Điều đáng tiếc nhất khi ĐT Việt Nam không sớm giành vé bán kết

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ bảy, 18/12/2021 23:07 (GMT +7)
Không sớm giành vé vào bán kết, nhiều kế hoạch của ông Park sẽ phải điều chỉnh, và các cầu thủ dự bị hay U23 của ĐT Việt Nam khó có cơ hội để ra sân.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Tại bảng A, Thái Lan và Singapore là 2 đội đã sớm giành tấm vé đi tiếp khi cùng có 3 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu giữa 2 đội bóng này sẽ chỉ còn mang tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng. Cả ông Polking vẫn ông Yoshida đều có thể thoải mái trong việc sắp xếp nhân sự, thử nghiệm hệ thống vận hành chiến thuật, muốn giấu bài hay bung sức đá thì tùy thích. Các cầu thủ của "Voi chiến" và "Sư tử" đều thoải mái tâm lý trong 90 phút thi đấu. 

Đương kim vô địch AFF Cup, ứng cử viên sáng giá nhất của giải - ĐT Việt Nam thì đã không có được sự thoải mái ấy. 

Trong bóng đá không có chữ nếu, nhưng nếu như 21 cú sút mà ĐT Việt Nam đã tạo ra được, có 1 lần thành bàn, mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như Quang Hải kịp có cú ra chân, hoặc Công Phượng xuất thần tỏa sáng, thì giờ ông Park đã có được những tính toán khác. Hoặc nếu như người được vào sân trong thế đối thủ dàn hàng ngang dày đặc là một cầu thủ nhanh nhẹn như Văn Toàn, chứ không phải một tiền đạo chỉ biết cắm đầu chạy chứ và có phần "thiếu tư duy không gian" như Đức Chinh, thì mọi sự đã khác. 

Với việc ĐT Việt Nam không sớm giành vé bán kết, cơ hội vào sân cho những cầu thủ ít được đá chính, cầu thủ U23 càng hẹp lại
Với việc ĐT Việt Nam không sớm giành vé bán kết, cơ hội vào sân cho những cầu thủ ít được đá chính, cầu thủ U23 càng hẹp lại

Indonesia đã có một trận đấu rất tốt, với sự lựa chọn lợp lý. Trận hòa 0-0 không hẳn ảnh hưởng đến cơ hội có vé đi tiếp, đối thủ vẫn dưới tầm ĐT Việt Nam, nhưng rõ ràng giờ đây chúng ta phải tính toán. Chưa chắc tấm vé, nghĩa là cần tìm kiếm chiến thắng, cần có những bàn thắng. Ông Park sẽ buộc phải tung vào sân đội hình nếu không phải mạnh nhất thì cũng phải bao gồm 1 số nhất định những cầu thủ tốt nhất mà ông đang có trong tay. 

Ông Park đã mang đủ số lượng cầu thủ mà BTC cho phép là 30 cầu thủ sang Singapore. Một số cầu thủ là lực lượng U23 để chuẩn bị cho SEA Games năm sau, bao gồm thủ thành Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Văn Đạt, Lê Văn Xuân. 

Sau 3 trận, rất nhiều những cầu thủ chưa được ra sân là Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Trần Minh Vương, Phạm Đức Huy. Ngoài 1 số trường hợp do phong độ hoặc lựa chọn chiến thuật, thì Minh Vương xứng đáng được trao cơ hội. Ông Park cũng luôn giữ thói quen ít xáo trộn mà chỉ sử dụng một bộ khung chính nhất. 

Singapore, Indonesia, Campuchia đều mang đến một đội hình trẻ trung, họ có những sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Cơ hội để những cầu thủ trẻ như Trần Văn Đạt, Đỗ Thanh Thịnh được một lần không phải "hít thở từ bên ngoài" mà được chơi, được có trải nghiệm dù chỉ ít phút ở sân chơi AFF Cup là vô cùng đáng quý, nhưng đã khó có thể trở thành hiện thực, bởi trận gặp Campuchia với ĐT Việt Nam giờ đây không còn là trận thủ tục nữa. 

Ở vị trí thủ môn, Trần Nguyên Mạnh là người được chọn, bắt chính cả 3 trận. Thủ thành Văn Hoàng là người gắn bó với ông Park từ rất lâu, từ giải đấu ở Thường Châu với U23 Việt Nam. Suốt nhiều năm, Văn Hoàng khi được triệu tập luôn làm tốt phần việc của mình, nhưng cơ hội được ra sân 1 trận ở giải đấu này cũng đã trôi qua với thủ thành này. Những người dự bị, vốn luôn có những đóng góp cho một hành trình dài, nhưng lại luôn ít người nhớ đến và ghi nhận. Ở sự kiện tôn vinh những "người hùng Thường Châu", MC còn quên luôn nhắc tên những người này, chỉ đọc tên vài ngôi sao. 

Văn Hoàng - thủ thành liên tục lên ĐT để dự bị, nhưng vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm, luyện tập rất tốt. Công sức đóng góp của các nhận vật phụ luôn đáng được ghi nhận
Văn Hoàng - thủ thành liên tục lên ĐT để dự bị, nhưng vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm, luyện tập rất tốt. Công sức đóng góp của các nhận vật phụ luôn đáng được ghi nhận

Ở EURO vừa rồi, HLV Mancini đã có 1 quyết định thay người khi kết quả trận đấu đã ngã ngũ, đưa thủ môn dự bị vào sân khoảng 3 phút. Ông Mancini nói rằng mình từng trải qua một giải đấu lớn mà không được chơi phút nào, nên rất thấu hiểu tâm lý những người dự bị, thấu hiệu tâm lý những "người ngoài cuộc". 

Với tình thế như hiện tại, với lịch thi đấu kéo dài vẫn có đủ 2 lượt đi và về ở bán kết và chung kết, những cầu thủ đá chính nhiều sẽ có nguy cơ quá tải, mất cảm hứng, và trường hợp của Tiến Linh là tiêu biểu. Ông Park sẽ phải làm công tác tâm lý nhiều, cho cả người đá chính liên tục lẫn những người ngồi ngoài cũng liên tục. 

Có những điều đáng tiếc, nhưng cuộc chơi là như vậy và phải chấp nhận. Ông Park đã tuyên bố sẽ tấn công tổng lực trước Campuchia. ĐT Việt Nam sẽ vẫn phải giữ sự tập trung, chứ không thể coi thường đối thủ. 

Đánh bại Singapore, Thái Lan toàn thắng vòng bảng AFF Cup 2011 Lần đầu của Tuấn Anh tại AFF Cup Cơ hội làm lại cho Trần Nguyên Mạnh - Người có kí ức đau thương nhất với AFF Cup của ĐT Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp