Nhiều người trẻ Trung Quốc vay nợ tân trang nhan sắc cho giống trên mạng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 09/11/2020 23:31 (GMT +7)
Nhiều bạn trẻ Trung Quốc không ngừng chạy theo các mẫu hình trên mạng với hy vọng thay đổi vẻ ngoài để xinh đẹp sẽ giúp bản thân có cuộc sống tốt hơn.
Hashtag #Phẫu thuật thẩm mỹ #NEWS #Nóng trên MXH

Giới trẻ xứ Trung ngày này có nhiều người hy vọng vẻ ngoài xinh đẹp sẽ giúp bản thân có cuộc sống tốt hơn. Tường hợp của cô sinh viên 20 tuổi Chen Siqi là một điển hình. Cô nàng cho hay, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là “cha mẹ thứ hai” cho cô cuộc sống hoàn toàn mới.

Theo đó vào 12/2017, Chen khi đó mới 19 tuổi đã chuẩn bị 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD), trong đó 50% là đi vay, bay đến Thượng Hải, Trung Quốc và bắt đầu trùng tu nhan sắc.

Chạy theo mẫu hình trên mạng, nhiều bạn trẻ xứ Trung vay nợ để tân trang nhan sắc.
Chạy theo mẫu hình trên mạng, nhiều bạn trẻ xứ Trung vay nợ để tân trang nhan sắc.

Chen không nhớ nổi cảm giác lo lắng hay sợ hãi bởi trong đầu cô lúc nào cũng là phải đẹp bằng mọi giá và thực tế thì cuộc đời của Chen thay đổi từ đó.

Sau khi phẫu thuật cô được nhiều người biết đến và không ít người hâm mộ, đồng thời cô cũng nhận được nhiều lời đề nghị làm người dẫn chương trình từ các công ty giải trí

Chen thậm chí còn lấy làm tiếc khi không mạnh dạn phẫu thuật sớm hơn vì rõ ràng ở thời điểm hiện tại, gương mặt sau thẩm mỹ mang đến cho cô nhiều cơ hội.

Tại Trung Quốc trường hợp của Chen không phải hiếm, thậm chí, độ tuổi phẫu thuật còn trẻ hơn. 

Thống kê từ ứng dụng dành cho người phẫu thuật thẩm mỹ Gengmei cho thấy có 22 triệu người Trung Quốc đã phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2018, trong đó 54% trong số đó dưới 28 tuổi và số khách hàng sinh sau năm 2000 chiếm tới 8%.

Từ trái sang phải: Hình ảnh của Chen Siqi thời trung học, mùa hè năm 2018 và tháng 1/2019. Ảnh: Chen Siqi.
Từ trái sang phải: Hình ảnh của Chen Siqi thời trung học, mùa hè năm 2018 và tháng 1/2019. Ảnh: Chen Siqi.

Liu Di, CEO của Gengmei, cho biết nhiều người thuộc thế hệ sinh sau năm 2000 rất coi trọng ngoại hình và coi đó là chìa khóa thành công. Nắm được điều này, nhiều phòng thẩm mỹ giảm giá mạnh cho sinh viên trong các dịp lễ, tháng vàng, thậm chí còn cho khách hàng là sinh viên trả góp, vay tín dụng.

Không những vậy, theo tìm hiểu thì có nhiều bậc cha mẹ chính là người gợi ý cho con cái tìm đến "dao kéo" để đổi đời.

Trong suy nghĩ của giới trẻ Trung Quốc, phụ nữ ít nhất phải có mắt to, mũi cao, môi anh đào, cằm nhọn và làn da trắng bởi các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng được xem là mẫu hình nhan sắc lý tưởng cho những cô gái lấy đó làm mục tiêu.

Bác sĩ phẫu thuật Shi Chengfang chia sẻ với Sixth Tone, rằng một số bệnh nhân bị rối loạn, ám ảnh ngoại hình , họ “nghiện” dao kéo, luôn muốn sửa đổi để phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

Nữ sinh 20 tuổi trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như ý. Ảnh: Sixth Tone.
Nữ sinh 20 tuổi trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như ý. Ảnh: Sixth Tone.

Ông cũng cho biết, hiện phẫu thuật thẩm mỹ đã khá quen thuộc nhưng tại đất nước này vẫn còn nhiều người phải đối mặt sự khinh miệt từ người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Ấn Độ: Tóc thánh trở thành nguồn cung tóc giả lớn hàng đầu thế giới Người phụ nữ lìa đầu tại chung cư ở Sài Gòn từng chữa trị tại bệnh viện Tâm Vụ đồ ăn ôi thiu tại trường mầm non: Tiến hành xử phạt theo đúng quy định
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp