BTC lên tiếng về việc thí sinh HHVN thay đổi số đo qua mỗi vòng thi

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 23/11/2020 18:19 (GMT +7)
Trước thông tin số đo của các thí sinh Hoa hậu "co giãn" bất thường trong hai đêm thi bán kết và chung kết, BTC đã chính thức lên tiếng.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại vào đêm 20/11. Tuy nhiên, những thông tin bên lề cuộc thi đến nay vẫn là đề tài được đông đảo công chúng quan tâm. Mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra một điểm bất thường ở việc công bố số đo nhân trắc học của các thí sinh. 

Cụ thể, các số liệu ban tổ chức công bố như chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo và một số thí sinh đã có sự thay đổi khó hiểu qua các vòng thi chỉ trong thời gian ngắn.

Theo đó, ở vòng Bán kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được giới thiệu sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 80-63-89. Tuy nhiên, trong đêm Chung kết, người đẹp lại cao thêm 2 cm, tức 1m75, cùng số đo ba vòng lần lượt 80-60-90. 

BTC lên tiếng về việc thí sinh HHVN thay đổi số đo qua mỗi vòng thi - Ảnh 1

Tương tự như Đỗ Thị Hà, Á hậu Lê Thị Ngọc Thảo cũng có sự thay đổi về chiều cao và số đo ba vòng. Ở vòng bán kết cô cao 1m73, số đo ba vòng 81-61-92, đến vòng chung kết chiều cao lại là 1m74, số đo ba vòng 81-61-95.

BTC lên tiếng về việc thí sinh HHVN thay đổi số đo qua mỗi vòng thi - Ảnh 2

Chính vì phát hiện điều bất thường trên mà nhiều khán giả đã vô cùng thắc mắc, vì chỉ trong một thời gian ngắn, số đo nhân trắc học của các thí sinh rất khó để có thể thay đổi nhiều như vậy.

Trước sự thắc mắc này, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã đưa ra lời giải thích về vấn đề này. Theo như những gi ông Sơn chia sẻ thì trong quá trình luyện tập, ăn uống, tham gia các hoạt động, hình thể của các thí sinh cũng sẽ có chút thay đổi. Có những trường hợp tăng lên 2kg hay giảm xuống là điều bình thường.

Trong quá trình luyện tập thì các thí sinh đã có sự thay đổi. Ở Bán kết đo nhân trắc học và đến Chung kết tiếp tục đo lại, có thí sinh tăng 2kg. Bên cạnh đó chương trình thi và hoạt động cũng nhiều, sự thích nghi của các thí sinh khác nhau nên thay đổi cũng khác nhau” - ông Lê Xuân Sơn giải đáp thắc mắc của khán giả.

Tuy nhiên, giải đáp này của Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 chưa nêu được nguyên do về sự thay đổi chiều cao của các thí sinh Hoa hậu.

Á hậu 1 Phương Anh: Học cấp 3 đã đi khắp 5 châu Số đo nhân trắc học của thí sinh HHVN phồng xẹp khó hiểu qua mỗi vòng thi Cẩm Đan, cô gái được Hồng Quế khen đẹp nhất HHVN 2020 nhưng bị BGK ngó lơ Không chỉ giỏi cấy lúa, Tân Hoa hậu còn có tài nấu ăn đỉnh cao Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà là thành viên của một group "nhạy cảm" Lộ ảnh cưới của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà Chị gái Đỗ Thị Hà là ai? Mặt xinh dáng cao, nụ cười tỏa nắng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp