Cô gái 29 tuổi kiếm 9 tỷ mỗi năm, sở hữu 3 căn nhà nhờ ăn đồ giảm giá, mặc đồ "sida"

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 25/04/2022 17:35 (GMT +7)
Nhiều người thắc mắc về cách Alexandra Fasulo kiếm tiền cũng như làm thế nào để có được cuộc sống như mơ ở độ tuổi còn trẻ như thế này.

Gần đây, MXH chia sẻ bàn tán về câu chuyện một cô gái 29 tuổi kiếm 7 tỷ mỗi năm, sở hữu 3 căn nhà mơ ước nhờ 5 phương pháp làm giàu và tiết kiệm mà không phải ai cũng thực hiện được.

Cô gái được nhắc đến là Alexandra Fasulo, 29 tuổi, sống ở bang Florida (Mỹ). Cô hiện là một doanh nhân, cây viết tự do kiêm người dẫn chương trình podcast "Những câu chuyện cổ tích về người làm nghề tự do". Thời gian qua, người đẹp nổi tiếng trên MXH khi sở hữu 3 bất động sản với tổng trị giá gần 1,2 triệu USD và một công việc với thu nhập mỗi năm 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng).

Cô gái Mỹ 29 tuổi kiếm 7 tỷ mỗi năm, sở hữu 3 căn nhà
Cô gái Mỹ 29 tuổi kiếm 7 tỷ mỗi năm, sở hữu 3 căn nhà

Alexandra Fasul chia sẻ, cách đây 4 năm, cô từng đạt thu nhập 6 con số lần đầu tiên với tư cách là một tác giả tự do (freelancer) cho trang trực tuyến Fiverr. Thời điểm đó, cô đã kiếm được gần 300.000 USD nhờ viết blog, thông cáo báo chí và thiết kế nội dung website cho khách hàng.

Giờ đây, ở độ tuổi 29, Alexandra đã tạo cho mình 6 nguồn thu nhập từ nghề viết tự do, bên cạnh đó còn có tiền tài trợ dành cho người có ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội, thu nhập từ bán sách, bán khóa học online, quảng cáo và doanh thu từ các đơn vị liên kết. Riêng năm ngoái, thu nhập ròng của cô nàng đã chạm mức hơn 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng).

Giống như các thành viên trong nghề này, tôi biết không thể trông chờ vào việc kiếm nhiều tiền như thế này mãi được. Vì vậy, dù thi thoảng "vung tay quá trán" vào ăn uống, giải trí và du lịch, tôi vẫn tích cực tiết kiệm và đầu tư để gia tăng giá trị tài sản ròng của mình. Tôi cũng đang sở hữu 3 bất động sản tại quê nhà Florida với tổng trị giá gần 1,2 triệu USD.

ở độ tuổi 29, Alexandra đã tạo cho mình 6 nguồn thu nhập
ở độ tuổi 29, Alexandra đã tạo cho mình 6 nguồn thu nhập

Nhận thấy bản thân sẽ không thể kiếm nhiều tiền theo hình thức như thế mãi nên Alexandra đã quyết định tiết kiệm, lấn sân sang đầu tư để củng cố tài sản cá nhân. Điều này đã giúp cô gái 29 tuổi sở hữu 3 bất động sản ở bang Florida với tổng giá trị 1,2 triệu USD. Để có được cuộc sống đáng mơ ước, Alexandra đã chỉ ra 5 quy tắc chi tiền của mình.

Mặc đồ cũ, mua sắm dưới 60 triệu/năm

Alexandra thú nhận cô thích mua quần áo tại các cửa hàng tiết kiệm như Buffalo Exchange và Pavement thay vì cùng lúc mua nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu. Cô cũng đặt cho mình nguyên tắc là tiêu ít hơn 2.500 USD/năm cho việc mua sắm. Cách này không chỉ giúp cô tiết kiệm tiền mà còn góp phần bảo vệ môi trường bằng cách quyên góp toàn bộ quần áo không sử dụng cho tổ chức Goodwill.

Alexandra thú nhận cô thích mua quần áo tại các cửa hàng tiết kiệm
Alexandra thú nhận cô thích mua quần áo tại các cửa hàng tiết kiệm

Tích điểm khuyến mãi vé máy bay

Alexandra sở hữu chiếc thẻ tín dụng Chase Sapphire Rewards cho phép tích điểm du lịch mỗi khi tiêu tiền vào thực phẩm và du lịch - 2 hạng mục thường xuyên được cô chi tiêu nhiều nhất. 

Người đẹp cho biết dù thẻ này có mức phí thường niên là 300 USD, nhưng bù lại cô tiết kiệm được khoảng 2.000 USD cho việc đi lại và vé máy bay mỗi năm. Cô cũng sở hữu thêm thẻ tín dụng JetBlue đủ điểm để trang trải cho vài chuyến bay mỗi năm.

Mua bất động sản và cho thuê

Hồi tháng 3/2021, Alexandra tậu một căn nhà đầu tiên của mình và cũng là chỗ ở hiện tại của cô. Đến tháng 10/2021, cô mua thêm một bất động sản đầu tư ở Miami và một bất động sản khác vào tháng 3 vừa qua.

"Tôi cho thuê dài hạn 2 bất động sản đó với giá thuê đã bao gồm tiền thế chấp và phí của hiệp hội chủ nhà (HOA). Còn ngôi nhà tôi đang ở, số tiền phải trả cho khoản vay thế chấp vẫn ít hơn so với số tiền mà tôi phải trả nếu đi thuê một căn nhà như vậy", Alexandra chia sẻ

Mua bất động sản và cho thuê
Mua bất động sản và cho thuê

Ăn đồ khuyến mãi

Alexandra thường chọn khung giờ happy hour (17-18h) tại các nhà hàng, quán rượu để được bán với nửa giá. Cô cũng thường săn các chương trình ưu đãi đặc biệt trong khung giờ này tại các nhà hàng và quán bar ở địa phương để giảm chi phí đáng kể. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống trước 20 giờ cũng giúp cô cắt giảm chi phí hóa đơn thức ăn và đồ uống xuống khoảng 1/3 so với việc ăn uống bình thường.

Đi bộ

Alexandra rất thích đi bộ, cô duy trì thói quen này để vừa rèn luyện cơ thể vừa tiết kiệm được 30 USD cho việc thuê xe Uber. Kể cả khi đi du lịch, cô cũng chọn đi bộ để khám phá toàn bộ thành phố và thị trấn với chi phí đi lại 0 đồng.

Alexandra rất thích đi bộ, cô duy trì thói quen này để vừa rèn luyện cơ thể vừa tiết kiệm được 30 USD cho việc thuê xe Uber.
Alexandra rất thích đi bộ, cô duy trì thói quen này để vừa rèn luyện cơ thể vừa tiết kiệm được 30 USD cho việc thuê xe Uber.

Mỗi ngày, cô gái này đều cố gắng đi bộ ít nhất 12.000 bước. Ngay cả ở nhà, Alexandra cũng lên kế hoạch cho những ngày có thể đi bộ đến các địa điểm. Thói quen tưởng nhỏ nhặt này đã giúp cô tiết kiệm được hơn 300 USD mỗi tháng cho việc thuê phương tiện.

"Shark" Hưng trở thành giảng viên đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên ào ào kéo vào học làm giàu MC Thành Trung phát ngôn tranh cãi: "Người dạy làm giàu thường rất nghèo" Nữ đại gia nhà 350 tỷ Đoàn Di Băng tiết lộ bí quyết làm giàu Năm mới muốn giàu hãy học ngay 10 định luật LÀM GIÀU của người Do Thái
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp