Chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc Bộ sẽ đón mùa đông rét mướt hơn năm cũ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 19/12/2020 16:27 (GMT +7)
“Những ngày qua, khăn, kính, khẩu trang, găng tay là những đồ dùng cá nhân không thể thiếu mỗi khi rời phòng trọ ra đường...".

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo sớm về đợt rét đậm rét hại kéo dài này, với nền nhiệt giảm sâu từ 10 - 12 độ C.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã đưa ra nhận định, thời tiết ở các khu vực nước ta dịp cuối năm sẽ có những diễn biến khá phức tạp.

Đồng thời cũng cho biết, năm nay mùa đông đến sớm và dự báo sẽ ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, từ ngày 14/12 đợt rét đậm, rét hại đã diễn ra trên diện rộng bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ và đã được các chuyên gia về thời tiết nhận định đây chính là dấu hiệu báo hiệu về một mùa đông rét đậm, với nền nhiệt giảm sâu hơn năm trước.

Chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc bộ đối mặt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh minh họa
Chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc bộ đối mặt mùa đông khắc nghiệt - Ảnh minh họa

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai khi nhận định về mùa đông 2020 cũng nói, cả mùa đông năm nay sẽ đón những đợt rét kỷ lục, vùng thấp có khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại, vùng cao khoảng 8 -9 đợt.

Các huyện vùng cao và núi cao khả năng xuất hiện từ 2 - 3 đợt sương muối, băng giá với cường độ từ nhẹ đến mạnh thậm chí sẽ xuất hiện mưa tuyết ở vùng núi cao như ở xã Y Tý (Bát Xát) và trên dãy Hoàng Liên Sơn (Sa Pa).

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng thông tin, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina (thuộc dòng biển lạnh và có khả năng hạ thấp nhiệt độ ở những vùng biển mà nó đi qua) nên nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 ở nước ta có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế TX.Sa Pa (Lào Cai) - ông Vũ Xuân Quý - cho biết, trước mùa đông năm nay, cơ quan chức năng ở khu vực này đã có kế hoạch hành động chống rét bảo vệ cây trồng và đàn gia súc lên tới 22.500 con trâu, bò.

Bằng cách giảm thiểu tình trạng chăn thả trâu bò ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại và chủ động dự trữ thức ăn khô và mở rộng diện tích đồng cỏ lên tới trên 100 ha.

Thậm chí ông Vũ Xuân Quý còn cho biết, những vùng cao như Hàm Rồng và các xã Sa Pả, Tả Phìn (TX.Sa Pa) đã lên kế hoạch phương án di tản đàn trâu, bò xuống địa bàn Cốc San (TP.Lào Cai) để tránh rét nếu băng tuyết xảy ra.

Hàng chục trường ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ tránh rét Đón không khí lạnh tăng cường, từ 18/12 miền Bắc càng rét đậm, rét hại Ngày rét đậm, rét hại, các trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không cần đi học quá sớm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp