Diễn viên đóng Sa Tăng từng một mình cân cả 8 vai trong Tây Du Ký 1986

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 13/01/2021 15:14 (GMT +7)
Người hâm mộ Tây Du Ký bản 1986 hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết được Diêm Hoài Lễ - cố diễn viên đảm nhận vai Sa Tăng - còn đóng thêm 8 vai lớn nhỏ khác trong phim.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Bộ phim huyền thoại Tây Du Ký năm 1986 có lẽ là phiên bản được nhiều khán giả ấn tượng nhất dù đã phát sóng cách đây 35 năm. Bên cạnh những câu chuyện thú vị hậu trường trước đó, mới đây, dân tình được một phen "sốc" khi được nhà sản xuất tiết lộ một câu chuyện hết sức thú vị từ nhân vật Sa Tăng do cố diễn viên Diêm Hoài Lễ đảm nhận.

Diễn viên đóng vai Sa Tăng và các nhân vật khác trong Tây Du Kí đều là một người.
Diễn viên đóng vai Sa Tăng và các nhân vật khác trong Tây Du Kí đều là một người.

Cụ thể, phía đoàn phim tiết lộ, ngoài vai chính là Sa Tăng, cố diễn viên đã từng "cân" cùng lúc thêm 8 nhân vật lớn nhỏ khác trong suốt bộ phim chỉ vì lý do đoàn làm phim quá nghèo. 

Ngoài vai chính là Sa Tăng, cố diễn viên đã từng 'cân' cùng lúc thêm 8 nhân vật lớn nhỏ khác.
Ngoài vai chính là Sa Tăng, cố diễn viên đã từng "cân" cùng lúc thêm 8 nhân vật lớn nhỏ khác.

Thông tin trên ngay lập tức "gây bão" mạng xã hội, đặc biệt là những khán giả yêu mến bộ phim này. Nhiều còn còn công nhận tuy kỹ thuật hóa trang thời đó không phải quá xuất sắc nhưng hầu như ít ai chú ý và phát hiện ra sự thật này.

Ngưu Ma Vương
Ngưu Ma Vương

Được biết, dù chỉ nhận duy nhất cát-xê của vai Sa Tăng, song vì phim trường thiếu diễn viên nên Diêm Hoài Lễ vẫn hăng hái tình nguyện đóng thêm mà không lấy một khoản nào. Hành động đẹp của cố nghệ sĩ đã khiến nhiều khán giả xúc động và hết lời tán dương.

Một số nhân vật mà Diêm Hoài Lễ đóng trong Tây Du Kí ngoài vai Sa Tăng đó là: Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương, Thái Thượng Lão Quân, Thiên Lý nhãn, Ngự mã giám…

Quyển Liêm đại tướng.
Quyển Liêm đại tướng.
Tây Hải Long Vương.
Tây Hải Long Vương.

Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936 mất năm 2009, ông từng đóng góp rất nhiều vai diễn trong các bộ phim của Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là vai diễn Sa Tăng trong Tây Du Ký 1986, cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cố diễn viên. Tại phim trường của bộ phim đình đám này, dù giao cho vai diễn ít lời thoại, nhưng Diêm Hoài Lễ vẫn chăm chỉ nỗ lực làm việc và được đạo diễn Dương Khiết dành nhiều lời khen ngợi. Đó là lý do nam diễn viên dù lúc ấy đã 50 tuổi nhưng vẫn nhận lời đóng chung cùng lúc nhiều vai diễn nhỏ lẻ khác trong Tây Du Kí.

Thiên Lý Nhãn
Thiên Lý Nhãn
Thái Thượng lão quân.
Thái Thượng lão quân.

Ngoài Tây Du Ký 1986, cố diễn viên Diêm Hoài Lễ cũng từng đảm nhận một số nhân vật trong các tác phẩm đình đám một thời phải kể đến như: Ỷ thiên đồ long ký, Tam quốc diễn nghĩa Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam

Lý Tử Thất - cô gái nghèo trở thành Youtuber ẩm thực đình đám Bà Cao Thị Ngọc Dung – Nữ tướng vượt biến cố cuộc đời, đưa PNJ thành thương hiệu tầm cỡ châu lục Đẹp như Hà Tăng cũng không che giấu được được điểm lão hóa này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp