Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ không được đá trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup

Alex Đăng lúc: Thứ tư, 14/07/2021 16:52 (GMT +7)
Nguy cơ trên là có thật và lý do dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu trên sân trung lập là bới lý do quen thuộc: Covid-19.

Theo lịch thì VFF sẽ phải đưa ra câu trả lời cho liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về kế hoạch tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 16/7 tới đây. Sau ngày này, nếu Việt Nam không chứng minh mình đủ các điều kiện tổ chức theo yêu cầu của AFC, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị mất quyền thi đấu trên sân nhà.

Lý do chúng ta chưa thể tự tin đưa ra các quyết sách về công tác tổ chức các trận đấu sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Worldcup 2022 khu vực châu Á chính là bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp với số ca nhiễm đang tăng dần và chưa xác định thời điểm kiểm soát được chủ động.

Sân Mỹ Đình là điểm tựa rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.
Sân Mỹ Đình là điểm tựa rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

 VFF đã có báo cáo với Tổng cục TDTT, sau đó cơ quan này trình lên Bộ VH, TT&DL để xin ý kiến của các bộ, ban ngành có liên quan rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngoài các yêu cầu về y tế, sân bãi thì theo yêu cầu từ AFC, Việt Nam phải được trang bị công nghệ VAR và nhiều yêu cầu khắt khe khác. "AFC yêu cầu nước chủ nhà phải áp dụng quy định chỉ cách ly tối đa 2 ngày với đội khách để không làm ảnh hưởng đến việc tập luyện, thi đấu. Như vậy các công tác y tế, kiểm soát dịch và tiêm vắc xin sẽ phải rất cao. Với tình thế hiện tại, đúng là rất khó để Việt Nam đăng cai các trận đấu trên sân nhà", một lãnh đạo VFF cho hay.

Phòng Var là bắt buộc phải có ở vòng loại thứ 3 World Cup.
Phòng Var là bắt buộc phải có ở vòng loại thứ 3 World Cup.

Nếu mất quyền tổ chức trên sân nhà và phải thi đấu trên sân trung lập, nhiều khả năng địa điểm thi đấu sẽ là Thái Lan bởi đây vừa tiện di chuyển, cùng múi giờ với Việt Nam, có khí hậu gần tương tự với chúng ta nên các cầu thủ cũng dễ thích nghi hơn.

Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, việc mất đi lợi thế sân nhà sẽ là vô cùng khó khăn cho các thầy trò HLV Park Hang Seo bởi đây chính là nguồn sức mạnh vô hình giúp chung ta có thêm sức lực trước các đối thủ vô cùng khó chơi và đều được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ không được đá trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup - Ảnh 3

Kết quả bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 1/7, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Oman, Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia và Nhật Bản. Việt Nam sẽ có 5 trận sân nhà vào ngày 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Năm trận sân khách của thầy trò HLV Park Hang Seo gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc cách ly vào chiều 30/6 HLV Park Hang Seo gửi tâm thư đến đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Ấn Độ muốn chiêu mộ Huấn luyện viên Park Hang Seo khi hợp đồng của ông và đội tuyển Việt Nam hết hạn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp