Ca sĩ Thanh Lam được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 27/07/2021 17:35 (GMT +7)
Bên cạnh Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Trần Lực..., diva Thanh Lam cũng là một trong những cái tên được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trên wedsite Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách các nghệ sĩ được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND. Lĩnh vực âm nhạc có 23 cái tên được đề cử lần này, trong đó có ca sĩ Thanh Lam, nơi công tác là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

Năm 2018, ca sĩ Thanh Lam cũng từng làm hồ sơ xét duyệt nhưng không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ và thiếu số huy chương cần thiết. Theo Nghị định hôm 31/3, các nghệ sĩ cao tuổi có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghệ sĩ đảm nhận công việc dạy học tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo các thế hệ sinh viên tham gia đạt giải cao tại quốc tế... nhưng thiếu huy chương vẫn được tham gia xét duyệt.

Ca sĩ Thanh Lam được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND - Ảnh 1

Trong lĩnh vực Sân khấu, Bộ công bố có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND. Cụ thể, các nghệ sĩ được xét tặng bao gồm: NSƯT Lê Đại Chức, NSƯT Đức Trung, NSƯT Phạm Chí Trung, NSƯT Trần Lực, NSƯT Đỗ Doãn Bằng, NSƯT Lê Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Xuân Bắc.

Trong lĩnh vực Múa NSƯT Trần Ly Ly, NSƯT Trần Thanh Nam, NSƯT Nguyễn Như Bình, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Xuân là những cái tên trong đề xuất lần này.

Ở mảng Điện ảnh, NSƯT Phạm Đỗ Kỷ (nam diễn viên Đỗ Kỷ) là người duy nhất được xét tặng danh hiệu NSND lần này. 

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến. Ca sĩ Thanh Lam được đánh giá là một trong bốn diva nhạc nhẹ của làng nhạc Việt bên cạnh Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Những ca khúc nổi tiếng khi nhắc về Thanh Lam như: Em và tôi, Chia tay hoàng hôn, Nhớ về mẹ, Cho em một ngày... Năm 2007, với những cống hiến của mình cô được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Theo quy định của Chính phủ về xét tặng danh hiệu NSND, đối tượng để xét tặng danh hiệu NSND là những nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 đến 20 năm trở nên. Đồng thời, những người này phải là nghệ sĩ nhận danh hiệu NSƯT và có ít nhất hai giải vàng quốc gia.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Thanh Lam và Phượng Chanel kỷ niệm 20 năm tình bạn Diva Thanh Lam tình tứ bên bạn trai sau lễ dạm ngõ Nối gót nhiều nghệ sĩ, Phương Thanh làm tình nguyện viên mùa dịch
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp