Điểm trú ẩn sang chảnh được giới nhà giàu New York săn lùng

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ hai, 12/10/2020 20:26 (GMT +7)
Khu Hamptons (Long Island, Mỹ) chính thức được giới nhà giàu New York thêm vào danh sách một trong những điểm đến sang chảnh nhất ngay giữa mùa Covid-19

Sau khi New York trở thành tâm dịch mới của thế giới vào 3 tháng trước, giới nhà giàu ở thành phố này đang có xu hướng "tháo chạy", tìm nơi trú ẩn mới. Họ lo ngại về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như tỷ lệ tội phạm tăng cao do khủng hoảng kinh tế. Nên việc chọn một nơi trú ẩn an toàn là điều hết sức cần thiết tại thời điểm này.

Điểm nghỉ dưỡng sang chảnh của giới siêu giàu
Điểm nghỉ dưỡng sang chảnh của giới siêu giàu

Long Island dường như một vùng đất mới dành cho những người giàu đang "tháo chạy" khỏi thành phố dịch bệnh New York. Một doanh nhân kỹ thuật số cho biết, ông vẫn đang cố thủ trong căn biệt thự gần bãi biển của mình tại khu Hamptons kể từ khi dịch bệnh bùng phát dữ dội.

Khi dịch bệnh kéo đến Mỹ, khu vực Long Island đã trở nên cực kỳ thu hút giới nhà giàu. Họ sẵn sàng chi trả 80.000 USD chỉ để thuê một căn biệt thự nghỉ hè (mức giá bình thường là 50.000 USD). Điều này khiến cho thị trường bất động sản tại khu vực này bùng nổ.

Những căn biệt thự được thuê không thời hạn
Những căn biệt thự được thuê không thời hạn

Hamptons được biết đến là một khu phố cổ kính dành cho giới nhà giàu đến đây để nghỉ mát, dạo biển vào mùa hè. Tuy nhiên, sau khi mùa hè kết thúc, hoạt động dịch vụ ở đây vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Các nhà hàng tại khu vực này vẫn đầy ắp khách hàng, điều này khiến những chủ quán vô cùng vui mừng.

Các thương hiệu nổi tiếng bắt đầu 'để mắt' đến Hamptons
Các thương hiệu nổi tiếng bắt đầu "để mắt" đến Hamptons

Trước tình hình này, hàng loạt nhà đầu tư mới đã tập trung vào Long Island để phát triển. Chi nhánh đầu tiên của công ty đấu giá Phillips (Anh) và phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth đã chính thức mở tại Southampton. Họ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu ngay sau đó.

Ngoài ra, số lượng học sinh tại các trường học ở khu vực này cũng tăng nhanh đột biến. Một hiệu trưởng trường tư thục Long Island cho hay, trong năm học này, trường đã chào đón 100 học sinh mới từ mẫu giáo đến lớp 4. So với năm ngoái số học sinh mới nhập học đã tăng gấp 7 lần.

Hamptons đưa con người quay về bình yên giữa mùa dịch bệnh
Hamptons đưa con người quay về bình yên giữa mùa dịch bệnh

Nhiều sinh viên cũng tạm hoãn việc trở lại New York và tiếp tục sinh sống tại Hamptons. Một phần để tránh dịch bệnh, phần khác họ cảm thấy ở khu vực này đang tiềm ẩn cơ hội việc làm rất lớn. Nên lựa chọn phát triển ở đây là một điều đúng đắn.

Khi đối diện với tình hình khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh, New York đã tăng con số tội phạm giết người lên 40% và nạn trộm cắp 42%, tính từ đầu năm 2020 đến giờ. Trong khi tại Hamptons, người dân ở đây đối diện với dịch bệnh bằng những hoạt động thể thao quý tộc như cưỡi ngựa, chơi golf, lướt sóng ngắm hoàng hôn.

Nhiều người quyết định định cư tại khu vực Hamptons để tránh dịch
Nhiều người quyết định định cư tại khu vực Hamptons để tránh dịch
Liệu New York có còn là 'thủ đô của thế giới'?
Liệu New York có còn là "thủ đô của thế giới"?

Tuy nhiên, người giàu New York vẫn mong chờ một ngày không xa đại dịch Covid-19 qua đi. Bởi công việc của họ khó có thể di chuyển khỏi thành phố sầm uất cả trăm năm qua này. "Tôi nhớ New York và tôi rất mong có thể dành thêm nhiều thời gian ở đó" - Một người dân của thành phố New York đang sinh sống tại Hamptons thổ lộ.

Giới nhà giàu đặt con trước vạch đua hàng hiệu Tâm sự của triệu phú Jennifer Risher: Giàu sang có rất nhiều nỗi khổ 5 thói quen tốt của người giàu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp