Chung Hán Lương: Ông hoàng ngôn tình "đốn tim" triệu fan nữ

LT Đăng lúc: Thứ ba, 09/03/2021 17:41 (GMT +7)
Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Chung Hán Lương vẫn là người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái.

Trong khi bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc vẫn đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ, cái tên Chung Hán Lương một lần nữa lại khiến chị em phải chộn rộn, xao xuyến khi nhắc đến. Vào vai đại tướng quân Từ Lệnh Nghi, Chung Hán Lương tiếp tục “đốn tim” fan nữ bởi vẻ ngoài anh tuấn, tính cách lạnh lùng nhưng si tình và phản ứng hoá học quá đỗi ngọt ngào với nữ chính Đàm Tùng Vận. 

Chung Hán Lương gây xao xuyến với vai đại tướng quân trong 'Cẩm tâm tựa ngọc'
Chung Hán Lương gây xao xuyến với vai đại tướng quân trong "Cẩm tâm tựa ngọc"

Có thể nói, dù đã ở độ tuổi U50 nhưng ngôi sao Cẩm tâm tựa ngọc vẫn là người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái. Anh xứng đáng là "nam thần của các nam thần", là "ông hoàng ngôn tình" làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ. 

Mỹ nam bị TVB "bỏ quên" trở thành nam thần trong mộng của hàng triệu cô gái

Chung Hán Lương sinh năm 1974 tại Hồng Kông trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên năm 16 tuổi, bố mẹ Chung Hán Lương làm ăn khó khăn và phải bỏ xứ ra đi. Để đỡ đần gia đình, Chung Hán Lương phải vừa học vừa làm thêm nhiều công việc khác nhau như giao báo, phục vụ quán ăn nhanh… 

Năm 19 tuổi, Chung Hán Lương quyết định bỏ học vì không muốn là gánh nặng của bố mẹ. Sau đó, anh ghi danh vào lớp vũ đạo do TVB tổ chức với hi vọng bước chân được vào showbiz để thoát nghèo. 

Tuy học vũ đạo nhưng Chung Hán Lương lại may mắn lọt vào mắt xanh của nữ giám chế Vương Tâm Úy. Năm 1993, anh được mời tham gia bộ phim đầu tay có tên Thiếu Niên Ngũ Hổ

Chung Hán Lương thời mới gia nhập làng giải trí
Chung Hán Lương thời mới gia nhập làng giải trí

Một năm sau, TVB đề nghị ký hợp đồng diễn viên 5 năm nhưng Chung Hán Lương từ chối vì không đồng ý với nhiều điều khoản bất lợi. Cũng vì thế, anh bị đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông hắt hủi không thương tiếc. Họ xếp anh vào các vai phụ mờ nhạt, dành nhiều cơ hội hơn cho những gương mặt đang lên lúc bấy giờ là Trương Trí Lâm, Cổ Thiên Lạc…

Sau thời gian dài bị TVB lạnh nhạt, Chung Hán Lương quyết định sang Đài Loan lập nghiệp vì được một số nhà sản xuất tại đây mời gọi. Ban đầu, anh ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Album đầu tay OREA của Chung Hán Lương tạo được tiếng vang, chinh phục khán giả bằng chất giọng đầy nội lực và truyền cảm.

Sau khi gây dựng được danh tiếng nhất định tại Đài Loan, Chung Hán Lương quyết định chọn đại lục là điểm dừng chân cuối cùng. Nhờ những bộ phim như Lộc đỉnh ký, Mai khôi giang hồ anh được khán giả đại lục biết đến nhiều hơn. 

Đến năm 2009, hai bộ phim Không kịp nói yêu emThời Gian Đẹp Nhất giúp Chung Hán Lương trở thành nam thần trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân thành chàng luật sư Hà Dĩ Thâm hoàn hảo, lạnh lùng nhưng cực kỳ si tình trong Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương mới chính thức vươn lên thành "ông hoàng ngôn tình" làm trái tim triệu chị em "điêu đứng". 

Chung Hán Lương gây sốt khi hóa thân thành chàng luật sư Hà Dĩ Thâm hoàn hảo, lạnh lùng nhưng cực kỳ si tình
Chung Hán Lương gây sốt khi hóa thân thành chàng luật sư Hà Dĩ Thâm hoàn hảo, lạnh lùng nhưng cực kỳ si tình

Sau Bên Nhau Trọn Đời, Chung Hán Lương kết đôi với Angelababy trong Cô phương bất tự thưởng. Bộ phim vốn được kỳ vọng sẽ tạo nên "cơn sốt" nhờ sự kết đôi tuyệt đẹp giữa "nam thần của các nam thần" và "mỹ nhân vạn người mê", nhưng rốt cuộc lại trở thành "bom xịt". 

Cô phương bất tự thưởng bị cư dân mạng ném không thương tiếc vì khâu đầu tư hình ảnh, kĩ xảo cẩu thả, sơ sài. Chung Hán Lương và Angelababy cũng bị tố là thiếu chuyên nghiệp khi làm việc. Một nhân viên trong đoàn cho hay cả hai ít khi lên phim trường, những cảnh quay khó ngoài trời đều để diễn viên đóng thế, sau đó dùng kĩ xảo ghép mặt. Những lùm xùm xung quanh Cô phương bất tự thưởng khiến danh tiếng của Chung Hán Lương bị ảnh hưởng không nhỏ. Bộ phim bị coi là một bước chững lại trong sự nghiệp của nam diễn viên 47 tuổi.

Bộ phim 'Cô phương bất tự thưởng' bị coi là một bước chững lại trong sự nghiệp của Chung Hán Lương
Bộ phim "Cô phương bất tự thưởng" bị coi là một bước chững lại trong sự nghiệp của Chung Hán Lương

Năm 2017, 2018, Chung Hán Lương tham gia vào hai dự án phim "đô thị tình duyên" là Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương. Sau thất bại của Cô phương bất tự thưởng, hai sản phẩm này của nam diễn viên được đón nhận nồng nhiệt, giúp Chung Hán Lương lấy lại được vị thế trong lòng người hâm mộ.

Cuối năm 2020, Chung Hán Lương tái xuất với dòng phim cổ trang qua tác phẩm Cẩm tâm tựa ngọc. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ công lược, Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nam - nữ chính. Mặc dù không "được lòng" fan nguyên tắc vì có nhiều tình tiết cải biên, nhưng Cẩm tâm tựa ngọc vẫn đang thu hút lượng lớn khán giả. Sau 8 ngày lên sóng, phim đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem. 

Cuộc hôn nhân bí mật với người vợ có thân thế "khủng"

Trong showbiz Hoa ngữ, Chung Hán Lương là ngôi sao hiếm hoi có đời tư sạch bóng scandal. Dù đóng cặp với rất nhiều bạn diễn xinh đẹp, nhưng ngôi sao 47 tuổi hiếm khi gặp rắc rối với những tin đồn tình ái. Anh được coi là "quý ông hoàn hảo" của Cbiz khi vì vừa điển trai, nổi tiếng, vừa có cuộc sống đời tư "mẫu mực".

Trong suốt gần 30 gia nhập giới giải trí, scandal lớn nhất của Chung Hán Lương có lẽ là nghi vấn anh đã bí mật kết hôn, sinh con. Tháng 5/2015, Cbiz xôn xao thông tin nam thần họ Chung thực ra đã có vợ con nhưng vẫn che giấu. Tờ Phong Hành đã chụp được hình ảnh Chung Hán Lương xuất hiện thân mật trên phim trường cùng một người phụ nữ. Theo Phong Hành, người phụ nữ này chính là vợ của ngôi sao 47 tuổi.

Stylish Tạ Dịch Hoa được cho chính là 'bà xã bí mật' của Chung Hán Lương
Stylish Tạ Dịch Hoa được cho chính là "bà xã bí mật" của Chung Hán Lương

Sau đó, thân thế "khủng" của bà xã Chung Hán Lương nhanh chóng được tìm ra. Đó là Tạ Dịch Hoa - một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, từng hợp tác với nhiều sao lớn như Chương Tử Di hay Kim Thành Vũ. Ngoài là một nhà thiết kế, Tạ Dịch Hoa còn tự mở một công ty thời trang vào năm 2007, có chi nhánh tại nhiều quốc gia châu Á.

Nhiều nguồn tin cho hay, Tạ Dịch Hoa là một fan cứng của Chung Hán Lương, vì vậy cô chấp nhận lui về hậu trường để lo lắng cho chồng. Cả hai được cho là đã kết hôn vào năm 2012 và có với nhau một cô con gái.

Tạ Dịch Hoa từng bị bắt gặp đưa con gái đi thăm Chung Hán Lương
Tạ Dịch Hoa từng bị bắt gặp đưa con gái đi thăm Chung Hán Lương
Stylish này cũng nhiều lần xuất hiện bên Chung Hán Lương
Stylish này cũng nhiều lần xuất hiện bên Chung Hán Lương

Dù đã kết hôn nhiều năm và có chung 1 cô con gái nhưng Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa rất kín tiếng. Đến nay, trước thông tin kết hôn và có con, Chung Hán Lương vẫn luôn giữ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Kim Thành Vũ: Người đàn ông với đôi mắt thấm đẫm nỗi u sầu Chuyện tình 11 năm sóng gió của Huỳnh Hiểu Minh - AngelaBaby Người phụ nữ nắm giữ khối tài sản 258 triệu USD của Quách Phú Thành
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp