Cao nguyên Cameron nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của du khách khi tới Malaysia

Bun Bun Đăng lúc: Chủ nhật, 26/09/2021 22:24 (GMT +7)
Cao nguyên Cameron là nơi lý tưởng cho các chuyến đi bộ đường dài và cũng là quê hương của một số loại trà ngon nhất ở Malaysia.
Hashtag #Du lịch Đông Nam Á #Kinh nghiệm du lịch #Tips du lịch #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Cao nguyên Cameron nằm ở miền trung Malaysia, tới đây bạn sẽ thoát khỏi sự nóng bức chật chội của Kuala Lumpur. Khu vực tuyệt đẹp này bao gồm các đỉnh núi, đường mòn trong rừng và các nông trường chè trập trùng với thời tiết mát mẻ và sảng khoái. Đây là nơi lý tưởng cho các chuyến đi bộ đường dài và cũng là quê hương của một số loại trà ngon nhất ở Malaysia. 

Cao nguyên Cameron là một trong những nơi nghỉ ngơi tốt nhất của Malaysia và trong bài viết này 2Dep sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho chuyến du lịch của mình tại đây.

Ảnh: Uap Creacions
Ảnh: Uap Creacions

>> Xem thêm: 8 điều “thổ địa” mách bạn cần nhớ khi đi du lịch lần đầu Malaysia

1. Lược sử về cao nguyên Cameron

Trước khi là thuộc địa của Anh, cao nguyên Cameron là nơi ở của một số dântộc Mã Lai bản địa, vốn coi rừng rậm hoang dã và các đỉnh núi cao là nhà. Tuy nhiên, khi người Anh xâm chiếm Malaysia, do vậy họ quyết định chọn Cameron - nơi có thời tiết mát mẻ, mưa nhiều, gợi nhớ đến khí hậu châu Âu làm nơi nghỉ dưỡng với hi vọng sẽ tạo nên một kỳ nghỉ hè hoàn hảo.

Để thuận tiện di chuyển đến Cameron, người Anh đã khoét một con đường xuyên qua rừng rậm, dọc theo những ngọn núi quanh co, và bắt đầu biến khu vực này không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà trở thành một khu vực nông nghiệp rất thành công. Họ trồng mọi thứ từ chè đến dâu tây, đồng thời xây dựng các sân golf, nhà ở và khách sạn theo phong cách thuộc địa. Phong cách Anh riêng biệt vẫn tồn tại cho đến ngày nay tại cao nguyên xinh đẹp này.

Ảnh: thepetitewanderess
Ảnh: thepetitewanderess

2. Làm thế nào để đến cao nguyên Cameron?

Cao nguyên Cameron nằm cách thủ đô Kuala Lumpur (KL) của Malaysia chỉ 120 km, là một nơi tương đối dễ dàng để đi tới. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, độ cao nên hình thức vận chuyển ra vào duy nhất là đường bộ. Không có chuyến bay nào ở đây, và không có đường sắt.

Trung tâm du lịch chính trong khu vực là thị trấn Tanah Rata, nơi sinh hoạt chủ yếu, tập trung nhiều tiện ích nhất ở cao nguyên Cameron. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một bến xe buýt nhỏ với các lựa chọn giao thông trên khắp đất nước. Các điểm đến phổ biến nhất là KL, cách đó khoảng 3 giờ lái xe, tùy thuộc vào giao thông và Ipoh, chỉ cách đó chưa đến 2 giờ.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

>> Xem thêm: Đi đâu, làm gì trong 48 giờ ở Kuala Lumpur, Malaysia?

3. Thời điểm tốt nhất để đến thăm cao nguyên Cameron

Ở Malaysia mưa rất nhiều. Và ở cao nguyên Cameron, điều kiện thời tiết nhiệt đới phổ biến cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đặc biệt là vào ban đêm, thời tiết ở đây lạnh hơn đáng kể so với phần còn lại của đất nước. Hãy luôn mang theo một chiếc ô hoặc một chiếc áo mưa, bất kể đó là thời điểm nào trong năm. Vào những tháng mát mẻ hơn, bạn thậm chí sẽ muốn mang theo một chiếc áo khoác ấm và có thể là vài chiếc áo len mỏng.

Tháng 11 đến tháng 2 là thời điểm gió mùa đi qua, đây không phải là thời điểm lý tưởng để thực hiện các chuyến đi bộ đường dài vì một số đoạn đường có thể bị sạt lở. 

Mùa cao điểm ở Cameron là trong khoảng thời gian khô hơn, giữa tháng 3 và tháng 5, trước khi trời quá nóng. Vì Kuala Lumpur không quá xa nên những ngày cuối tuần và ngày lễ có xu hướng thu hút rất nhiều khách du lịch. Nếu bạn là người linh hoạt, hãy cố gắng lên kế hoạch cho chuyến đi đến đây vào giữa tuần để tránh đám đông.

Ảnh: geh-mal-reisen
Ảnh: geh-mal-reisen

4. Làm thế nào để khám phá cao nguyên Cameron?

Cao nguyên Cameron là một điểm đến để đi bộ. Nếu bạn đủ sức khỏe, bạn có thể dễ dàng đi bộ đến nhiều thị trấn lớn, đồn điền và điểm tham quan bằng cách vượt qua những con đường mòn trong rừng. Hãy yên tâm, dù là đường mòn nhưng những con đường đều được chỉ dẫn rất tốt để tự mình khám phá.

Mặc dù không có phương tiện giao thông công cộng ngoại trừ giữa các thị trấn chính trong khu vực, nhưng nếu bạn không thích đi bộ, thì taxi ở Tanah Rata đều đã định giá trong ngày. Ngoài ra, nhiều khách sạn hoặc nơi lưu trú đều tổ chức các chuyến đi trong ngày ở Land Rovers với một mức giá hết sức phải chăng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

5. Những điều thú vị để làm ở Cao nguyên Cameron

Có rất nhiều hoạt động khác để làm ở cao nguyên Cameron ngoài đi bộ đường dài.

- Khu nhà trà Boh

Boh Tea Estate là một trong những nông trường chè lâu đời nhất ở cao nguyên Cameron và hiện là nơi sản xuất chè lớn nhất ở Malaysia. Bạn có thể đến thăm nông trường để xem chè được trồng như thế nào trong những hàng cây bạt ngàn trải dài dọc theo những sườn đồi dốc. Góc nhìn từ trên cao mang đến khung cảnh ấn tượng của đồn điền, trong khi trà ở đây là một trong những loại trà ngon nhất mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

- Rừng Rêu

Mossy Forest là một môi trường độc đáo trong rừng, nơi điều kiện mát mẻ và những khu vực có mái che là nền đất hoàn hảo cho rêu và những thảm thực vật tương tự khác sinh sôi. Bạn có thể đi lang thang trong thế giới siêu thực, xanh tươi và tuyệt đẹp này trên những con đường lát ván gỗ xuyên qua khu rừng.

Ảnh: cycom_cheah
Ảnh: cycom_cheah
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

- Thăm trang trại dâu tây

Cao nguyên Cameron thực sự tràn ngập các trang trại dâu tây, nơi bạn có thể đi dạo qua các vườn dâu trong khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn đồi, tự hái dâu và nếm thử không chỉ dâu tươi mà các loại nông sản khác là một trong những trải nghiệm hết sức thú vị.  

Ảnh: chloe_3617
Ảnh: chloe_3617

Nếu bạn có vài ngày ở Malaysia thì đừng bỏ qua cao nguyên Cameron trong hành trình của mình nhé.

Cẩm nang du lịch Penang cho người mới lần đầu đến Malaysia Đi đâu, làm gì trong 48 giờ ở Kuala Lumpur, Malaysia? 8 điều “thổ địa” mách bạn cần nhớ khi đi du lịch lần đầu Malaysia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp