Dàn diễn viên Bản tình ca mùa đông sau 19 năm: Nam phụ bạc mệnh, nữ chính lấy trai trẻ

Lê Tâm Đăng lúc: Thứ năm, 07/10/2021 12:05 (GMT +7)
Gần hai thập kỷ trôi qua, hầu hết dàn sao của bộ phim “Bản Tình Ca Mùa Đông” đều có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ngoại trừ nam phụ đoản mệnh.
Hashtag #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Nhắc đến những bộ phim tình cảm Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất châu Á thì không thể không nhắc đến “Bản tình ca mùa đông” của đạo diễn Yoon Seuk Ho. Đây vừa là bộ phim dẫn đầu làn sóng Hallyu ở các nước Châu Á, lại vừa là tác phẩm kinh điển vào thời điểm những năm 2000.

Sau 19 năm oanh tạc khắp châu Á, dàn sao “Bản tình ca mùa đông” ngày đó giờ đã có những lối rẽ riêng trên con đường hoạt động nghệ thuật và cả trong cuộc sống. Ba trong bốn diễn viên chính đều có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, chỉ trừ 1 người bạc mệnh, tử tự vì trầm cảm. 

Bae Yong Joon: Ngôi sao hạng A quyền lực nhất nhì Kbiz và cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bà xã kém 13 tuổi.

Bae Yong Joon được khán giả biết đến qua bộ phim “Mối tình đầu", nhưng vai diễn Kang Jun-Sang trong “Bản tình ca mùa đông” mới thực sự là vai diễn để đời của anh. Hình ảnh chàng thư sinh với tóc vàng, đeo kính và quàng chiếc khăn len to sụ trong phim đã trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mộng của nhiều cô gái năm xưa.

Sau “Bản tình ca mùa đông”, Bae Yong Joon nhanh chóng trở thành 'ông hoàng Hallyu' nổi tiếng khắp châu Á.
Sau “Bản tình ca mùa đông”, Bae Yong Joon nhanh chóng trở thành "ông hoàng Hallyu" nổi tiếng khắp châu Á.

Sau “Bản tình ca mùa đông”, Bae Yong Joon nhanh chóng trở thành "ông hoàng Hallyu" đình đám được khán giả ở cả trong và ngoài nước yêu mến. Với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, lại đứng trên bệ phóng của “cơn sốt” toàn Châu Á, Bae Yong Joon đã vươn lên làm diễn viên hàng đầu của xứ Kim Chi và là một trong những đại gia quyền lực nhất nhì làng giải trí Kbiz. Bae Yong Joon đã từng sở hữu mức cát-xê cao nhất lịch sử Hàn Quốc trong suốt 14 năm liền (mỗi tập phim “Thái Vương Tứ Thần Ký” anh có cát-xê là 5,2 tỷ đồng). 

Ngoài ra, nam tài tử còn nắm trong tay tài sản khủng với những bất động sản triệu đô, mở nhà hàng xuyên quốc gia, đầu tư chứng khoán và đặc biệt là ông chủ của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc mang tên KeyEast. Tuy nhiên, đến giữa năm 2018 thì Bae Yong Joon đã bán KeyEast cho công ty SM. 

Bae Yong Joon có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nữ diễn viên Park Soo Jin kém anh 13 tuổi.
Bae Yong Joon có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nữ diễn viên Park Soo Jin kém anh 13 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Bae Yong Joon cũng có câu chuyện tình yêuhôn nhân đình đám không kém. Anh từng yêu rồi chia tay thiên kim tiểu thư có gia thế khủng Goo So Hee vào năm 2013. Sau đó, Bae Yong Joon va phải tiếng sét ái tình với nữ diễn viên phim "Vườn sao băng" Park Soo Jin kém 13 tuổi. 

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì fan của Bae Yong Joon cho rằng nữ diễn viên Park Soo Jin chỉ là diễn viên hạng B không có tiếng tăm nên không xứng với thần tượng của họ. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2015 và có hai con, trở thành cặp đôi hạnh phúc và quyền lực nhất nhì giới showbiz Hàn cho đến thời điểm hiện tại. 

Choi Ji Woo: Có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng kém 9 tuổi là một CEO giàu có

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh thuần, cùng lối diễn xuất tự nhiên và tinh tế, Choi Ji Woo vươn lên trở thành "nữ hoàng nước mắt" đắt show nhất màn ảnh xứ Hàn sau khi siêu phẩm “Bản tình ca mùa đông” kết thúc. 

Tiếp nối sự thành công của “Bản tình ca mùa đông”, “nữ hoàng nước mắt ” Choi Ji Woo lại lấy đi nước mắt khán giả qua bộ phim “Nấc thang lên thiên đường” vào năm 2003-2004 do cô thủ vai nữ chính.

Sau 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo trở thành 'nữ hoàng nước mắt' đắt show nhất xứ Hàn.
Sau "Bản tình ca mùa đông" Choi Ji Woo trở thành "nữ hoàng nước mắt" đắt show nhất xứ Hàn.

Sở hữu đời tư “sạch”, không có scandal, Choi Ji Woo chỉ từng công khai hẹn hò với tài tử Lee Ji Wook vào năm 2008 sau màn hợp tác trong “Thành phố trên không” và 3 năm sau đó, cặp đôi chia tay vì những áp lực từ dư luận.

Choi Ji Woo đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi và một thiên thần nhỏ.
Choi Ji Woo đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi và một thiên thần nhỏ.

Đến năm 2018, Choi Ji Woo bất ngờ kết hôn với một CEO giàu có, kém cô 9 tuổi. Tháng 5/2020, Choi Ji Woo đã hạ sinh một cô công chúa nhỏ. Tháng 6 vừa qua, có thông tin chồng của Choi Jin Woo lái xe cô tặng đi nhà nghỉ với tiểu tam. Tuy nhiên, Choi Ji Woo vẫn không lên tiếng và gia đình ba người vẫn hạnh phúc với cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Đến nay, tuy đã ngoài 45 tuổi nhưng Choi Ji Woo vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và dịu dàng của mình. 

Park Yong Ha: Nam phụ đoản mệnh, tử tự vì bị trầm cảm

Là nam phụ được yêu mến trong “Bản tình ca mùa đông”, Park Yong Ha cũng nhanh chóng vụt sáng thành sao, gặt hái được nhiều thành công trong nhiều tựa phim đình đám ngay sau đó và được yêu thích trên toàn châu Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau 'Bản tình ca mùa đông' Park Yong Ha cũng nhanh chóng vụt sáng thành sao và được khán giả yêu mến.
Sau "Bản tình ca mùa đông" Park Yong Ha cũng nhanh chóng vụt sáng thành sao và được khán giả yêu mến.

Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của nam nghệ sĩ cũng bắt đầu “nở hoa”. Park Yong Ha được yêu quý bởi khuôn mặt hiền lành, nụ cười rạng rỡ. Điều này khiến cho Park Yong Ha trở thành người trong mộng của hàng vạn cô gái lúc bấy giờ.

Cứ ngỡ sự nghiệp đi lên thì đời sống của anh cũng sẽ hạnh phúc, viên mãn nhưng ai ngờ, đến năm 2010, báo chí Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Nhiều năm trong nghề, ngoại trừ chuyện tình cảm với nữ thần tượng Eugene (S.E.S) thì nam diễn viên chưa từng vướng phải bất kỳ một scandal nào. Anh cũng không hề để lộ ra những biểu hiện tâm lý bất ổn. 

Ngày 30/06/2010, Park Yong Ha đã tự tử tại nhà riêng vì căn bệnh trầm cảm và những áp lực cuộc sống, gia đình khiến cho khán giả vô cùng tiếc thương.
Ngày 30/06/2010, Park Yong Ha đã tự tử tại nhà riêng vì căn bệnh trầm cảm và những áp lực cuộc sống, gia đình khiến cho khán giả vô cùng tiếc thương.

Chính vì vậy khi nghe tin Park Yong Ha tự tử (30/06/2010), ai nấy đều không khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Được biết, lý do khiến Park Yong Ha lựa chọn kết thúc cuộc đời mình khi mới 32 tuổi đó là vì mắc bệnh trầm cảm khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực trong công việc, gia đình và chuyện tình cảm.

Park Sol Mi: “Ác nữ” có cái kết viên mãn trong gia đình hào môn

Park Sol Mi từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn tiểu tam mưu mô trong “Bản tình ca mùa đông”. Sau vai diễn Oh Jae Rin trong bộ phim này, Park Sol Mi được trao tặng danh hiệu Diễn xuất ấn tượng nhất năm 2001.

Trong phim 'Bản tình ca mùa đông' Park Sol Mi đóng vai 'ác nữ' Oh Jae Rin bị khán giả ghét cay ghét đắng.
Trong phim "Bản tình ca mùa đông" Park Sol Mi đóng vai "ác nữ" Oh Jae Rin bị khán giả ghét cay ghét đắng.

Bước ra từ thành công của phim, Park Sol Mi cũng trở thành một cái tên đình đám không kém cạnh dàn cast chính của bộ phim. Liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách như: Một cho tất cả, Những cô gái hiện đại, My woman... Tuy nhiên cô luôn phải đảm nhận vai phụ phản diện, kẻ thứ 3, tiểu tam bị ghét nên sự nghiệp của cô cũng khó bứt phá lên được.

Mặc dù sự nghiệp không tỏa sáng như ba người bạn diễn trong dàn cast của “Bản tình ca mùa đông” nhưng có lẽ Park Sol Mi là người có cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhất. Cô yêu và trải qua nhiều biến cố với Han Jae Suk - nam diễn viên bộ phim “Giày thủy tinh” và đồng thời là con trai của cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô KIA (là một trong các tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất thế giới). 

Park Sol Mi có cuộc sống hạnh phúc bên nam tài tử Han Jae Suk cùng hai cô con gái.
Park Sol Mi có cuộc sống hạnh phúc bên nam tài tử Han Jae Suk cùng hai cô con gái.

Sau 3 năm yêu nhau, cả hai nên vợ nên chồng vào năm 2013 trong một hôn lễ thế kỷ nhận được sự chúc phúc của nhiều ngôi sao nổi tiếng showbiz Hàn Quốc. 8 năm trôi qua, Park Sol Mi và Han Jae Suk vẫn hạnh phúc viên mãn bên nhau cùng với hai cô công chúa nhỏ. 

Vào tháng 10/2020, có thông tin bộ phim “Bản tình ca mùa đông” sẽ được làm lại phần 2 bởi một ekip và dàn diễn viên khác nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm phim khởi chiếu. Tuy nhiên thì thông tin về dàn diễn viên, cũng như thời gian phát hành bộ phim đến nay vẫn chưa có.

"Bản tình ca mùa đông" trở lại sau 20 năm với phiên bản mới Hậu lùm xum đời tư, Choi Ji Woo trở lại màn ảnh với vai diễn nặng về tâm lý Choi Ji Woo tái xuất sau 5 tháng sinh con với vòng eo kinh ngạc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp