Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả "Bài thơ về 5 chiếc lá"

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 07/04/2022 00:21 (GMT +7)
Dạ Thảo Phương là nhà thơ nổi tiếng, từng là gương mặt thi ca nổi bật trên thi đàn những năm cuối thập niên 90.
Hashtag #Chuyện đó đây #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

1. Dạ Thảo Phương là ai?

Dạ Thảo Phương là nữ nhà thơ nổi tiếng. Bài thơ làm nên tên tuổi của cô là "Bài thơ về năm chiếc lá", được viết khi mới 17 - 18 tuổi. Cô từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Cùng với những cái tên như Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, Dạ Thảo Phương là gương mặt nữ tiêu biểu của thơ đương đại Việt Nam những năm cuối thập niên 90 thế kỷ XX.

Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả 'Bài thơ về 5 chiếc lá' - Ảnh 1

2. Tiểu sử Dạ Thảo Phương

2.1. Dạ Thảo Phương tên thật là gì?

Nhà thơ Dạ Thảo Phương tên thật là Phan Thị Thanh Thúy.

2.2. Dạ Thảo Phương sinh năm bao nhiêu?

Nhà thơ Dạ Thảo Phương sinh ngày 3/4/1974.

2.3. Dạ Thảo Phương quê ở đâu?

Nhà thơ Dạ Thảo Phương quê ở Hà Nội.

3. Dạ Thảo Phương - nữ thi sĩ tài năng của văn đàn Việt

Dạ Thảo Phương là em gái của nhà thơ Hàm Anh, cô từng tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp. Cũng giống như chị gái, cô bộc lộ năng khiếu văn chương và theo đuổi sáng tác từ khá sớm. Sau khi tốt nghiệp cô đầu quân về báo Văn nghệ Trẻ, thuộc báo Văn nghệ, trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Cô gắn bó trong thời gian 7 năm cho đến năm 2003.

Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả 'Bài thơ về 5 chiếc lá' - Ảnh 2

Nhắc đến Dạ Thảo Phương, không thể không nhắc đến tác phẩm "Bài thơ về năm chiếc lá". Chia sẻ với truyền thông, tác giả cho biết cô sáng tác bài đó năm 17 tuổi, thời điểm đó cô đã nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả về tình yêu, chỉ thiếu về kinh nghiệm. Tuy nhiên sau đó cô nhận ra mình thực sự chưa biết rõ nó. "Giờ đây, tôi tiến hóa đủ để nhận thức được mình vẫn chả biết gì về nó, nên sợ không dám viết thơ tình nữa", nhà thơ chia sẻ trong một bài phỏng vấn cùng VnExpress năm 2005.

Các tác phẩm của nhà thơ Dạ Thảo Phương đã được tuyển chọn trong nhiều tập in chung như: "Thơ tình Việt Nam thế kỷ 20", "Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000", "Lục giác sông Hồng - 6 nhà thơ đương đại Việt Nam" (NXB Hội Nhà văn và L’Espace), "Vietnamese feminist poems, from Antiquity to the present" (NXB Phụ nữ Việt Nam và NXB The Feminist Press at the City University of New York)...

Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả 'Bài thơ về 5 chiếc lá' - Ảnh 3
Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả 'Bài thơ về 5 chiếc lá' - Ảnh 4

Năm 2008, Dạ Phương Thảo rời Việt Nam sang Tokyo sống. Sau đó cô chuyển đến nhiều nơi như Paris, Hamburg, Berlin và hiện đang ở Nicosia (đảo Cyprus). Trong một chia sẻ của với người bạn thân thiết, nữ nhà thơ tâm sự cô ưa cuộc sống bình yên và đó cũng chính là lý do cô không còn xuất hiện trên văn đàn như trước.

4. Dạ Thảo Phương khiến dư luận dậy sóng khi đứng lên tố cáo Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

Tối muộn ngày 6/4, cư dân mạng dậy sóng khi nhà thơ Dạ Thảo Phương đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân với nội dung tố cáo ông L.N.A - nhà thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - đã cưỡng dâm, vu khống cô 22 năm về trước.

Trong đó cô đưa ra chi tiết các mốc thời gian cũng như những hành động không thể chấp nhận của ông L.N.A

Hiện những dòng chia sẻ của nhà thơ Dạ Thảo Phương đang khiến dư luận dậy sóng. 

Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả 'Bài thơ về 5 chiếc lá' - Ảnh 5
BTV Phương Thảo lên tiếng về lý do mất tích trên bản tin thời sự 19 giờ Năm 2021 của MC trẻ nhất VTV Phương Thảo: Vừa kết hôn vừa sắm xế xịn MC trẻ nhất VTV Phương Thảo được bạn trai Giám đốc cầu hôn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp