Đồng Nai: Ăn cơm chậm, trẻ 3 tuổi bị cô giáo vắt chân lên cổ đến gãy xương

IG Đăng lúc: Thứ sáu, 06/11/2020 10:01 (GMT +7)
Chỉ vì ăn cơm chậm, bé trai 3 tuổi trường mẫu giáo tư thục Họa Mi (Long Khánh, Đồng Nai) đã bị cô giáo phạt bằng cách vắt chân bé lên cổ làm gãy xương đùi.

Sự việc xảy ra vào bữa trưa ngày 28/10 tại trường mẫu giáo tư thục Hoa Mi thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, giáo viên Phạm Thị Thanh Thủy đứng lớp mầm 3 cho trẻ ăn trưa, thấy bé Đ.G.P ăn chậm hơn các bạn, cô nóng ruột quát mắng và phạt bằng cách gác chân phải của trẻ lên cổ. Khi cháu bé kêu đau, cô Thủy đã cùng một giáo viên khác lập tức đưa bé đến bệnh viện.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, bé Đ.G.P bị gãy xương đùi.

Chiều cùng ngày, cháu bé được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Hình ảnh cháu Đ.G.P ở bệnh viện.
Hình ảnh cháu Đ.G.P ở bệnh viện.

Ngay trong ngày, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác cô Thủy trong một tháng để cơ quan chức năng điều tra xác minh vụ việc.

Ông Trần Công Nghị, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Long Khánh, cho biết đây là sự việc đáng tiếc. Phòng sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ngành và tiếp tục quán triệt đến ban giám hiệu, giáo viên các trường mầm non trong xử lý tình huống sư phạm theo đúng quy chế của ngành và quy định của pháp luật trong cuộc họp chuyên môn sắp tới.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến thăm bé Đ.G.P và trực tiếp xin lỗi gia đình, đồng thời đề nghị trả toàn bộ viện phí. Tuy nhiên, gia đình không nhận tiền. Cô Thủy cũng đã gọi điện xin lỗi gia đình và cháu Đ.G.P.

Melania Trump: Đệ nhất phu nhân nói 6 ngôn ngữ và những điều ít người biết Bão số 10 tan trên biển Đông, nhiều khu vực có mưa lớn vào tối và đêm 5/11 Thúy Ngân lên tiếng sau nghi vấn tránh nhắc tên Hương Giang vì sợ liên lụy
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp