Đại Nội Huế, điểm đến mang đậm dấu ấn của chốn thâm cung triều Nguyễn

Min Xu Đăng lúc: Thứ hai, 14/06/2021 13:33 (GMT +7)
Là một trong những công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, Đại Nội Huế không chỉ có giá trị văn hoá lịch sử mà còn là điểm check-in sống ảo vạn người mê.
Hashtag #Du lịch Huế #Kinh nghiệm du lịch #Tips du lịch #Du lịch Việt Nam #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Vốn là mảnh đất Cố đô mang vẻ đẹp thơ mộng và ghi lại dấu ấn đầy thăng trầm của một giai đoạn lịch sử đất nước, Huế luôn là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu mến.

Huế có nhiều di tích nổi tiếng, ghi lại dấu ấn của triều Nguyễn như lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định. Nhưng nếu đến Huế mà không ghé thăm Đại Nội, bạn chắc chắn sẽ hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu và phám phá một công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo của dân tộc.

Ảnh: duyhaiday
Ảnh: duyhaiday

Đại Nội Huế nằm ở đâu?

Đại Nội Huế là một di tích nằm trong cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đã được công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới năm 1993. Không chỉ nổi tiếng khi là nơi hội tụ đầy đủ những nét tinh hoa về kiến trúc, văn hoá mà Đại Nội Huế còn là chốn lưu giữ những nét đặc sắc về thời phong kiến của triều Nguyễn trước đây. Đại Nội Huế gồm có Hoàng Thành (nơi nhà vua thiết triều và cùng các quần thần làm việc) và Tử Cấm Thành ( nơi nhà vua và hoàng tộc sinh hoạt). 

Ngọ Môn Quan - Ảnh: pdngocc
Ngọ Môn Quan - Ảnh: pdngocc
Ảnh : @tranthanhbich.
Ảnh : @tranthanhbich.

Đại Nội Huế cũng là một công trình kiến trúc có quy mô rất lớn, có thể coi là đồ sộ nhất trong lịch sử nước ta. Công trình này có quá trình xây dựng lên tới 30 năm với sự tham gia của hàng vạn người với khốn lượng công việc khổng lồ như: lấp sông, dời mộ, đào hào, xây thành…

Đến thăm Đại Nội, bạn sẽ thấy những tinh hoa của một thời tề tựu đầy đủ nơi đây. Nào là hệ cửa bức bàn sơn son thếp vàng, nào những họa tiết hoa quý, rồng phượng khắc đắp tinh xảo to các dầm cột, mái nhà. Tất cả đều khiến du khách không khỏi thán phục vì sự khéo léo, tỉ mỉ của người xưa.

Các công trình kiến trúc của Đại Nội đầu rất hoành tráng, tinh xảo. Ảnh: takenbynine
Các công trình kiến trúc của Đại Nội đầu rất hoành tráng, tinh xảo. Ảnh: takenbynine
Các chi tiết chạm khắc rồng, phượng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục. Ảnh: takenbynine
Các chi tiết chạm khắc rồng, phượng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục. Ảnh: takenbynine

Đại Nội Huế có khoảng hơn 100 công trình kiến trúc, trong đó có thể kể tới một số cái tên nổi bật như: Ngọ Môn, Cung Diên Thọ, Điện Thái Hoà, Cung Trường Sanh… Quần thể các công trình này được bố trí trên một thể đối xứng với phần trung tâm là các hạng mục chỉ dành riêng cho nhà vua. Các công trình hai bên được phân bố tuân theo quy tắc “tả nam hữu nữ”, “tả văn hữu võ” và tính từ trong ra. 

Một số công trình tiêu biểu trong quần thể Đại Nội Huế

Cổng Ngọ Môn

Mặc dù Hoàng Thành có 4 cổng được xây ở 4 mặt, thế nhưng cổng Ngọ Môn Huế là cổng chính và có kiến trúc tinh xảo nhất. Cổng này nằm ở phía Nam thành và nhìn ra con sông Hương hiền hoà, thơ mộng. Cổng Ngọ Môn có 5 cửa, cổng chính giữa là nơi dành cho vua đi qua, hai cổng bên dành cho quan văn võ và hai cổng ngoài cùng dành cho các binh lính và voi ngựa theo hầu.

Ngọ Môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. @ms.phuong_
Ngọ Môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. @ms.phuong_

Phía trên cổng là Lầu Ngũ Phụng, trước kia, nơi đây từng là nơi tổ chức các lễ hội lướn của triều Nguyễn. Lầu Ngũ Phụng được chia làm 2 tầng với 9 bộ mái, mái giữa được lợp vàng và 8 mái còn lại được lợp mái xanh, hầu hết kết cấu của lầu bằng gỗ lim.

Điện Thái Hoà

Điện Thái Hoà và Sân Đại Triều Nghi là nơi tổ chức các buổi triều quan trọng nhất của triều đình nhà Nguyễn như: lễ Đăng Quang, các buổi sinh nhật hay các buổi đón tiếp sư thần đến từ nước ngoài. Chính vì vậy, Điện Thái Hoà được coi là biểu tượng quyền lực của Hoàng triều Nguyễn.

Điện Thái Hoà. Ảnh : @ngoctrannn.
Điện Thái Hoà. Ảnh : @ngoctrannn.

Điện Thái Hoà nổi bật với kiến trúc “nhà kép”- nhà nối nhà, mái nối mái, phần sườn bên của điện được làm hoàn toàn bằng gỗ lim và 80 cột trụ đỡ đều sử dụng các hoạ tiết trang trí rồng uốn lượn rất tinh xảo, đẹp mắt.

Cung Diên Thọ

Là công trình kiến trúc nằm ở phía Tây Tử Cấm Thành, cung Diên Thọ có thể được ví như “chốn thâm cung bí sử” của triều Nguyễn khi là nơi ở của các hoàng hậu và thái hoàng thái hậu. Hiện nay, nơi đây cũng là cung điện có quy mô lớn nhất còn sót lại của cố đô Huế. Cung Diên Thọ có diện tích khoảng 17.500m2, là nơi kết nối của nhiều công trình nhỏ khác như: điện Thọ Ninh, lầu Tịnh Minh, Diên Thọ Chính điện…

Cung Diên Thọ. Ảnh : @part_time_backpackers.
Cung Diên Thọ. Ảnh : @part_time_backpackers.

Ngoài các công trình trên, Đại Nội Huế còn có Đại Cung Môn (cửa chính đi vào Tử Cấm Thành), Điện Cần Chánh ( nơi nhà vua thiết triều), Thái Bình Lâu (nơi vua đến để đọc sách)…

Những địa điểm nên thăm thú khi lần đầu đến Huế Những điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp cho chuyến du lịch Huế 1 ngày Lăng Khải Định, điểm du lịch dành cho người yêu kiến trúc ở Huế
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp