Cách xử lý khi bị ngộ độc rượu

ThanhPham Đăng lúc: Thứ tư, 30/12/2020 16:45 (GMT +7)
Khi nghi ngờ hoặc phát hiện người bị ngộ độc rượu thì cần gọi cấp cứu ngay. Không nên cho rằng nạn nhân chỉ say rượu mà chủ quan tự xử lý.

Số ca ngộ độc rượu có xu thế tăng mạnh dịp cuối năm do gần Tết, tiệc tùng nhiều. Nhiều ca ngộ rượu nặng dẫn tới tử vong. Để phần nào khắc phục tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu, một số biện pháp sơ cứu, xử lý ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng.

Với người có biểu hiện ngộ độc dạng nhẹ, còn tỉnh táo thì cho người bệnh uống nhiều nước liên tục, tốt nhất là nước ấm để bù đi lượng nước khi nôn. Các loại nước chanh, cam, bưởi ép, sinh tố chuối, nước các loại đậu ninh nhừ, đặc biệt là đậu xanh, đều rất tốt trong việc tiêu độc và giải rượu từ từ.

Khi nạn nhân có dấu hiệu ngộ độc rượu, để nạn nhân nằm nơi thoáng mát, tránh gió lùa, nới bớt quần áo, thắt lưng, khuy áo cổ cho dễ thở, để gối thấp, tư thế nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau, mặt nghiêng về bên trái là phù hợp nhất.

Nước chanh, cam, bưởi, đậu xanh... rất tốt cho người ngộ độc rượu.
Nước chanh, cam, bưởi, đậu xanh... rất tốt cho người ngộ độc rượu.

Nếu người uống rượu say ngủ, hãy để yên cho họ ngủ, nhưng cứ vài tiếng phải đánh thức dậy cho ăn súp hay cháo loãng để tránh đói quá mức dễ hạ đường huyết rất nguy hiểm.

Đặc biệt chú ý, không nên cho nạn nhân ngộ độc uống những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải độc rượu. Không uống các loại thuốc chống nôn vì sẽ giữ chất độc lại cơ thể, gan sẽ bị tổn thương nặng nề. Không để người bệnh tự di chuyển bởi lúc này nạn nhân không tỉnh táo, loạn thần và màu sắc, dễ mất thăng bằng và gây ra tai nạn. 

Không nên uống các loại thuốc bổ gan, chống nôn khi bị ngộ độc rượu.
Không nên uống các loại thuốc bổ gan, chống nôn khi bị ngộ độc rượu.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, ngộ độc rượu không do lượng rượu nạp vào. Không thể xác định số lượng rượu nên uống tối thiểu để có thể gây ngộ độc rượu. Bởi điều này phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, sức khỏe và hình thức uống của mỗi người mà dẫn đến tình trạng ngộ độc hay không và ngộ độc nặng nhẹ ra sao. Bên cạnh đó, chất lượng rượu là yếu tố quan trọng. Rất nhiều trường hợp ngộ độc rượu do uống phải rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc.

Tốt nhất khi uống rượu nên chọn loại có thương hiệu uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không uống rượu lúc đói. Mức uống đối với rượu cho người trưởng thành là khoảng 30ml, bia là khoảng 300 – 500ml là hợp lý.  

Vệ sinh tủ bếp sạch sẽ từ trong ra ngoài để yên tâm đón Tết Tết đến xuân sang, dọn ngay 4 items đã lỗi mốt này ra khỏi tủ để năm mới không sa sút phong độ thời trang Từ năm 2021, số ngày nghỉ lễ Tết tăng vọt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp