Đây là cách Mark Zuckerberg tiêu tiền của mình

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 28/08/2020 16:42 (GMT +7)
Nằm trong top những tỷ phú giàu nhất thế giới, thói quen chi tiêu của Mark Zuckerberg luôn gây rất nhiều sự tò mò đối với tất cả mọi người.

Theo Forbes, tài sản cá nhân của nhà sáng lập kiêm CEO Facebook Mark Zuckerberg vào năm 2017 đã lên đến 71 tỷ đô la. Tương đương với lượng tiền kiếm được, Mark Zuckerberg cũng đã tiêu hàng tấn tiền mặt vào những thứ từ xa hoa đến công tác từ thiện.

Mark Zuckerberg cũng đã tiêu ‘hàng tấn’ tiền mặt vào những thứ từ xa hoa đến công tác từ thiện.
Mark Zuckerberg cũng đã tiêu ‘hàng tấn’ tiền mặt vào những thứ từ xa hoa đến công tác từ thiện.

Những bất động sản đắt tiền

Ít ai biết rằng, cách trụ sở của Facebook không xa, tại Palo Alto (California) là một dinh thự trị giá 7 triệu USD thuộc sở hữu của Mark. Đáng nói là, Mark đã mua lại 4 ngôi nhà lân cận dinh thự này chỉ để phá bỏ chúng với ý muốn mang lại cho bản thân và gia đình một không gian sống riêng tư hơn.

Một trong những bất động sản đắt tiền của Mark.
Một trong những bất động sản đắt tiền của Mark.

Ngoài ra, Mark và vợ còn trả hơn 100 triệu USD để mua một đồn điền mía cũ và một bãi biển biệt lập trên đảo Kauai ở Hawaii.

Chuyến bay riêng

Cũng giống như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng khác, Mark Zuckerberg chọn máy bay phản lực tư nhân để di chuyển những quãng đường dài. Theo một hồ sơ gửi đến các cơ quan quản lý chứng khoán liên bang, Facebook cho biết các chuyến bay thuê của Mark có giá 871.000 USD vào năm 2016.

Các chuyến đi trong và ngoài nước

Mark Zuckerberg rất biết cách chiều chuộng bản thân. Những chuyến đi công tác và du lịch sang trọng khắp các bang của Mỹ và vòng quanh thế giới đã nói lên điều đó. 

Năm 2017, ông chủ Facebook đã đi du lịch tới 30 bang của Mỹ với tổng chi phí lên đến 1,52 triệu USD. 

Năm 2017, ông chủ Facebook đã đi du lịch tới 30 bang của Mỹ với tổng chi phí lên đến 1,52 triệu USD. 
Năm 2017, ông chủ Facebook đã đi du lịch tới 30 bang của Mỹ với tổng chi phí lên đến 1,52 triệu USD. 

Năm 2017, trong lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Zuckerberg tiết lộ rằng vợ chồng anh sẽ đi tuần trăng mật hàng năm đến những vùng đất lãng mạn khắp thế giới.

Vệ sĩ 

Facebook cho biết họ đã chi khoảng 4,9 triệu USD cho vệ sĩ của Mark vào năm 2016 và khoảng 14,8 triệu USD trong 3 năm từ 2014 đến 2016. Số tiền này bao gồm chi phí bảo vệ tại nhà Palo Alto của Zuckerberg và đảm bảo an ninh trong các chuyến du lịch cá nhân.

Facebook cho biết họ đã chi khoảng 4,9 triệu USD cho vệ sĩ của Mark vào năm 2016 và khoảng 14,8 triệu USD trong 3 năm từ 2014 đến 2016.
Facebook cho biết họ đã chi khoảng 4,9 triệu USD cho vệ sĩ của Mark vào năm 2016 và khoảng 14,8 triệu USD trong 3 năm từ 2014 đến 2016.

Tổ chức từ thiện 

Mark Zuckerberg nói rất nhiều về việc ‘thay đổi thế giới’. Để tiếp tục làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, anh và vợ đã cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho xã hội bằng việc ký vào quỹ từ thiện toàn cầu “Giving Pledge" (Cam kết cho đi). Anh cũng nói rằng mình và vợ sẽ dành 99% tài sản thừa kế của con gái đầu lòng để làm từ thiện. 

Mark Zuckerberg nói rất nhiều về việc ‘thay đổi thế giới’.
Mark Zuckerberg nói rất nhiều về việc ‘thay đổi thế giới’.

Vào năm 2015, Zuckerberg và vợ cũng đã khởi động “Sáng kiến ​​Chan Zuckerberg” - một nền tảng cung cấp tài trợ dài hạn cho các dự án nghiên cứu phát triển và kỹ thuật cho địa phương và toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy tiềm năng của con người và tăng cường bình đẳng. Hai vợ chồng tỷ phú cam kết cung cấp cho nền tảng này 99% cổ phần của họ tại Facebook.

Mua lại đối thủ cạnh tranh

Mark Zuckerberg không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Facebook là bất khả chiến bại. Khi Mark thấy một nền tảng khác có thể đe dọa Facebook, anh ta sẽ mua nó.

Một ví dụ là Instagram, mạng xã hội hướng đến hình ảnh mà Facebook đã mua với giá 1 tỷ USD vào năm 2012. Với một số người dùng, Instagram đã trở nên phổ biến hơn so với công ty mẹ của nó.

Khi Mark thấy một nền tảng khác có thể đe dọa Facebook, anh ta sẽ mua nó.
Khi Mark thấy một nền tảng khác có thể đe dọa Facebook, anh ta sẽ mua nó.

Ngoài ra, WhatsApp - một ứng dụng nhắn tin - cũng được Facebook mua lại với giá 19 tỷ USD vào năm 2014.

Internet cho mọi người

Mark Zuckerberg đã chuyển một phần tài sản của mình sang quan hệ đối tác do Facebook hậu thuẫn để biến việc truy cập internet trở thành một quyền toàn cầu. Anh nói rằng sáng kiến ​​Internet.org sẽ mang internet miễn phí đến các vùng sâu vùng xa thông qua máy bay không người lái, vệ tinh và laser.

Mark Zuckerberg tham vọng biến việc truy cập internet trở thành một quyền toàn cầu.
Mark Zuckerberg tham vọng biến việc truy cập internet trở thành một quyền toàn cầu.

Chiếc áo xám huyền thoại

Trang phục đặc trưng của Mark Zuckerberg là áo phông xám, quần jeans và một đôi giày thể thao. Mark cho rằng, việc ăn mặc như thế sẽ giúp anh loại bỏ một quyết định phiền phức vào mỗi sáng, và nhờ đó, anh ta có thể tập trung vào những quyết định quan trọng hơn.

Trang phục đặc trưng của Mark Zuckerberg là áo phông xám, quần jeans và một đôi giày thể thao.
Trang phục đặc trưng của Mark Zuckerberg là áo phông xám, quần jeans và một đôi giày thể thao.

Nhưng đừng cho rằng cách ăn mặc quen thuộc của Mark là rẻ tiền. Mỗi chiếc áo trong bộ đồng phục của anh đều đến từ những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Một trong số đó là thương hiệu Bruno Cucinelli có giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn USD.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp