Không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan, ĐT Việt Nam thành cựu vương AFF Cup

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ hai, 27/12/2021 00:32 (GMT +7)
Dồn ép đối thủ cả trận nhưng không thể ghi được dù chỉ 1 bàn, ĐT Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch, chính thức thành cựu vương AFF Cup.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Thua 0-2 sau lượt đi, trong thế buộc phải vùng lên để giành thắng lợi, ông Park đã chơi tất tay ở trận này. Ở đội hình ra quân, ông thầy người Hàn Quốc cất luôn Tuấn Anh lẫn Công Phượng lên ghế dự bị, mà chỉ sử dụng Quang Hải và Hoàng Đức. Văn Đức làm nhiệm vụ hộ công cho bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh. Hai cánh có sự điều chỉnh, Văn Thanh nhường chỗ cho Tấn Tài, một hậu vệ có thiên hướng tấn công. Hồng Duy - người mắc sai lầm ở trận đấu trước vẫn đá chính. 

Sau khi Duy Mạnh chấn thương, bộ ba hậu vệ là Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải - Thành Chung. Việc sử dụng một sơ đồ không có tiền về đánh chặn, chỉ có các tiền vệ tấn công cho thấy quyết tâm lật ngược thế cờ. 

Bên phía Thái Lan, ông Polking không có nhiều sự điều chỉnh với việc sử dụng sơ đồ 4-4-2. Cặp trung vệ một quyết liệt, một rất cơ động mà Bihr và Kritsada tiếp tục làm chốt chặn trước khung thành thủ thành Chatchai. Narubadin và Theerathon ở 2 cánh. Thái Lan tập trung đông nhân sự ở trung tuyến với Sarach, Phitiwat và Thitipan. Patthompol chơi cơ động lệch cánh trái. Chanathip hoạt động tự do còn mũi nhọn vẫn là lão tướng Dangda. 

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, ĐT Việt Nam đã tràn lên tấn công. 

Cơ hội đầu tiên được tạo ra sau khi Tấn Tài cướp được bóng rồi đẩy cho Hoàng Đức. Sau pha căng vào của Hoàng Đức, Tiến Linh có cú dứt điểm nhưng không thắng được Chatchai. 

ĐT Việt Nam đã đẩy được tốc độ trận đấu lên cao và dồn ép được đối phương. Những đường tấn công bằng bóng bổng, rồi tấn công biên với sự cơ động của Tấn Tài hay sự xông xáo của Đức Chinh. Cơ hội lần lượt đến với Tiến Linh rồi Tấn Tài, nhưng đều là những tình huống không quá rõ ràng để có được bàn thắng. 

Không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan, AFF Cup kết thúc với ĐT Việt Nam
Không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan, AFF Cup kết thúc với ĐT Việt Nam

Phút 30, sau 1 pha va chạm mạnh, thủ thành Chatchai chấn thương, phải rời sân bằng cáng. Thái Lan buộc phải có sự thay đổi ở vị trí này với việc thủ thành Siwarak vào sân. 

Trước sự dồn ép của ĐT Việt Nam, Thái Lan chỉ có thể chống đỡ. Chanathip mất hút ở trận đấu này. Ngôi sao đang thi đấu ở J- League không thể tạo ra được pha bóng nguy hiểm nào, còn Teerasil Dangda bị các hậu vệ ĐT Việt Nam phong tỏa chặt. 

Phút 37, ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Pha sút bóng sệt của Quang Hải khiến Siwarak vất vả cản phá. Cuối trận, Tấn Tài có một pha đánh đầu cần thành. 

Cơ hội rõ ràng nhất để ăn bàn ở những phút bù giờ của hiệp 1 là khi Hồng Duy nhả bóng lại cho Quang Hải. Ở tư thế đã trống trải, các hậu vệ Thái Lan đã bị hút theo bóng, cú đá có phần hơi vội của Quang Hải đưa bóng đi vọt xà. 

Dồn ép liên tục, nhưng ĐT Việt Nam không thể có được bàn thắng ở hiệp 1. 

Sang đến hiệp 2, ông Park Hang seo có 1 số sự thay đổi. Lần lượt Công Phượng thay Đức Chinh rồi Văn Toàn được tung vào sân thay Hồng Duy. Áp lực liên tục mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến ông Polking phải gia cố thêm hàng thủ, trung vệ có chiều cao đến gần 2m là Dolah được tung vào sân. 

Kịch bản của cả hiệp 2 tương tự hiệp 1, ĐT Việt Nam hãm thành liên tục, nhưng rất khó để có đột biến hay một cơ hội dễ dàng được tạo ra. ĐT Thái Lan vây ráp từ xa, áp sát liên tục. Các học trò của ông Park tìm mọi cách để đưa bóng tiến sát khung thành Thái Lan, nhưng vẫn cứ bất lực trong việc tìm được mành lưới đối phương. 

Thời gian cứ dần trôi, và mọi thứ đã dừng lại. Kết quả của trận bán kết lượt về là 0-0, chung cuộc ĐT Việt Nam thất bại trước ĐT Thái Lan với tỉ số 0-2. 

ĐT Thái Lan vào chung kết với Indonesia, và ĐT Việt Nam chính thức trở thành nhà cựu vô địch của AFF Cup. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp