Bóng đá Việt Nam năm 2022: Thử thách cực đại cho những cầu thủ trẻ

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ tư, 29/12/2021 17:51 (GMT +7)
SEA Games 31 trên sân nhà, ASIAD 2022, vòng chung kết U23 châu Á 2022, bóng đá Việt Nam năm 2022 chủ yếu tập trung vào các ĐT trẻ.

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2021 với thất bại của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2021. Thầy trò ông Park Hang seo đã không thể bảo vệ ngôi vương sau khi thua trước người Thái. 

Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, vận động không ngừng và trái bóng vẫn lăn. Các trận đấu vẫn nối tiếp và ĐT Việt Nam đã ngay lập tức có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 1 để chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Úc (27/1/2022) và có trận tái đấu ĐT Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình (1/2/2022 - đúng mùng 1 Tết âm lịch). ĐT Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu nữa và kết thúc hành trình vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3.

AFF Cup 2021 bị hoãn 1 năm, và nếu được tổ chức lại theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào khoảng thời gian cuối năm. Như vậy, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ có được khoảng thời gian dài đỡ phải thi đấu nhiều, kết thúc giai đoạn ĐT Việt Nam là đội bóng thi đấu nhiều nhất châu Á với 15 trận đấu trong năm 2021. 

Bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển trong năm 2022 sẽ tập trung chủ yếu vào lứa tuổi U23, với 3 giải đấu lớn: SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5, vòng chung kết U23 châu Á 2022 (diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1/6 đến 19/6/2022) và ASIAD 2022 diễn ra vào tháng 9. 

Bóng đá Việt Nam đã có 1 lứa cầu thủ thành danh từ rất sớm, và mang đến rất nhiều thành công, với Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Tiến Dũng...
Bóng đá Việt Nam đã có 1 lứa cầu thủ thành danh từ rất sớm, và mang đến rất nhiều thành công, với Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Tiến Dũng...

SEA Games và ASIAD đều cho phép bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi vào đội hình thi đấu, nhưng chủ yếu bóng đá Việt Nam trong năm 2022 vẫn sẽ phải sử dụng nguồn lực chính là những cầu thủ trẻ. 

Ngoại trừ Đoàn Văn Hậu, thì Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh..., lứa cầu thủ gắn với HLV Park Hang seo làm lên những kỳ tích, giờ đã già đi. Quang Hải đã 24, những đồng đội của anh đều đã quá tuổi Olympic, và bóng đá Việt Nam bắt đầu phải trông chờ vào một lứa cầu thủ mới. 

Thành tựu mà lứa đàn anh để lại là quá lớn, đồng nghĩa với sức ép, áp lực, đòi hỏi, chờ đợi của người hâm mộ lên lứa sau cũng quá lớn. Tất cả các giải đấu nói trên, U23 hoặc Olympic Việt Nam đều rất thành công. 

VCK U23 châu Á năm 2018 vẫn được nhắc đến với cụm từ "kỳ tích Thường Châu". ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết, và chưa ai quên cú đá phạt cầu vồng trên tuyết trắng của Quang Hải. 

ASIAD năm 2018, ĐT Olympic Việt Nam tạo ra địa chấn khi đánh bại cả Nhật Bản với tỉ số 1-0 ở vòng bảng, lọt vào tới bán kết và để thua 1-3 trước Hàn Quốc của Son Heung min. 

SEA Games năm 2019, ĐT U23 Việt Nam lần đầu tiên vô địch, với sự tỏa sáng của Đoàn Văn Hậu, sự trở giúp của những đàn anh Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Anh Đức

Tất cả những giải đấu này sẽ trở thành thử thách cực đại cho ĐT U23 Việt Nam hiện nay, cũng là cơ hội lớn để tôi luyện ra một lứa cầu thủ mới. Ông Park Hang seo sẽ chỉ còn gắn bó với ĐT U23 ở SEA Games diễn ra vào tháng 5, sau đó thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm ra một "ông Park thứ 2" để dẫn dắt ĐT U23.

Vấn đề là ở thời điểm hiện tại, những cầu thủ U23 chưa thể hiện được năng lực của mình. Nếu như trước kia, các đàn anh đã có chỗ đứng, có vị trí cứng ở ĐTQG khi vẫn ở trong độ tuổi U23, thì hiện nay không cầu thủ nào chen chân được vào. 

Có 5 cầu thủ thuộc ĐT U23 được ông Park mang sang Singapore cho giải đấu AFF Cup 2021: thủ thành Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình và tiền đạo Lê Văn Đạt. Chỉ duy nhất Lê Văn Xuân được tung vào sân, "nếm mùi" AFF Cup khoảng 10 phút ở trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan, khi mọi sự đã an bài. Indonesia và Singapore có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, còn đáng tiếc là những cầu thủ U23 Việt Nam đã không có hội thử sức.

Thủ thành Quan Văn Chuẩn được gọi lên thay cho Văn Toản chấn thương, đi theo cùng với mục đích chủ yếu để học hỏi.

Nguyễn Thanh Bình là cầu thủ được biết đến nhiều nhất, với việc được tung vào sân ở trận gặp Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Chưa nhiều kinh nghiệm, Thanh Bình mắc lỗi ở 2 bàn thua của ĐT Việt Nam. Nhưng chính những sai lầm này, lại là điều có giá trị. Thanh Bình chỉ có thể trưởng thành lên, dày dạn lên, khi đối mặt với cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Wu Lei của ĐT Trung Quốc. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã hét lên với đàn em rằng "Bình, làm gì mà phải sợ". 

Những cầu thủ trẻ như Thanh Bình chỉ có thể tiến bộ khi được trao thêm cơ hội thi đấu
Những cầu thủ trẻ như Thanh Bình chỉ có thể tiến bộ khi được trao thêm cơ hội thi đấu

Trong số những cầu thủ U23 hiện tại, duy nhất Nguyễn Hai Long đã chinh chiến nhiều ở V-League trong màu áo đội bóng cũ là Than Quảng Ninh. Việc được đội bóng hàng đầu là Hà Nội FC kí hợp đồng cũng đã khẳng định chất lượng của cầu thủ này. 

V-League tạm hoãn năm vừa rồi ảnh hưởng lớn đến sự phát triển, cơ hội thi đấu của những cầu thủ U23. Giải quốc nội của Việt Nam sẽ trở lại vào năm 2022, nhưng vấn đề là một cầu thủ như Hai Long cũng khó mà cạnh tranh được vị trí chính thức ở CLB. Ông Park từng nhiều lần nói về việc các cầu thủ trẻ quá ít được thi đấu, vị trí tiền đạo luôn ưu tiên ngoại binh. Trần Văn Đạt hay Hồ Thanh Minh đang là những chân sút của U23, và làm sao để họ đạt đến trình độ, rồi sau này thay thế đàn anh như Tiến Linh, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. 

Thiếu hụt về lực lượng kế cận, có lẽ việc nên làm là chúng ta hãy cổ vũ cho những cầu thủ trẻ, để họ phát triển, thanh vì đòi hỏi thành tích, thành công trong năm 2022. Việc sử dụng những trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 để các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh thi đấu cũng là điều nên làm. 

 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp