Bốn người đẹp có cát-xê cao của showbiz Hoa ngữ nhưng diễn xuất quá tệ

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 22:44 (GMT +7)
Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng với lượng fan đông đảo nhưng những người đẹp của showbiz Hoa ngữ thường bị chê năng lực không tương xứng với cát-xê nhận được.

Trong showbiz Hoa ngữ có rất nhiều nữ diễn viên được đánh giá cao về nhan sắc. Các nhà sản xuất cũng phải trả mức cát-xê cao để mời họ về đóng phim. Tuy nhiên, diễn xuất của những minh tinh này lại không thuyết phục được khán giả. Một số cái tên phải kể đến là AngelaBaby, Âu Dương Na Na, Trịnh Sảng hay Cảnh Điền. Họ thường bị chê năng lực không tương xứng với cát-xê mà họ nhận được.

Diễn viên AngelaBaby

Cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là Angelababy, một trong những "bình hoa di động" nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ. Trái ngược với gương mặt xinh đẹp trên màn ảnh, diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Mình bị chê cứng đơ, ngoài trợn mắt ra thì chẳng có gì hơn cả. Nhà sản xuất đã bỏ ra 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 283 tỷ đồng) để mời Angelababy làm nữ chính cho phim "Cô phương bất tự thưởng". Tuy nhiên, ngoài những phân cảnh cận mặt thì hầu hết những phân cảnh khác cô đều giao cho diễn viên đống thế.

Gương mặt của Angelababy bị chê cứng đơ khi diễn xuất.
Gương mặt của Angelababy bị chê cứng đơ khi diễn xuất.

Hiện, nữ diễn viên đã qua thời hoàng kim, thêm vào đó là lệnh giảm cát-xê từ Tổng cục điện ảnh khiến cô phải nhận một mức thù lao rất thấp, đồng thời cũng không còn được các nhà sản xuất tin tưởng giao vai.

Diễn viên Trịnh Sảng

Trinh Sảng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là một ngôi sao được đào tạo bài bản nhưng diễn xuất lại không như kỳ vọng. Đặc biệt, sau khi cô phẫu thuật thẩm mỹ khiến diễn xuất của cô càng đi xuống. Gương mặt cứng đơ của nữ diễn viên khiến các biểu cảm của nhân vật trong phim bị hạn chế.

Trong bộ phim "Bi thương ngược dòng sông" có sự xuất hiện của Trịnh Sảng. Người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào diễn xuất của cô với nam chính. Tuy nhiên, Trịnh Sảng bị nhận xét là diễn xuất thiếu điểm nhấn, nhiều phân đoạn không thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt, do không lồng tiếng nên lộ rõ sự yếu kém trong khả năng đọc thoại của nữ diễn viên.

Trịnh Sảng là một ngôi sao được đào tạo bài bản nhưng diễn xuất lại không như kỳ vọng.
Trịnh Sảng là một ngôi sao được đào tạo bài bản nhưng diễn xuất lại không như kỳ vọng.

Trong 10 năm qua, sức hút của Trịnh Sảng trong làng giải trí vẫn rất lớn, độ hot của tên tuổi chỉ có tăng chứ không giảm. Chính vì điều này giúp cô được các nhà sản xuất phim để ý tới. Một bộ phim và cô tham gia thường sẽ nhận mức cát-xê khoảng 50 triệu NDT (khoảng 177 tỷ đồng).

Diễn viên Âu Dương Na Na

Nữ diễn viên vốn được biết đến là một "thần đồng Cello". Dù còn trẻ nhưng sự nghiệp của Na Na lại vô cùng rộng mở và trải đầy hoa hồng. Nhưng không dừng lại ở đó, cô quyết định lấn sân sang đóng phim. Dù mới có 20 tuổi nhưng Âu Dương Na Na đã có kinh nghiệm diễn xuất được hơn 7 năm.

Âu Dương Na Na được nhiều người nhận xét chỉ nên tập trung cho Cello, hay đóng quảng cáo chứ không nên tham gia diễn xuất.
Âu Dương Na Na được nhiều người nhận xét chỉ nên tập trung cho Cello, hay đóng quảng cáo chứ không nên tham gia diễn xuất.

Mức cát-xê của cô cũng thuộc vào hàng top trong những ngôi sao thế hệ sau 2000. Nhưng cũng giống như AngelaBaby, năng lực không tương xứng với thù lao nhận được. Nó đã khiến các bộ phim cô tham gia đều thất bại thảm hại. Khi tham gia chương trình Sự ra đời của một diễn viên, cô bị Chương Tử Di mắng khá nặng lời khi diễn trích đoạn ngắn trong tác phẩm "Đường về nhà".

Từ một nữ thần vạn người mê, Âu Dương Na Na trở thành một trong những ngôi sao bị giới trẻ ghét nhất xứ Trung. Nhiều người nhận xét, nữ diễn viên không hợp với đóng phim mà thay vào đó hãy tập trung cho Cello hoặc tham gia show truyền hình, quay quảng cáo và lên tạp chí.

Diễn viên Cảnh Điềm

Được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", với đời tư trong sạch, Cảnh Điềm được rất nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu một lượng antifan khá đông đảo chỉ vì diễn kém nhưng lại tham gia vào các bộ phim bom tấn từ Trung Quốc đến Hollywood, hay hợp tác cùng nhiều minh tinh đình đám khác.

Cảnh Điềm sở hữu một lượng antifan khá lớn khi diễn xuất kém lại tham gia vào các bộ phim bom tấn.
Cảnh Điềm sở hữu một lượng antifan khá lớn khi diễn xuất kém lại tham gia vào các bộ phim bom tấn.

Nữ diễn viên được ví như "thuốc độc phòng vé" vì cứ tham gia phim nào thì phim đó cũng thua lỗ hay bị chỉ trích. Năm 2011, "Chiến Quốc" do cô đóng chính đã bỏ ra số vốn là 1,5 tỷ NDT nhưng chỉ thu về gần 84 triệu NDT. Đến năm 2013, "Câu Chuyện Cảnh Sát 6" của Cảnh Điềm - Thành Long chính thức ra rạp. Trái với kì vọng về một bom tấn bùng nổ, phim xịt ngóm, trở thành một trong số những bộ phim kém doanh thu nhất trong sự nghiệp của Thành Long.

Cảnh Điềm có thể dễ dàng nhận được 80 triệu NDT (khoảng 283 tỷ đồng) khi nhận đóng phim cho dù, cô không phải là ngôi sao có đủ năng lực để đem lại nguồn doanh thu lớn cho nhà sản xuất. Chính điều này khiên nữ diễn viên "Đại Đường vinh diệu" không được lòng cả đồng nghiệp lẫn khán giả.

Chỉ mặc màu đen, nghệ sĩ Hoa Ngữ "thiêu đốt" thảm hồng Đọ nhan sắc dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi “đụng hàng”: Ai hơn ai "Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ lộ bằng chứng hẹn hò "thần đồng Cello" Âu Dương Na Na Tuyển tập các phương pháp giảm cân tiêu cực của sao Hoa ngữ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp