Copenhagen được UNESCO-UIA chọn là "Thủ đô Kiến trúc Thế giới" vào năm 2023

Thùy Linh Đăng lúc: Thứ ba, 04/01/2022 11:02 (GMT +7)
Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) được UNESCO và UIA chính thức công nhận là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2023.
Hashtag #Công trình kiến trúc đẹp #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Copenhagen, Thủ đô và là thành phố lớn nhất Đan Mạch, đã được Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay chính thức công nhận là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2023 theo đề nghị của Đại hội đồng Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA).

» Xem thêm: The Veil: Công trình Việt được đề cử WAF - giải "Oscar kiến trúc" năm 2021

Quyết định này phù hợp với thỏa thuận đối tác được thiết lập giữa UNESCO và UIA vào năm 2018. Qua đó UNESCO chỉ định các thành phố đăng cai Đại hội Thế giới của UIA là Thủ đô Kiến trúc Thế giới. “Chúng tôi rất vui khi thấy ngọn đuốc của danh hiệu Thủ đô Kiến trúc Thế giới được chuyển đến Copenhagen từ Rio de Janeiro (Brazil)”, Audrey Azoulay cho biết. 

Copenhagen được UNESCO-UIA chọn là 'Thủ đô Kiến trúc Thế giới' vào năm 2023.
Copenhagen được UNESCO-UIA chọn là "Thủ đô Kiến trúc Thế giới" vào năm 2023.

“Thủ đô Kiến trúc Thế giới được khánh thành ở Rio là một thành công thực sự, nhấn mạnh vai trò quan trọng của quy hoạch đô thị, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc UNESCO lưu ý. Bà chia sẻ thêm rằng: “Copenhagen sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu của Rio, bằng cách tiếp tục thể hiện con đường trong kiến trúc và văn hóa để có thể ứng phó với những thách thức của thời đại chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường”.

Nhà hát Hoàng gia Đan Mạch tại Thủ đô Copenhagen.
Nhà hát Hoàng gia Đan Mạch tại Thủ đô Copenhagen.

UNESCO và UIA đã đưa ra sáng kiến “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” nhằm làm nổi bật vai trò then chốt của kiến ​​trúc, quy hoạch thành phố và văn hóa trong việc định hình bản sắc đô thị và phát triển đô thị bền vững. Cứ mỗi ba năm một lần, thành phố được chỉ định là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” sẽ trở thành một diễn đàn toàn cầu, đi đầu trong các cuộc thảo luận về các vấn đề kiến ​​trúc và quy hoạch đô thị đương đại.

The Crystal, công trình ấn tượng với diện tích 6850m² do Schmidt Hammer Lassen Architects thiết kế.
The Crystal, công trình ấn tượng với diện tích 6850m² do Schmidt Hammer Lassen Architects thiết kế.

Theo ông Thomas Vonier (Chủ tịch UIA) thì: “Đây là cơ hội để những người bình thường và các nhà lãnh đạo thế giới thấy được giá trị của thiết kế trong cuộc sống hàng ngày. UIA cùng với UNESCO sẽ củng cố vị trí của kiến ​​trúc và thiết kế đô thị trong việc nâng cao các giá trị và ảnh hưởng văn hóa trong xã hội, điều rất cần thiết trong thế giới ngày nay. Các kiến ​​trúc sư có thể nhìn thế giới như nó vốn có - và nó có thể là như vậy”.

UIA - UNESCO sẽ củng cố vị trí của kiến ​​trúc và thiết kế đô thị trong việc nâng cao các giá trị và ảnh hưởng văn hóa trong xã hội.
UIA - UNESCO sẽ củng cố vị trí của kiến ​​trúc và thiết kế đô thị trong việc nâng cao các giá trị và ảnh hưởng văn hóa trong xã hội.
“Đây là cơ hội để những người bình thường và các nhà lãnh đạo thế giới thấy được giá trị của thiết kế trong cuộc sống hàng ngày” (Thomas Vonier, Chủ tịch UIA).
“Đây là cơ hội để những người bình thường và các nhà lãnh đạo thế giới thấy được giá trị của thiết kế trong cuộc sống hàng ngày” (Thomas Vonier, Chủ tịch UIA).

Là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2023, Thủ đô Copenhagen sẽ tổ chức một loạt các sự kiện và chương trình lớn với chủ đề “Tương lai bền vững - Không bỏ lại ai phía sau”. Với sự hợp tác của Hiệp hội Kiến trúc sư Đan Mạch và các cơ quan chuyên môn khác nhau của khu vực Bắc Âu, thành phố này sẽ xem xét kiến ​​trúc và thiết kế đô thị đóng góp như thế nào để đáp ứng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Copenhagen được UNESCO-UIA chọn là 'Thủ đô Kiến trúc Thế giới' vào năm 2023 - Ảnh 6
Là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2023, Thủ đô Copenhagen sẽ tổ chức một loạt các sự kiện và chương trình lớn với chủ đề “Tương lai bền vững - Không bỏ lại ai phía sau”. 
Là “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2023, Thủ đô Copenhagen sẽ tổ chức một loạt các sự kiện và chương trình lớn với chủ đề “Tương lai bền vững - Không bỏ lại ai phía sau”. 

Từ 18 - 22/07/ 2021, Rio de Janeiro đã tổ chức trực tuyến Đại hội Kiến trúc sư Thế giới. Sau Copenhagen vào năm 2023, Barcelona và Bắc Kinh là 2 ứng cử viên đang tìm cách tuyên bố danh hiệu “Thủ đô Kiến trúc Thế giới” vào năm 2026 và tổ chức Đại hội Thế giới tiếp theo. 

Copenhagen được UNESCO-UIA chọn là 'Thủ đô Kiến trúc Thế giới' vào năm 2023 - Ảnh 8
“Copenhagen sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu của Rio, bằng cách tiếp tục thể hiện con đường trong kiến trúc và văn hóa để có thể ứng phó với những thách thức của thời đại chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường”.
“Copenhagen sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu của Rio, bằng cách tiếp tục thể hiện con đường trong kiến trúc và văn hóa để có thể ứng phó với những thách thức của thời đại chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường”.
Thư viện Wormhole, công trình kiến trúc gợi nhớ về “lỗ hổng vượt thời gian” Văn phòng kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng thiết kế từ... cánh bướm Cây cầu nước Veluwemeer, công trình kiến trúc “siêu thực” tại Hà Lan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp