Địa chỉ cây phượng hồng Đà Lạt đứng vào là ảnh auto đẹp đang được netizen rần rần tìm kiếm

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ năm, 09/06/2022 12:17 (GMT +7)
Khi đến Đà Lạt trong những ngày tháng 6 này, bạn sẽ có cơ hội ghé qua chụp ảnh cùng cây phượng hồng nở rộ ở cuối đường Trần Thái Tông.
Hashtag #Du lịch Đà Lạt #Du lịch Việt Nam #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Được biết đến với tên gọi “thành phố ngàn hoa”, Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng với nhiều loài hoa khác nhau. Nếu như tháng 1 là mùa mai anh đào, tháng 3 ngập sắc phượng tím, tháng 10 rực rỡ với hoa dã quỳ thì những ngày hè tháng 6 này, Đà Lạt lại nổi bật với sắc phượng hồng lãng mạn.

Ảnh: Ngô Đồng
Ảnh: Ngô Đồng

Phượng hồng Đà Lạt còn được gọi bằng những cái tên khác như cây muồng hoa đào hay muồng anh đào. Đây là một loài cây có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á và có tên khoa học là Cassia Javanica. Không chỉ được trồng ở Đà Lạt, phượng hồng còn phân bố nhiều ở các khu rừng Tây Nguyên ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và một số tỉnh Đông Nam Bộ. 

Vì là một loài cây thân gỗ và được trồng lâu năm nên phượng hồng thường cao khoảng 15 đến 20m, tán cây rộng khá rộng và hoa mọc thành những chùm lớn. Mỗi bông hoa có 5 cánh với màu hồng bắt mắt. Có lẽ do hình dáng khá giống với cây phượng vĩ và cũng nở rộ mỗi dịp hè nên khi trồng ở Đà Lạt, cây muồng hoa đào đã được người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân thuộc phượng hồng.

Ảnh: Nhân Nguyễn Đà Lạt
Ảnh: Nhân Nguyễn Đà Lạt
sân thượng quán Phê La tại số 7 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt cũng là địa điểm lý tưởng để bạn check-in cùng phượng hồng. Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Tâm
sân thượng quán Phê La tại số 7 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt cũng là địa điểm lý tưởng để bạn check-in cùng phượng hồng. Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Tâm

Dù số lượng chưa nhiều, thế nhưng bạn vẫn dễ dàng bắt gặp những cây phượng hồng nở hoa rực rỡ tại các địa điểm quen thuộc như cổng công ty Dalat Hasfarm, công viên Nguyễn Du, Trại Mát… hay dọc các con phố nhỏ Nguyễn Chí Thành, Đinh Tiên Hoàng khi đến Đà Lạt. Tuy nhiên những cây phượng vĩ này thường có khá cao, vì thế không dễ để bạn có thể chụp được một bức ảnh sống ảo “chất lượng”.

Ảnh: Ngô Đồng
Ảnh: Ngô Đồng

Dù vậy, trong số những cây phượng hồng đang mùa ra hoa đẹp mắt nổi bật nhất phải kể đến cây phượng ở đường Trần Thái Tông. Cây phượng hồng này có chiều cao vừa phải, tán rộng, hoa nở dày mà còn có độ cao vừa phải do đó bạn không cần phải căn chỉnh quá nhiều góc, chỉ cần đứng vào bên cạnh hàng rào gỗ màu trắng bên cạnh là có ngay những bức ảnh đẹp như phim. Đây cũng là lý do nhiều người đi truy tìm địa chỉ cây phượng hồng này để chụp ảnh.

Tuy nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km, thế nhưng cây phượng hồng trên đường Trần Thái Tông vẫn “đốn tim” được vô số người. Nếu là một người mê sắc hồng dịu dàng và yêu những mùa hoa ở Đà Lạt, tháng 6 này chính là thời điểm lý tưởng để bạn ghé thăm thành phố ngàn hoa.

Ảnh: Ngô Đồng
Ảnh: Ngô Đồng
Ảnh: Giao Giao Giao
Ảnh: Giao Giao Giao

 

Địa chỉ cây phượng hồng: cuối đường Trần Thái Tông, kế bên homestay Chú Cuội

Lưu ý khi chụp ảnh phượng hồng 

- Bạn nên mặc những trang phục có màu sắc đơn giản như đen hoặc trắng để khi chụp ảnh sẽ nổi bật hơn.

- Khi đến chụp ảnh bên ngoài, nếu thấy chủ nhà có mặt, bạn nên xin phép trước khi tiến hành “tác nghiệp”.

- Bên cạnh cây phượng hồng cuối đường Trần Thái Tông, bạn cũng có thể ghé qua sân thượng quán Phê La tại số 7 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt để chụp ảnh.

Đến Đà Lạt tháng 3 này để ngắm phượng tím nở rộ khắp phố phường Vườn Thượng Uyển Bay, khu du lịch “7 sắc cầu vồng” giữa đồi Đà Lạt khiến nhiều người tranh cãi Đến Đà Lạt vào những ngày đẹp nhất trong năm để ngắm mai anh đào nở rộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp