Số đo nhân trắc học của thí sinh HHVN phồng xẹp khó hiểu qua mỗi vòng thi

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 23/11/2020 14:53 (GMT +7)
Chả hiểu vì sao Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà "lớn nhanh như thổi", từ 1m72 vòng bán kết đã cao thành 1m75 đêm chung kết, số đo 3 vòng cũng "co giãn" đáng ngưỡng mộ.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 đã  thuộc về Đỗ Thị Hà, nữ sinh 19 tuổi đến từ Thanh Hóa. Đỗ Thị Hà sở hữu gương mặt đường nét sắc sảo, vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ... Cô hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Sau chung kết, ngôi vị Hoa hậu của cô nàng vướng vào nhiều lùm xùm như tin đồn Đỗ Thị Hà là người nhà Trưởng Ban tổ chức; Tân hoa hậu có thói quen thích chửi bậy, tham gia nhóm kín chuyên đăng ảnh nhạy cảm... Tuy nhiên mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng.

Số đo nhân trắc học của thí sinh HHVN phồng xẹp khó hiểu qua mỗi vòng thi - Ảnh 1

Nhưng, mới đây nhất, khán giả lại phát hiện ra một điều bất thường qua một loạt hình ảnh trích ra từ vòng thi bán kết và chung kết, đó là số đo hình thể của các thí sinh bị "phồng xẹp, co giãn" bất thường qua mỗi vòng thi một cách kỳ lạ và khó hiểu.

Dựa trên con số Ban tổ chức công bố, nhiều người khá bất ngờ khi thấy chiều dài - cân nặng - số đo 3 vòng của các thí sinh dự thi đã có sự thay đổi khác biệt trong chỉ chưa đầy 1 tháng, dù các thí sinh không hề tác động đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Không rõ đây là "lỗi đánh máy", lỗi của phòng đo nhân trắc học và hay do cơ thể thí sinh tự động co ngót, phồng xẹp mà các con số chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của rất nhiều thí sinh thay đổi chóng mặt từ bán kết qua chung kết.

Vũ Quỳnh Trang cao 1m70, số đo 3 vòng 79-60-89 ở vòng bán kết
Vũ Quỳnh Trang cao 1m70, số đo 3 vòng 79-60-89 ở vòng bán kết
...lại trở thành cao 1m71, số đo 84-60-94 ở vòng Chung kết
...lại trở thành cao 1m71, số đo 84-60-94 ở vòng Chung kết

Cụ thể, thí sinh Nguyễn Hà My SBD 335 từ 1m64 tại vòng bán kết bỗng nhiên được cao lên thành 1m66 trong vòng tiếp theo; Hoàng Tú Quỳnh, SBD 419 từ 1m67 ở vòng ngoài trở thành 1m69 khi vào đến chung kết; Nguyễn Thị Minh Trang, SBD 232, cao 1m68 ở vòng bán kết đột nhiên cao thêm 2cm thành 1m70 trong vòng thi cuối cùng. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương, SBD 433 từ 1m73 vòng đầu nhưng lại được xướng lên thành 1m75 ở vòng tiếp theo. 

Nguyễn Thị Hoài Thương cao 1m70, nặng 51kg, số đo 3 vòng 78-66-88
Nguyễn Thị Hoài Thương cao 1m70, nặng 51kg, số đo 3 vòng 78-66-88
Và ở vòng thi phụ tại Vũng Tàu thì lại có số đo 1m71, nặng 49kg, 3 vòng 80-59-89
Và ở vòng thi phụ tại Vũng Tàu thì lại có số đo 1m71, nặng 49kg, 3 vòng 80-59-89

Ngoài ra, nàng Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo còn cao thêm 1cm chiều cao và tăng 3cm vòng mông. Cụ thể, cô từ 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 trong vòng bán kết thành cao 1m74, cân nặng còn 53kg, số đo 3 vòng 81-61-95 trong đêm chung kết.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo cao 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 ở vòng ngoài
Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo cao 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 ở vòng ngoài

Màn "hô biến" gây bất ngờ nhất có lẽ là Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, từ chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 3 vòng 80-63-89 trong đêm bán kết, cô bỗng nhiên lớn nhanh như thổi khi tăng hẳn thêm 3cm, vươn lên 1m75, cân nặng giảm xuống còn 52kg, số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" 80-60-90.

Đặc biệt là tân hoa hậu Đỗ Thị Hà, vòng ngoài được công bố chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 80-63-89
Đặc biệt là tân hoa hậu Đỗ Thị Hà, vòng ngoài được công bố chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 80-63-89
Nhưng đến đêm chung kết thì cô 'dậy thì thành công': cao 1m75, cân nặng 52kg, số đo 80-60-90
Nhưng đến đêm chung kết thì cô "dậy thì thành công": cao 1m75, cân nặng 52kg, số đo 80-60-90

Được biết, trước đó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã từng công bố việc để đảm bảo số đo một cách chuẩn mực, công bằng nhất cho thí sinh. BTC đã mời đơn vị hỗ trợ y tế toàn diện cho cuộc thi là Bệnh viện Quân y 175 đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

Nguyễn Hà My SVD 335 từ 1m64
Nguyễn Hà My SVD 335 từ 1m64
Cũng cao hơn 2cm, thành 1m66
Cũng cao hơn 2cm, thành 1m66
Huỳnh Nguyễn Mai Phương SBD 093, cao 1m69, nặng 51kg, số đo 75-62-90 đêm hôm trước
Huỳnh Nguyễn Mai Phương SBD 093, cao 1m69, nặng 51kg, số đo 75-62-90 đêm hôm trước
Sang đêm thi sau đã cao thành 1m70, nặng 50kg, số đo 77-62-90
Sang đêm thi sau đã cao thành 1m70, nặng 50kg, số đo 77-62-90

Trên trang web chính thức của Bệnh viện Quân y 175 sau đó cũng ghi rõ, "Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực hết mình đảm bảo an toàn mọi mặt cho công tác tổ chức, chăm sóc sức khoẻ cho tất cả thí sinh cũng như sự công bằng, chính xác thông qua các nhận định, đánh giá chỉ số nhân trắc học ngay từ vòng sơ loại". 

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đưa ra những chuẩn mực như sau: Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa sinh con, chiều cao 1m63 trở lên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng chuyển đổi giới tính. Và phần khám nhân trắc học sẽ bao gồm 2 phần chính:

Phần đo đạc: thí sinh được đo cân nặng, chiều cao đứng, chiều cao ngồi; các vòng cơ thể: vòng ngực, vòng bụng, vòng mông (thường được gọi là “vòng 1, vòng 2, vòng 3”), vòng đùi...

Phần nhận xét: gồm việc ghi nhận mức độ thẳng của chân, sự cân xứng của cơ thể (cột sống, vai, hông...), làn da, các biểu hiện (nếu có) của can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, các vết xăm...

Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433, cao 1m73, nặng 51kg, số đo 82-62-90
Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433, cao 1m73, nặng 51kg, số đo 82-62-90
Vẫn là Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433 nhưng giờ đã cao lên 1m75, nặng 50kg, số đo 82-62-92
Vẫn là Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433 nhưng giờ đã cao lên 1m75, nặng 50kg, số đo 82-62-92

Dụng cụ đo đạc được sử dụng trong cuộc thi là đồ chuyên biệt riêng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và được chuẩn hóa quốc tế. 

Như vậy, với sự chính xác và tỉ mỉ như BTC Hoa hậu Việt Nam đã đảm bảo ở trên, việc số đo thí sinh bỗng nhiên "giãn nở" bất thình lình khiến khán giả không hiểu nguyên nhân là do đâu. 

Nguyễn Thị Thanh Thủy SBD 445, cao 1m67, số đo 82-61-93
Nguyễn Thị Thanh Thủy SBD 445, cao 1m67, số đo 82-61-93
Đêm thi sau đã thành 1m69, số đo 84-61-94
Đêm thi sau đã thành 1m69, số đo 84-61-94
Nguyễn Thị Phượng SBD 026, cao 1m73
Nguyễn Thị Phượng SBD 026, cao 1m73
Và giờ là 1m74
Và giờ là 1m74
Nguyễn Thị Minh Trang SBD 232, cao 1m68 đêm thi trước
Nguyễn Thị Minh Trang SBD 232, cao 1m68 đêm thi trước
Nhưng đã cao thành 1m70 đêm thi sau
Nhưng đã cao thành 1m70 đêm thi sau

Hiện, vấn đề trên đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước. Riêng về phía BTC thì vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc "hô biến" hình thể của các thí sinh qua hai đêm thi.

10 năm 5 đời Hoa hậu Việt Nam, ai là người có số đo ba vòng đẹp nhất? Không chỉ giỏi cấy lúa, Tân Hoa hậu còn có tài nấu ăn đỉnh cao Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam vì là đồng hương của Trưởng BTC giải? Hồng Quế gây tranh cãi khi công khai chê bai nhan sắc Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà Nghi án Binz hát nhép tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp