Đừng đầu tư bất động sản, hãy đầu tư đồng hồ Rolex

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ năm, 03/03/2022 14:50 (GMT +7)
So với vàng, chứng khoán hay bất động sản, Rolex mới là khoản đầu tư giúp cho nhiều người giàu lên nhanh chóng trong vòng 10 năm qua.
Hashtag #Bộ sưu tập đồng hồ #Fashion brands - Thương hiệu thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Xu hướng đầu tư vào đồng hồ Rolex đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Covid – 19. Theo đó, một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng 5000 USD vào năm 2011 đã có giá hơn 13.000 USD vào năm 2021. Đặc biệt vào năm 2020 (thời điểm bắt đầu đại dịch), tổng mức tăng giá của đồng hồ Rolex bằng 5 năm trước cộng lại. Xu hướng này không hề có dấu hiệu chậm lại trong năm 2022.  

Dữ liệu chi tiết hơn đã chỉ ra cụ thể đâu là những dòng đồng hồ đắt giá nhất của thương hiệu Thụy Sĩ.  Theo đó, dòng Batman (ngưng sản xuất từ năm 2019) đã tăng giá 180% trên thị trường thứ cấp. Các sản phẩm của dòng Daytona và Submariner thì có mức giá bán lại tăng khoảng 170% và 160%. Mẫu đồng hồ Coke thì tăng 120% giá trị ban đầu.

So với những khoản đầu tư khác, đồng hồ Rolex tăng giá mạnh mẽ trong 10 năm qua.
So với những khoản đầu tư khác, đồng hồ Rolex tăng giá mạnh mẽ trong 10 năm qua.

Mức tăng giá kỷ lục nhất đến từ chiếc Rolex Rainbow Khanjar Day – Date ref.18059 khi chạm mức giá hơn 1 triệu USD.

Càng ngày, những chiếc đồng hồ của Rolex càng tăng giá mạnh mẽ. Dù vậy, hãng vẫn được lòng giới yêu thời trang. Năm 2021, Rolex đã vượt qua nhiều đối thủ lớn trên thị trường và chiếm lĩnh ¼ thị trường, gấp đôi đối thủ cùng phân khúc là Omega.  

Mặc tăng giá chóng mặt, đồng hồ Rolex vẫn giữ vị thế dẫn đầu thị trường, gấp đôi đối thủ trực tiếp của mình là Omega
Mặc tăng giá chóng mặt, đồng hồ Rolex vẫn giữ vị thế dẫn đầu thị trường, gấp đôi đối thủ trực tiếp của mình là Omega

Bà Elizabeth Layne, Giám đốc kinh doanh của nền tảng bán lại hàng xa xỉ Rebag nhận xét rằng thị trường đầu tư đồng hồ xa xỉ mới chỉ nở rộ trong vài năm gần đây nhưng chắc chắn tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Bà cũng khuyên rằng, nếu được, các khách hàng hãy đầu tư cho mình một sản phẩm cao cấp. Bởi, nếu so với đất hay chứng khoán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thì những món đồ xa xỉ luôn là những khoản đầu tư an toàn và mặc nhiên tăng giá theo từng năm.

Xu hướng đầu tư vào đồng hồ xa xỉ sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm 2022 bên cạnh đầu tư cho túi xách.
Xu hướng đầu tư vào đồng hồ xa xỉ sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm 2022 bên cạnh đầu tư cho túi xách.
Rolex có thật sự thiếu đồng hồ để bán? Sơn Tùng M-TP sở hữu 3 chiếc đồng hồ Rolex trên 2 tỷ đồng Có gì đặc biệt ở đồng hồ Daytona - thiết kế bán chạy nhất của Rolex?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp