Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi

Alex Đăng lúc: Chủ nhật, 13/06/2021 18:19 (GMT +7)
Bạn gái của ngôi sao bóng đá Christian Eriksen chỉ là một cô thợ làm tóc, không phải siêu mẫu hay nữ ca sĩ nóng bỏng nào cả, nhưng cả hai đã ở bên nhau 10 năm.
Hashtag #EURO 2020 #Erik #NEWS

Tình huống danh thủ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu với Phần Lan thuộc khuôn khổ vòng bảng Euro 2020 đã gây sốc cho tất cả những ai chứng kiến trên sân và cả qua sóng truyền hình. Khi ấy, hình ảnh bạn gái của Eriksen nhanh chóng lao tới đầy lo lắng và khóc nức nở cho người yêu trước khi được các đồng đội của Erik an ủi đã làm lay động hàng triệu trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới.

Bạn gái Eriksen vô cùng lo lắng và khóc nức nở trước tai nạn của anh.
Bạn gái Eriksen vô cùng lo lắng và khóc nức nở trước tai nạn của anh.

Eriksen là cầu thủ nổi tiếng sinh năm 1992, anh thành danh trong màu áo Tottenham Hotspur và hiện đang chơi bóng ở Serie A trong màu áo Inter Milan (đội vừa giành chức vô địch Serie A). Anh là tiền vệ tài hoa và được đánh giá rất cao về chuyên môn trên sân cỏ, không chỉ thế, cuộc sống cá nhân ngoài đời cùng chuyện tình chung thủy với người bạn gái lâu năm của Eriksen cũng được rất nhiều người thán phục.

Bạn gái của Eriksen là Sabrina Kvist Jensen, sinh năm 1994 vốn chỉ là một cô thợ làm tóc trẻ tuổi sinh ra tại thị trấn Tommerup của Đan Mạch, Sabrina mới 18 tuổi khi gặp gỡ Christian, khi ấy mới là một cầu thủ trẻ được đánh giá cao khi chơi cho CLB Hà Lan Ajax Amsterdam.

Christian Eriksen và Sabrina Kvist Jensen yêu nhau từ năm 2012, khi cả hai còn rất trẻ.
Christian Eriksen và Sabrina Kvist Jensen yêu nhau từ năm 2012, khi cả hai còn rất trẻ.

Thế nhưng, cả hai đã trúng "tiếng sét ái tình" của nhau và nhanh chóng chìm vào "mộng tình yêu" vào năm 2012. Khi ấy chàng mới 20 còn nàng cũng vừa tròn 18. Đến năm 2013, khi Eriksen đến London khoác áo Tottenham, Sarbrina cũng theo chân bạn trai đến đó. Tuy nhiên, thời gian đầu cả hai không chung sống cùng nhau ngay. Vốn là người mạnh mẽ và độc lập, Sarbrina đã ở riêng, hoàn thành khóa học làm tóc cao cấp tại London để có một tay nghề vững vàng tự lo cho cuộc sống trước khi "về chung 1 nhà" với chàng tiền vệ.

Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi - Ảnh 3

Ở Tottenham, Eriksen vụt sáng trở thành một ngôi sao đắt giá được nhiều CLB lớn thèm khát như Manchester Utd hay Barcelona. Anh cũng liên tục được Tottenham tăng lương thưởng và trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thì đội bóng và trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ.

Tuy nhiên, Sabrina luôn giữ thái độ khiêm nhường và nhẹ nhàng mỗi khi nói về những khó khăn khi trở thành bạn gái của một cầu thủ nổi tiếng. Tại London, đôi uyên ương sống trong căn biệt thự Hampstead trị giá 7 triệu bảng Anh. Đây thực sự là tổ ấm mà cô gái nhỏ bé giữ chặt trái tim chàng tiền vệ tài hoa. Eriksen thường xuyên đăng những bức ảnh hạnh phúc của cả gia đình với tình yêu vô bờ bến.

Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi - Ảnh 4

Không giống như nhiều WAGs khác thích thú với việc chia sẻ liên tục cuộc sống xa hoa hoặc hình ảnh quấn quýt, màu mè bên người yêu để đánh bóng tên tuổi. Sabrina ưa thích lối thể hiện giản dị, cô để tài khoản cá nhân ở chế độ riêng tư và hiếm khi đăng tải các hoạt động cá nhân và gia đình lên mạng xã hội.

Cặp đôi Đan Mạch có chung sở thích là các chuyến du lịch mạo hiểm. Năm 2017, họ đã có một kỳ nghỉ kéo dài ở Tanzania để kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Eriksen đã dành những lời có cánh cho bạn gái: “5 năm với cô gái đáng kinh ngạc và tuyệt vời này đấy”.

Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi - Ảnh 5

Cũng trong năm 2017, cặp đôi đón chào người con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh và 3 năm sau, vào tháng 12 năm 2020, bé thứ hai nhà Eriksen chào đời. Sau 10 năm gắn bó bên nhau thì gia đình hạnh phúc của Eriksen và Sabrina vẫn hạnh phúc bền chặt luôn rộn rã tiếng cười

Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi - Ảnh 6

Trên tài khoản Instagram cá nhân, cầu thủ 29 tuổi thường xuyên đăng tải những tấm hình về bạn gái và các con. Eriksen luôn thể hiên tình yêu mặn nồng với Sabrina bằng cách gọi cô là “Baby girl” (Bé cưng) vô cùng ngọt ngào.

Cho dù giữ cuộc sống giải dị, kín tiếng là thế nhưng tình cảm của cả hai đã từng phải đứng trước thử thách lớn bởi những tin đồn thất thiệt. Tháng 10/2019, một tài khoản Twitter đã lan truyền một thông tin chấn động có nội dung như sau: “Vợ Christian Eriksen đã bị bắt gặp ngoại tình với đồng đội của tiền vệ này ở Tottenham là Jan Vertonghen, kết quả là Eriksen đã đấm Vertonghen bầm mắt".

Cuộc tình 10 năm của Christian Eriksen với cô bạn từ thuở không tên tuổi - Ảnh 7

Lời đồn ác ý này này nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vốn bình yên của Eriksen bởi báo giới xứ sương mù vốn nổi tiếng là luôn chực chờ "bới móc" đời tư các cầu thủ. Ngay lập tức, Christian Eriksen đã phải đăng tải lời phủ nhận toàn bộ tin đồn vô căn cứ trên bằng ba từ đanh thép: “Thật nhảm nhí”.

Ngay sau đó, đồng đội của anh ở Tottenham và đội truyển Bỉ là Vertonghen - người vô cớ bị gán cho tội danh ngoại tình "tày đình" - cũng đăng 3 biểu tượng cảm xúc chán nản lên trang cá nhân và một hình trái tim để thể hiện tình cảm với người đồng đội thân thiết.

Tin đồn thêu dệt về chuyện bạn gái Eriksen ngoại tình với Vertonghen, đồng đội của anh tại Tottenham và đội tuyển Bỉ.
Tin đồn thêu dệt về chuyện bạn gái Eriksen ngoại tình với Vertonghen, đồng đội của anh tại Tottenham và đội tuyển Bỉ.

Về sau, người ta nhanh chóng tìm ra toàn bộ câu chuyện chỉ là tưởng tượng và là sự thêu dệt của những kẻ "rỗi hơi" và muốn lợi dụng tên tuổi, cũng như bôi nhọ gia đình Eriksen. Vết bầm của Vertonghen thì là do va chạm khi tập chứ chẳng phải do cú đấm nào từ Eriksen cả.

Vượt lên trên mọi sóng gió, gia đình Eriksen và Sabrina vẫn hạnh phúc bên nhau, sau khi rời Tottenham đến Ý thi đấu cho Inter Milan, người yêu và các con vẫn luôn sát cánh bên chàng tiền vệ tài năng này, là chỗ dựa tinh thần cho anh thi đấu thăng hoa và giành về chức vô địch quốc gia quý giá sau nhiều năm chờ đợi cho Inter.

Mọi người đều cầu mong Christian Eriksen sớm bình phục và quay lại với bóng đá đỉnh cao.
Mọi người đều cầu mong Christian Eriksen sớm bình phục và quay lại với bóng đá đỉnh cao.

Tai nạn đáng tiếc xảy ra với Eriksen vào tối 12/6 vừa qua đã làm nhiều người lo lắng, may mắn là anh đã bình an vô sự và tất cả những người hâm mộ, người yêu quý môn thể thao vua đều mong mỏi cho tuyển thủ Đan Mạch sẽ mau chóng bình phục và sớm quay lại với bóng đá đỉnh cao.

EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/6: Muốn vô địch EURO 2021, Anh phải giải quyết được Croatia Khám phá các sân vận động của EURO 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp