Cảnh người dân Đà Nẵng đội mưa chống bão số 5 sau Covid-19

TL Đăng lúc: Thứ năm, 17/09/2020 14:57 (GMT +7)
Bão số 5 đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, trong đó có Đà Nẵng

Theo dự báo, trong khoảng 8-10 giờ trưa ngày 18/9 hoặc cuối giờ chiều 18/9, bão số 5 sẽ đổ bộ vào các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà trong đó có Đà Nẵng. Vậy là sau "bão" Covid-19, người dân Đà Nẵng lại tiếp tục đối mặt với cơn bão lớn khác.

Từ sáng 17/9, hàng trăm ngư dân các ở Đà Nẵng đã đội mưa tập trung tại biển Thọ Quang kéo thuyền thúng lên bờ trước khi bão số 5 đổ bộ. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân để tránh bão.

Dưới đây là một số hình ảnh của người dân tránh bão số 5:

Người dân kéo thuyền lên bờ để tránh bão. Ảnh: Kênh 14.
Người dân kéo thuyền lên bờ để tránh bão. Ảnh: Kênh 14.
Bão số 05 đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Ảnh: Kênh 14.
Bão số 05 đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Ảnh: Kênh 14.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tránh bão. Ảnh: Kênh 14.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tránh bão. Ảnh: Kênh 14.
Cảnh người dân Đà Nẵng đội mưa chống bão số 05. Ảnh: Kênh 14.
Cảnh người dân Đà Nẵng đội mưa chống bão số 05. Ảnh: Kênh 14.
Người dân sửa nhà để tránh bão. Ảnh: Kênh 14.
Người dân sửa nhà để tránh bão. Ảnh: Kênh 14.

Bão số 5 có tên gọi quốc tế là Noul. Dự kiến sẽ có nửa triệu dân nằm trong vùng có nguy cơ rủi ro cao phải di dời theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Bão số 5 di chuyển nhanh về các tỉnh miền Trung, liên tục mạnh lên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp