Cuộc chiến kiếm soát Bibica đi đến hồi kết

ThanhPham Đăng lúc: Thứ sáu, 25/12/2020 15:56 (GMT +7)
Với việc Lotte đăng ký thoái toàn bộ hơn 44% cổ phần tại Bibica thì cuộc chiến quyền lực dai dẳng tại đây đã dần có kết quả chung cuộc.
Bibica là thương hiệu sản xuất bánh kẹo lớn thứ 2 tại Việt Nam.
Bibica là thương hiệu sản xuất bánh kẹo lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Công ty cổ phần bánh kẹo Bibica là cái tên nhiều năm giữ vị trí top đầu trong số những công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nội bộ Bibica hơn 10 năm qua đã phải đối mặt với cuộc chiến tranh dành quyền lực khốc liệt giữa Nhà đầu tư Lotte Corporation đến từ Hàn Quốc và các đối thủ sừng sỏ nhằm giành quyền kiểm soát công ty.

Năm 2007 là năm tập đoàn Lotte bắt đầu đầu tư vào Bibica, nhanh chóng nâng mức nắm giữ vốn điều lệ công ty từ 30% lên 44,03%. Lotte không giấu diếm tham vọng kiểm soát công ty để biến Bibica thành thương hiệu dẫn đầu ngành sản xuất bánh kẹo trên cả nước. 

Khi đầu tư vào Bibica, tập đoàn Lotte tham vọng thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp này.
Khi đầu tư vào Bibica, tập đoàn Lotte tham vọng thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp này.

Đứng trước viễn cảnh hoàn toàn bị thâu tóm bởi Lotte và lo ngại thương hiệu sẽ bị xóa sổ, ban lãnh đạo Bibica đã liên tiếp có động thái phản kháng, Bibica liên kết với SSI trong nỗ lực tạo nên đối trọng ngăn cản Lotte bành trướng.

Đến năm 2012, Lotte đề nghị đổi tên doanh nghiệp thành Lotte – Bibica nhưng không được đồng thuận từ nhóm cổ đông Việt Nam. Điều này khiến mối quan hệ giữa nhà đầu tư Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt xấu đi trông thấy, nhưng tranh chấp và sự không đồng thuận diễn ra trong mọi định hướng kinh doanh đã làm tình hình hoạt động công ty đình trệ và lợi nhuận bị giảm sút.

Đến năm 2012, Bibica và SSI quyết định bán 35% cổ phần cho tập đoàn PAN, đưa PAN chính thức thay thế SSI trong cuộc chiến với Lotte, PAN đã thành công nâng mức kiểm soát cổ phần của Bibica lên 42,3%, tạo nên thế cán cân ngang bằng với Lotte, thậm chí có thời điểm khoảng cách kiểm soát cổ phần của 2 bên chỉ là 0,3%. Thế giằng co giữa hai ông lớn này diễn ra “bất phân thắng bại”  trong suốt nhiều năm.

Bibica bắt tay với PAN Group trong cuộc chiến quyền lực với Lotte.
Bibica bắt tay với PAN Group trong cuộc chiến quyền lực với Lotte.

Đến năm 2017, PAN có  bước tiến lớn khi tiếp tục nâng mức kiếm soát cổ phần của Bibica lên 50%, tuy nhiên như vậy là vẫn chưa đủ để PAN có nhiều lợi thế trước Lotte, những mâu thuẫn nội bộ tiếp tục kìm hãm sự phát triển của Bibica trong những năm gần đây, mọi nỗ lực tìm tiếng nói chung giữa 2 bên đều đi đến thất bại.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì cuộc chiến giữa PAN và Lotte cũng đã có chuyển biến mang tính quyết định khi mà mới đây, tập đoàn Lotte đã công bố việc thoái toàn bộ phần vốn của mình tại Bibica, một động thái thừa nhận nhà đầu tư Hàn Quốc này rút lui khỏi cuộc chiến dai dẳng gần 10 năm qua.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tập đoàn Lotte đã  thông báo đăng ký bán toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 44,03%  vốn điều lệ tại Bibica.

Quá trình này dự kiến diễn ra từ ngày 29/12/2020 đến 27/1/2021, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến số vốn mà Lotte thoái khỏi Bibica khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Việc Lotte rút lui sẽ mở đường cho việc tập đoàn PAN nâng quyền sở hữu cổ phần tại Bibica lên 100%, giúp PAN hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong chiến lược 3F về thực phẩm của tập đoàn này. 

Cựu cán bộ ngân hàng Sacombank bán thông tin doanh nghiệp cho tội phạm Drake sẽ ra mắt thương hiệu sneakers hợp tác cùng Nike Vinamilk và Vingroup vươn lên dẫn đầu Top 10 thương hiệu tại Việt Nam Con đường sáng tạo sản phẩm mới của thương hiệu Việt thời Covid
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp