Đăng tải video không phù hợp lên TikTok, Hoa hậu Papua New Guinea bị tước vương miện

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 07/04/2021 15:26 (GMT +7)
Video mà Hoa hậu Papua New Guinea đăng tải lên TikTok được cho là động chạm đến vấn đề bất bình đẳng giới tại nước này.
Hashtag #Tiktoker #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo trang Guardian đưa tin vào ngày 7/4, Ủy ban cuộc thi Hoa hậu Quần đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea đã đình chỉ tư cách Hoa hậu của Lucy Maino, 25 tuổi khi cô đăng tải video được cho là không phù hợp lên TikTok. Trong video ghi lại hình ảnh khiêu vũ của cô với các động tác lắc mông. Tuy nhiên, sau khi bị lan truyền trên mạng xã hội và TikTok, Lucy đã phải đối mặt với hàng loạt các hành vi quấy rối tình dục. Cư dân mạng nước này cho rằng cô đã có hành động khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục và làm xấu hình ảnh phụ nữ ở quốc đảo Tây Nam Thái Bình Dương.

Video twerking của Lucy trên TikTok
Video twerking của Lucy trên TikTok

Ngay sau khi đoạn video bị xóa bỏ, Lucy không chỉ chịu những lời chê bai mà còn bị các nhà phê bình đánh giá là không phù hợp với vai trò mẫu mực của một Hoa hậu. Sau đó, Ủy ban cuộc thi Hoa hậu Quần đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea đã quyết định đình chỉ tư cách Hoa hậu của cô. Ủy ban này cho biết: “Mục đích cốt lõi của chúng tôi là trao quyền cho phụ nữ. Cuộc thi là dịp nhằm quảng bá di sản văn hóa, các giá trị truyền thống của đất nước và thúc đẩy sự tự tin, chính trực, nhận thức về giá trị bản thân cũng như trách nhiệm phục vụ cộng đồng".

Chân dung Hoa hậu Papua New Guinea 2019
Chân dung Hoa hậu Papua New Guinea 2019

Tuy nhiên, nhiều người đã lên án Ủy ban cuộc thi Hoa hậu Quần đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea đã không bảo vệ cô khi người đẹp gặp phải những tấn công đến từ phía cộng đồng mạng. Trong đó, ông Allan Bird, Thống đốc East Sepik và đồng chủ tịch Liên minh các nghị sĩ chống bạo lực giới tính, đã lên tiếng về video của Maino: “Có xã hội nào lên án việc tra tấn và giết hại phụ nữ nhưng lại khó chịu khi một phụ nữ trẻ đăng video khiêu vũ?".

Chưa kể, một cựu Hoa hậu xin được giấu tên của nước này cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi chắc chắn nếu một người của công chúng là nam giới thực hiện (video), mọi người sẽ chỉ cười hoặc thậm chí khen ngợi anh ấy”.

Trong khi đó, Liên Hợp quốc tại Papua New Guinea bày tỏ thái độ không hài lòng về sự phân biệt đối xử với phụ nữ tại đất nước này. Cụ thể: “Chúng tôi thấy mức độ tàn phá của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở đất nước xinh đẹp này. Một số người do bị bắt nạt đã phải đánh đổi bằng tính mạng”.

Trước khi nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu , Lucy là đội trưởng đội bóng đá nữ quốc gia.
Trước khi nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu , Lucy là đội trưởng đội bóng đá nữ quốc gia.

Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Papua New Guinea là đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Papua New Guinea và 2 lần mang lại Huy chương Vàng cho nước này trong Thế vận hội Thái Bình Dương 2019 ở Apia, Samoa.

Năm 2019, cô trở thành Hoa hậu Papua New Guinea, đồng thời cô cũng là đại sự văn hóa nước này. Người đẹp sinh năm 1996 luôn đấu tranh để giành quyền lợi cho phụ nữ tại đất nước này, nơi bất bình đẳng giới ngày càng có sự phân biệt rõ nét. 

Hoa hậu Lào phải trả vương miện, ai sẽ thế chỗ, trở thành đối thủ của Đỗ Thị Hà? Hoa hậu H'Hen Niê hé lộ bí mật đằng sau vòng eo thon gọn "vạn người mê" Hoa hậu Lào trả lại vương miện sau 3 ngày đăng quang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp