Danh ca Bích Chiêu - chị gái ca sĩ Tuấn Ngọc - qua đời ở tuổi 80

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 28/01/2022 13:45 (GMT +7)
Nữ danh ca Bích Chiêu - chị gái ca sĩ Tuấn Ngọc - đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 27/1 ở tuổi 80.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trước thềm Tết Nguyên đán 2022, showbiz Việt đón nhận tin buồn khi làng nhạc đã mất đi một giọng hát gạo cội, đó là nữ danh ca Bích Liên.

Cụ thể, theo thông tin từ bà Xuân Hòa - Chủ phòng trà Tiếng Xưa, cho biết nữ danh ca Bích Chiêu vừa mới qua đời tại Pháp vào ngày 27/1, hưởng thọ 80 tuổi. Thông tin nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, rất nhiều người đã để lại lời chia buồn với gia đình nữ danh ca.

Danh ca Bích Chiêu - chị gái ca sĩ Tuấn Ngọc - qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 1

Bích Chiêu sinh năm 1942 tại Đà Lạt. Bà là con nhà nòi, bố là nhạc sỹ Lữ Liên - thành viên của Ban hợp ca Thăng Long. Bích Chiêu là chị lớn trong gia đình, em trai cô là ca sĩ Tuấn Ngọc và em gái là nữ ca sĩ Khánh Hà.

Danh ca Bích Chiêu - chị gái ca sĩ Tuấn Ngọc - qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 2

Cũng vì sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Bích Chiêu có cơ hội ca hát từ bé. Năm 4 tuổi, Bích Chiêu đã tham gia hát trên sóng của đài phát thanh Đà Lạt. Sau đó đến năm 11 tuổi, nữ danh ca và em trai là Tuấn Ngọc song ca cùng nhau và được nhiều người yêu thích, cả hai được xem là cặp song ca nhí hot nhất nhì thời điểm đó. Đến năm 13 tuổi, Bích Chiêu đã trở thành ca sĩ ăn khách của nhiều phòng trà tại Sài Gòn.

Đáng chú ý, nữ danh ca từng thể hiện thành công ca khúc Nỗi lòng, và trở thành người đầu tiên đưa chất Jazz của thế giới vào với âm nhạc Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, vào năm 1962, Bích Chiêu đi du học rồi định cư, lập gia đình tại Pháp. Tại xứ người, nữ danh xa vẫn giữ niềm đam mê âm nhạc của mình khi tham gia một số chương trình âm nhạc như hát tại đài SBS và các trung tâm âm nhạc ở Columbia.

Danh ca Bích Chiêu - chị gái ca sĩ Tuấn Ngọc - qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 3

Đặc biệt, với tài năng của mình, Bích Chiêu đã từng được đài truyền hình Pháp lựa làm gương mặt châu Á tham dự Festival nhạc Jazz ở Bỉ với sự tham gia của 24 nước trên thế giới. Đến năm 2008, nữ danh ca trở về Việt Nam, tham gia hát tại một số phòng trà ở TP.HCM. Sau đó, năm 2009, Bích Chiêu đã ra mắt album đầu tiên của mình tại Việt Nam.

Kim Duyên bị cho là "không thành tâm" khi mượn người viết thiệp "tri ân" H'Hen Niê và CEO Bảo Hoàng Wowy đứng ra chi trả cho học trò của Binz vụ làm hỏng camera 100 triệu Messenger chính thức cập nhật tính năng 'mách lẻo' khi cuộc trò chuyện bị chụp lại màn hình
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp