Đám cưới của Jeon Ji Hyun là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất giới giải trí Hàn

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 18/04/2021 23:19 (GMT +7)
Theo Chosun.com, váy cưới chính của Ji Hyun giá khoảng 1,6 tỷ đồng, nhẫn cưới đeo trong khi chụp ảnh hơn 10 tỷ đồng, vương miện trong lễ cưới 24 tỷ đồng.
Hashtag #Jeon Ji Hyun #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Chương trình "The Woman Running The Chart" của đài KBS mới đây đã bình chọn đám cưới của Jeon Ji Hyun là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất giới giải trí Hàn.

Cụ thể, vào ngày 17/4, trang Chosun này đã đăng tải bài viết cho biết, chiếc váy cưới chính của Cô nàng ngổ ngáo mặc có giá trị lên tới khoảng 1,6 tỷ đồng, chiếc nhẫn mà nữ diễn viên đeo khi chụp ảnh cưới có giá lên tới hơn 10 tỷ đồng, còn vương miện mà cô đeo trong lễ cưới chính thức có giá hơn 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào ngày trọng đại, nữ minh tinh đã mặc ba chiếc váy, và một trong số đó là hanbok truyền thống được thiết kế bởi nhà thiết kế hanbok nổi tiếng tại Hàn Quốc - Lee Young Hee.

Đám cưới của Jeon Ji Hyun được bình chọn là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất làng giải trí Hàn.
Đám cưới của Jeon Ji Hyun được bình chọn là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất làng giải trí Hàn.
Đám cưới của Jeon Ji Hyun là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất giới giải trí Hàn - Ảnh 2

Vào năm 2012, Jeon Ji Hyun đã kết hôn với Choi Jun Hyuk. Hiện thời anh đang là CEO của Alpha Asset Management - một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính (được bổ nhiệm vào đầu năm 2020). Theo đó, công ty này hiện sở hữu khối tài sản ròng lên tới 350 tỷ won (hơn 7.400 tỷ đồng).

Ngoài ra, chồng của Nàng tiên cá vốn xuất thân từ gia đình giàu có nổi tiếng Hàn Quốc. Được biết mẹ Choi Jun Hyuk và bà ngoại anh đều là nhà thiết kế thời trang có tiếng còn bố anh vốn là cổ đông lớn nhất của công ty Alpha Asset Management.

Đám cưới của Jeon Ji Hyun là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất giới giải trí Hàn - Ảnh 3

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun trở thành sao hạng A của giới giải trí Hàn sau thành công của Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới. Bên cạnh thành công trong nghiệp diễn, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn là một trong những đại gia bất động sản của Kbiz.

Được biết, từ trước khi kết hôn, minh tinh Jeon Ji Hyun đã sở hữu một căn hộ ở Samseongdong iPark. Tới khi kết hôn được 2 năm, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn mua thêm một tòa nhà ở Nonhyundong với giá 5,7 triệu USD (hơn 130 tỷ đồng) và mỗi tháng nhờ việc cho thuê cô đã kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Đám cưới của Lee Sang Soon và Lee Hyori cũng có trong danh sách.
Đám cưới của Lee Sang Soon và Lee Hyori cũng có trong danh sách.

Đám cưới xa hoa thứ 2 trong bảng xếp hạng những đám cưới đắt đỏ này thuộc về đám cưới của Kim Seung Woo và Kim Nam Ju. Theo Chosun.com, trong hôn lễ của mình Nam Ju mặc váy cưới trị giá 25 triệu won (hơn 500 triệu đồng), đôi bông tai mà cô đeo có giá lên tới hơn 6 tỷ đồng vì được làm bằng kim cương.

Lễ cưới của cặp vợ chồng Lee Sang Soon và Lee Hyori đứng vị trí thứ 3, sau đó là lễ cưới của Cha In Pyo và Shin Aera, Park Kyung Rim và Park Jeong Hoon ở vị trí thứ 5, đám cưới của Wonbin và Lee Na ở vị trí thứ 6, hôn lễ của Bae Yong Jun và Park Soo Jin ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng này.

Kim Soo Hyun thú nhận từng yêu 9 người, làm rõ mối quan hệ với Jeon Ji Hyun - Suzy Lộ giá cát-xê đóng phim của Song Hye Kyo, thua xa "mợ chảnh" Jun Ji Hyun Lộ hình ảnh đám cưới bí mật của Lady Gaga
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp