Bộ Y tế gửi tin nhắn khuyến cáo đến người dân về Covid-19 trước nguy cơ mới

ThanhPham Đăng lúc: Thứ ba, 29/12/2020 17:41 (GMT +7)
Những ngày vừa qua tại Việt Nam liên tiếp xuất hiện các vụ nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp trở lại tại TP.HCM.

Trong chiều nay, 29/12, Bộ Y Tế đã gửi tin nhắn khuyến cáo người dân cảnh giác và tích cực hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương và trong cộng đồng. Hành động khuyến cáo này từ nhà chức trách được khởi động sau loạt ca mắc mới phức tạp tại TP.HCM bị gây ra từ những người nhập cảnh trái phép trốn cách ly.

Trong nội dung tin nhắn, Bộ Công An và Bộ Y tế kêu gọi người dân không chủ quan nhưng cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Cần tăng cường cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép, thông tin kịp thời đến chính quyền nếu nghi vấn hoặc phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. Đối với người nhập cảnh thì phải tuyệt đối tuân thủ quy định cách ly và các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan cho người thân và cộng đồng.

Toàn văn nội dung tin nhắn của Bộ Y tế
Toàn văn nội dung tin nhắn của Bộ Y tế

Tính đến chiều 29/12, trong nhóm 6 người vượt biên từ Myanmar về nước đã xác nhận người thứ tư dương tính với nCoV. Kết quả xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với BN1451 (F0 trong nhóm vượt biên) cho kết quả 25 trường hợp âm tính trong tổng số 27 trường hợp, 2 người đang đợi kết quả.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Myanmar là quốc gia đang gia tăng nhanh chóng về số ca mắc Covid-19 chỉ trong hai tháng, Thái Lan là quốc gia đang có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất. Dịch Covid-19 đã lan ra hơn 38 tỉnh thành của nước này hồi giữa tháng 12. Tổng số ca bệnh Covid-19 ở Thái Lan ghi nhận ở con số 6.141 ca nhiễm tính tới hôm 27/12.

Dịch bệnh cũng đang diễn biến rất phức tạp tại châu Âu, đặc biệt là tại Anh Quốc khi chủng virus biến thể mới được phát hiện có nguy cơ lây lan cao hơn so với chủng virus cũ. Biến thể Covid-19 tại Anh đã lây lan sang ít nhất 10 nước khác nhau bao gồm 8 nước châu Âu và 2 quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Mỹ, tính đến hết ngày 27/12, có  tổng cộng 400.870 người Mỹ đã thiệt mạng vì Covid-19. Nếu tính theo tỷ lệ dân số của Mỹ là gần 332 triệu người thì cứ 1.000 người Mỹ lại có hơn 1 người thiệt mạng vì đại dịch.

Cựu bộ trưởng Nhật Bản tử vong vì Covid-19 TP.HCM: Một chi nhánh ngân hàng tạm dừng hoạt động vì ca nhiễm Covid-19 Thêm một ca dương tính Covid-19, là nữ hành khách đi cùng bệnh nhân 1440
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp