Cách đeo khẩu trang đúng và loại khẩu trang nên đeo để chống Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 01/12/2020 08:15 (GMT +7)
Đeo khẩu trang y tế được khuyến cáo là một trong các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh do nCoV gây ra.

Theo WHO, con đường cơ bản lây nhiễm của SARS-CoV-2 gồm lây truyền trực tiếp qua việc tiếp xúc không bảo vệ với giọt tiết mũi họng từ người ho, hắt hơi, sổ mũi vào đường hô hấp và lây nhiễm gián tiếp qua bề mặt trung gian đã nhiễm virus.

Do đó, việc đeo khẩu trang được xem là biện pháp hàng đầu để ngăn chặn giọt bắn chứa virus xâm nhập vào đường hô hấp của chính mình. Còn với người đang trong giai đoạn ủ bệnh, đeo khẩu trang sẽ giúp cản trở phát tán của virus ra ngoài. 

“Đeo khẩu trang sai cách không chỉ tăng nguy cơ lây bệnh mà còn lãng phí tiền bạc'.
“Đeo khẩu trang sai cách không chỉ tăng nguy cơ lây bệnh mà còn lãng phí tiền bạc".
Khẩu trang chỉ phát huy tác dụng phòng dịch bệnh nếu được sử dụng đúng cách.
Khẩu trang chỉ phát huy tác dụng phòng dịch bệnh nếu được sử dụng đúng cách.

Vậy đeo khẩu trang như thế nào là đúng cách, phòng dịch hiệu quả?

Bộ Y tế cho hay, việc đeo khẩu trang chỉ phát huy tác dụng phòng dịch bệnh nếu được sử dụng đúng cách như sau:

Không được đeo khẩu trang ngược mặt, mặt nào đúng với mặt đó và khi đeo phải che kín cả mũi lẫn miệng.

Đồng thời người dùng không được lấy tay sờ vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo.

Phải đeo khẩu trang kể cả khi giao tiếp, khi ho, hắt hơi nơi công cộng, nếu tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo.

Không sử dụng khẩu trang bẩn, chỉ sử dụng 1 lần đối với khẩu trang y tế, khẩu trang vải thì cần giặt hằng ngày bằng xà phòng để dùng cho lần sau.

Hầu hết các loại khẩu trang như khẩu trang y tế, khẩu trang 3M, khẩu trang vải,… đều có thể ngăn giọt bắn từ những người xung quanh
Hầu hết các loại khẩu trang như khẩu trang y tế, khẩu trang 3M, khẩu trang vải,… đều có thể ngăn giọt bắn từ những người xung quanh

Nên đeo loại khẩu trang nào?

PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam – Bộ Y tế cho hay, hầu hết các loại khẩu trang như khẩu trang y tế, khẩu trang vải,… đều có thể ngăn giọt bắn từ những người xung quanh như ho, hắt hơi, khạc nhổ…

Do đó, người dân có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông thường, trừ trường hợp người chăm sóc, điều trị bệnh nhân hoặc những người đi vào ổ dịch thì mới cần thiết phải sử dụng khẩu trang N95 và các loại khẩu trang chuyên dụng đặc biệt khác.

Karik, Bảo Anh bàng hoàng khi Brittanya Karma qua đời vì Covid-19 30/11: Bộ Y tế ghi nhận 1 ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng mới ở TP. HCM Nữ vlogger gốc Việt nổi tiếng Brittanya Karma đã qua đời do nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp