Chuyện về những tỷ phú siêu tiết kiệm: Đi xe tải cũ, mua hàng sale

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 29/08/2020 15:23 (GMT +7)
Dù sở hữu khối tài sản cực lớn nhưng có rất nhiều tỷ phú trên thế giới sống rất giản dị và siêu tiết kiệm.
Hashtag #Tỷ phú #Lối sống tiết kiệm #NEWS

Dù nắm trong tay cả tỷ đô, những tỷ phú siêu tiết kiệm này khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách họ tiêu tiền.

Mark Zuckerberg - Nhà sáng lập Facebook

Nhà sáng lập Facebook sở hữu khối tài sản lên đến 100 tỷ USD, sánh ngang với các tỷ phú bậc cha chú như Bill Gate và Jeff Bezos.

Tuy giàu có bậc nhất thế giới, ông chủ quyền lực hiếm khi được nhìn thấy với hình ảnh đẳng cấp, sang chảnh trước truyền thông. Mark Zuckerberg luôn trung thành với phong cách bình dân bằng áo phông, hoodie và quần jeans tối màu. 

Ngay cả trong sự kiện quan trọng của đời người là đám cưới, Mark cũng không khoa trương tiệc tùng. Thay vào đó, anh tổ chức một bữa tiệc với gia đình và những người thân quen. 

Thậm chí nhẫn cưới cũng do chính tay Mark thiết kế.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Jim C.Walton – Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng Arvest

Jim C.Walton cũng là một tỷ phú thuộc hàng top thế giới với khối tài sản lên đến 40 tỷ USD. Ngoài vị trí CEO ngân hàng Arvest, ông còn là người sáng lập hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mar.

Hằng ngày, ông chủ Wal-Mar sử dụng chiếc xe tải nhỏ có tuổi đời 15 năm để đi làm. 

Giải thích điều này với truyền thông, Jim C.Walton nói: "Khi bạn sở hữu một gia tài khổng lồ, thì những chiếc xe hạng sang chỉ là một màn hình minh họa mà thôi!".

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Carlos Slim Helú – Nhà tài phiệt viễn thông Mexico

Ông trùm ngành truyền thông của đất nước Mỹ Latin sở hữu một khối tài sản khổng lồ nhưng chỉ đứng tên 1 căn nhà duy nhất tại quê hương Mexico của mình. 

Đặc biệt, ông ở căn nhà này suốt 40 năm qua với những món nội thất được mua từ ngày... nhập trạch. 

Hơn thế nữa, Carlos vẫn tự lái chiếc xe cũ Mercedes-Benz đi làm thay vì sắm một chiếc xe xịn. 

Carlos cho hay, mục tiêu của ông là dùng số tiền kiếm được để đầu tư thật nhiều và giúp nền kinh tế tăng trưởng chứ không vì cuộc sống của riêng ông.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Sergey Brin - Nhà đồng sáng lập Google

Cùng với Larry Page, Sergey Brin là người đã đặt nền móng cho nền tảng tìm kiếm lớn nhất hành tinh mang tên Google. Với những thành tích đáng nể của mình,  Sergey  đã sở hữu số tài sản 67,2 tỷ USD. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên vẹn đức tính tiết kiệm được thừa hưởng từ cha mẹ.

Sergey đã từng chia sẻ ông biết cách sống hạnh phúc mà không cần quá nhiều thứ.

Bác bỏ suy nghĩ “mua đồ không cần nhìn giá”, Sergey khi đi shopping luôn tìm kiếm những món đồ khuyến mại, sale off. Ông cũng hạn chế mua sắm, thay thế vật dụng mới nếu không thực sự cần thiết. 

Có lẽ nhờ lối sống ấy mà năm 2013, ông và vợ cũ đã quyên góp 219 triệu USD cho từ thiện.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Warren Buffet - Chủ tịch điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway

Khối tài sản ròng của Warren hiện là 73.3 tỷ USD. Tuy nhiên, thay vì chọn một cuộc sống xa hoa, ông vẫn sống trong căn nhà mua từ 50 năm trước ở Nebraska với giá hơn 30 nghìn USD.

Đám cưới của Warren và vợ cũng được tổ chức đơn giản. Đó là một buổi tiệc nhỏ kín đáo gồm gia đình và những người thân thiết.

Warren Buffet dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Ông được coi là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Năm 2018, ông đã chi 3.4 tỷ USD cho 5 quỹ từ thiện. Tính từ năm 2000 đến nay, tổng số tiền ông đã quyên góp từ thiện lên đến 46 tỷ USD.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Đây là cách Mark Zuckerberg tiêu tiền của mình Ông trùm công nghệ Elon Musk tiêu tiền rất ít chỉ vì không có thời gian
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp