Du lịch Phan Thiết có gì: 3 khu chợ nổi tiếng nhiều đồ ăn ngon nên ghé

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 05/05/2021 15:49 (GMT +7)
Ghé thăm những khu chợ nổi tiếng dưới đây, bạn thỏa sức mua hải sản với giá rẻ, nếm đặc sản địa phương và tìm hiểu xem du lịch Phan Thiết có gì mới lạ nhé
Hashtag #Du lịch hè 2021 #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch biển #Tips du lịch #Du lịch Phan Thiết #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Phan Thiết là một trong những thành phố du lịch biển hấp dẫn nhiều du khách. Đến với Phan Thiết, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những đồi cát trải dài, những bãi biển xanh mát. Nhưng để tìm hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa và người dân địa phương thì hãy cùng 2 Đẹp khám phá 3 khu chợ Phan Thiết nổi tiếng sau đây nhé!

1. Chợ Phan Thiết (Chợ Lớn)

Chợ Phan Thiết hay còn được gọi là chợ Lớn, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất Bình Thuận. Nơi đây không chỉ là nơi mua sắm, sinh hoạt của người dân mà còn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Chợ Phan Thiết có gian hàng ẩm thực với rất nhiều món ngon.
Chợ Phan Thiết có gian hàng ẩm thực với rất nhiều món ngon.

Đến với chợ Phan Thiết, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng với mức giá bình dân như: bánh căn, bún riêu, bánh quai vạc, lẩu thả... Và đặc biệt là bạn có thể tìm thấy mọi loại hải sản tươi ngon mà giá lại rất rẻ tại đây. 

Ảnh: candykun107
Ảnh: candykun107
Ảnh: eveling_lim
Ảnh: eveling_lim

 

Địa chỉ: Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết.

Thời gian mở cửa: 5h30 - 18h00. 

2. Chợ Hàm Tiến

Do nằm ngay trong trung tâm Mũi Né nên dù nhỏ nhưng chợ Hàm Tiến vẫn vô cùng sầm uất, được nhiều du khách ghé thăm. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn đặc sản Phan Thiết như: chuối nếp nướng, bánh hỏi lòng heo, bánh canh chả cá, gỏi cá mai, bánh căn...

Du khách có thể ghé chợ Hàm Tiến mua hải sản khô về làm quà.
Du khách có thể ghé chợ Hàm Tiến mua hải sản khô về làm quà.

Điểm cộng là giá thành món ăn ở đây rất rẻ, bạn hoàn toàn có thể ăn uống no căng chỉ với vài chục nghìn đồng. Ngoài ra, nhiều du khách thường ghé chợ Hàm Tiến để tìm mua các loại bánh trái, hải sản khô đem về làm quà cho gia đình, người thân và bạn bè. Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ là bạn hãy trả giá xuống thấp một chút trước khi mua nhé!

Ảnh: tomatoaddyang
Ảnh: tomatoaddyang
Ảnh: thaoofood_2020
Ảnh: thaoofood_2020

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết.

Thời gian mở cửa: 5h00 - 19h30.

3. Chợ Mũi Né (làng chài Mũi Né)

Chợ Mũi Né là khu chợ lớn và cũng là một điểm du lịch mà du khách không nên bỏ qua khi đến Phan Thiết. Dừng chân tại khu chợ này, du khách sẽ có cơ hội để tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân miền biển, ngắm nhìn khung cảnh tàu bè cập bến, đem về những mẻ hải sản tươi ngon.

Nếu muốn thưởng thức hải sản tươi ngon, đừng quên ghé chợ Mũi Né.
Nếu muốn thưởng thức hải sản tươi ngon, đừng quên ghé chợ Mũi Né.

Vì vậy, nếu muốn thưởng thức những loại hải sản tươi nhất, ngon nhất với mức giá rẻ nhất thì hãy ghé khu chợ này bạn nhé! Bên cạnh đó, nếu có thời gian đi sâu vào trong làng chài Mũi Né, bạn cũng có thể khám phá những công đoạn là khô mực, khô cá cũng như nước mắm nhĩ vô cùng tỉ mỉ, công phu.

Ảnh: nhichelsea
Ảnh: nhichelsea
Ảnh: vadimblazhevich
Ảnh: vadimblazhevich

Địa chỉ: 321 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Thời gian mở cửa: 5h00 - 21h00.

 

Đảo Phú Quý, điểm du lịch Phan Thiết đẹp và hoang sơ được nhiều tín đồ xê dịch yêu thích Ngoài động Phong Nha, du lịch Quảng Bình có gì hot mà thu hút giới trẻ đến vậy 7 điểm du lịch Quảng Bình nên đi đâu để có những trải nghiệm tuyệt vời
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp