụt sáng thành sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi. Ngoài ra, Choi Ji Woo còn được gọi là “nữ hoàng nước mắt” khi đóng chính trong một loạt phim ăn khách khác như: Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp, Sự thật, Quản gia bí ẩn, Trở về tuổi 20...

Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng doanh nhân kém 9 tuổi và một cô con gái đáng yêu.

Cha Tae Hyun: 5 năm sau “Mối tình đầu” vụt sáng thành sao 

Trong phim, Cha Tae Hyun đảm nhận vai bạn thân của San U. Nhân vật của nam tài tử là học sinh cá biệt nhưng sống nặng tình nghĩa. Anh là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phấn đấu của San U từ nhân viên phục vụ casino trở thành giám đốc một tập đoàn lớn. Năm 2001, Cha Tae Hyun cũng trở thành ngôi sao sáng của điện ảnh Hàn Quốc nhờ đóng chính trong tác phẩm “Cô nàng ngổ ngáo” hợp tác cùng với Jeon Ji Hyun.

Cha Tae Hyun cũng tham gia vào dàn sao của 'Mối tình đầu' trước khi nổi tiếng với 'Cô nàng ngổ ngáo'.
Cha Tae Hyun cũng tham gia vào dàn sao của "Mối tình đầu" trước khi nổi tiếng với "Cô nàng ngổ ngáo".

Hiện nay, Cha Tae Hyun ít đóng phim, anh chủ yếu xuất hiện trong các show truyền hình. Năm 2019, anh bị phát hiện tham gia cá độ phi pháp và buộc phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong một năm.

Song Hye Kyo: Cô nữ sinh ngày nào giờ đã là sao hạng A với “nhan sắc quốc bảo

Rất ít người biết được rằng Song Hye Kyo cũng từng góp mặt trong bộ phim “Mối tình đầu”. Thời điểm đó, nữ diễn viên vừa tròn 15 tuổi và vào vai nữ sinh trung học do Hiếu Kiêng dạy kèm. 25 năm trôi qua, Song Hye Kyo giờ đã trở thành một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi.

Song Hye Kyo tham gia 'Mối tình đầu' khi mới 15 tuổi trong vai cô học sinh của nữ chính.
Song Hye Kyo tham gia "Mối tình đầu" khi mới 15 tuổi trong vai cô học sinh của nữ chính.

Dù vướng vào nhiều lùm xùm về đời tư nhưng khán giả vẫn luôn công nhận cô là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất của ngành giải trí Hàn Quốc, là "quốc bảo nhan sắc" của đất nước này.

Dàn diễn viên Bản tình ca mùa đông sau 19 năm: Nam phụ bạc mệnh, nữ chính lấy trai trẻ Dàn diễn viên Giày thủy tinh sau gần 20 năm: Nam chính lấy vợ kém 17 tuổi, nữ chính 44 tuổi vẫn không yêu ai Dàn diễn viên Chuyện tình Paris sau 2 thập kỷ: Nữ chính lấy đại gia, 2 nam chính lận đận ái tình
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp