EURO 2020: Hà Lan 3 - 2 Ukraine, đôi công hấp dẫn và chiến thắng sát sao cho "Cơn lốc màu da cam"

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 14/06/2021 06:38 (GMT +7)
Hai đội Hà Lan và Ukraine đã thi đấu một trận cống hiến và bám đuổi nhau quyết liệt trên sân Amsterdam Arena và người nở nụ cười chiến thắng là đội chủ nhà.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Ở trận ra quân, Hà Lan sử dụng sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi tấn công đang có phong độ tốt là Depay và Weghorst. Trở lại đấu trường quốc tế lớn sau 7 năm chờ đợi kể từ World Cup 2014, Hà Lan bước vào trận mở màn Euro 2020  gặp Ukraina với sự hưng phấn cao độ.

Các CĐV Hà Lan gửi lời động viên tới tiền vệ Eriksen, người từng có thời gian thi đấu thành công tại Hà Lan trong màu áo Ajax Amsterdam.
Các CĐV Hà Lan gửi lời động viên tới tiền vệ Eriksen, người từng có thời gian thi đấu thành công tại Hà Lan trong màu áo Ajax Amsterdam.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HÀ LAN: Stekelenburg, Blind (Ake 64'), Van Aanholt (Wijndal 64'), De Vrij, Dumfries, Timber (Veltmann 88'), Wijnaldum, De Roon, De Jong, Depay (Malen 90+1'), Weghorst (L.De Jong 88').

UKRAINE: Bushchan, Karavaev, Matvienko, Mykolenko, Zabarnyi, Sydorchuk, Malinovskyi, Zinchenko, Zubkov (Marlos 13', Shaparenko 64'), Yarmolenko, Yaremchuk.

Diễn biến hiệp 1

Ngay đầu trận đấu, đội bóng của HLV  Frank De Boer đã nhập cuộc rất chủ động và tràn lên tấn công khiến trận đấu diễn ra sôi động từ sớm. Và cơ hội đầu tiên được Depay tạo ra ở phút thứ 2 với cú bứt tốc vượt qua hàng loạt hậu vệ Ukraine nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của ngôi sao đang được đồn đoán là đã gia nhập Barcelona chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Buschan.

Depay đe dọa khung thành Ukraine ngay từ đầu trận.
Depay đe dọa khung thành Ukraine ngay từ đầu trận.

Chỉ 3 phút sau đó, Hà Lan lại tiếp tục tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng hậu vệ Dumfries vẫn không thắng được thủ thành Buschan trong thế đối mặt. Thủ môn 27 tuổi đang chơi FC Dynamo Kyiv ở Giải ngoại hạng Ukraina đã thi đấu xuất sắc, các cầu thủ của Ukraine cũng chủ động chơi đôi công khi có cơ hội chứ không phòng ngự tiêu cực nên thế trận của hai đội khá cởi mở và hấp dẫn với nhiều cơ hội.

Thủ thành Buschan bên phía Ukraine đã có những phút thi đấu tuyệt vời.
Thủ thành Buschan bên phía Ukraine đã có những phút thi đấu tuyệt vời.

Đã có tổng cộng tới 15 cú dứt điểm được 2 đội thực hiện trong 45 phút đầu tiên. Hà Lan là đội kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng bàn thắng đã không tới trước giờ nghỉ. Hai đội kết thúc hiệp 1 mà không bên nào mở được tỉ số.

Diễn biến hiệp 2

Với quyết tâm giành 3 điểm ở trận ra quân khi được chơi trên sân nhà, Hà Lan tiếp tục dồn lên tạo sức ép về phía khung thành của Ukraina. Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực, đội chủ nhà đã có được điều mình cần ở phút 52. Hậu vệ phải của Hà Lan là Dumfries có cú căng ngang nguy hiểm khiến thủ thành Bushchan buộc phải đấm bóng. Nhưng ngay lập tức, tiền vệ đội trưởng Georginio Wijnaldum ập vào tung cú sút bồi đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước.

Đội trưởng Wijnaldum đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước đầu hiện 2.
Đội trưởng Wijnaldum đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước đầu hiện 2.

Bàn thắng mở tỉ số khiến Hà Lan thêm hưng phấn và chỉ 6 phút sau đó, bàn thắng thứ 2 đã đến với "Cơn lốc màu da cam". Lại là một tình huống xâm nhập vòng cấm của Dumfries, sau đó bóng đã tới chân của Wout Weghorst và tiền đạo này đã dễ dàng dứt điểm tung lưới Ukraine, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan. 

Wout Weghorst nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Cơn lốc màu da cam.
Wout Weghorst nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Cơn lốc màu da cam.

Những tưởng rằng Ukraina sẽ "vỡ trận" sau những bàn thua liên tiếp song bất ngờ là sau khi có bàn thắng thứ 2, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và điều đó đã tạo cơ hội cho Ukraine vùng lên. Phút 75, tiền vệ Yarmolenko tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ukraine.

Yarmolenko tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ukraine.
Yarmolenko tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ukraine.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi chỉ 4 phút sau đó, từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của Malinovskiy, tiền đạo Yaremchuk đã thoát xuống và có cú đánh đầu dễ dàng để gỡ hòa 2-2 cho Ukraine đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tiền đạo Yaremchuk ghi bàn gỡ hòa cho Ukraine, đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào.
Tiền đạo Yaremchuk ghi bàn gỡ hòa cho Ukraine, đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào.

Lúc này, đoàn quân của HLV Frank De Boer như bừng tỉnh và Hà Lan thể hiện quyết tâm chiến thắng với sức ép liên tục những phút cuối trận. Và cầu thủ chơi nổi bật từ đầu trận, hậu vệ cao 1m89 đang chơi cho PSV Eindhoven - Denzel Dumfries đã có pha bật cao đánh đầu đẳng cấp sau cú treo bóng của Nathan Ake bên cánh trái để đánh bại thủ thành Buschan. Tỉ số được nâng lên 3-2 cho Hà Lan ở phút 85.

Denzel Dumfries đã có ngày thi đấu xuất sắc với 2 pha kiến tạo và bàn thắng quyết định chiến thắng cho Hà Lan.
Denzel Dumfries đã có ngày thi đấu xuất sắc với 2 pha kiến tạo và bàn thắng quyết định chiến thắng cho Hà Lan.

Trong phần còn lại, Ukraine vùng lên tấn công nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-3. Đây là kết quả xứng đáng cho đội chơi hay hơn là Hà Lan song cũng phải khen ngợi cho tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các học trò HLV  Shevchenko. Đây có thể coi là trận đấu hấp dẫn nhất EURO 2020 tính tới thời điểm này.

 

EURO 2020: Anh 1-0 Croatia, chiến thắng đầy lo lắng cho tam sư EURO 2020: Bồ Đào Nha "có biến" vì Joao Cancelo nhiễm Covid-19, Diogo Dalot được triệu tập gấp lên thay thế EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp