Ghi nhận 20 ca dương tính với nCoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào chiều 6/5

Hải Linh Đăng lúc: Thứ năm, 06/05/2021 16:15 (GMT +7)
Tính đến 12h ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca dương tính nCoV trong số 800 người được xét nghiệm.
Hashtag #Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, chiều 6/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 42 ca. Trong đó, 22 ca đã được công bố từ chiều qua và sáng nay, 20 ca còn lại chưa được công bố. 

CDC Hà Nội phân chia 42 ca dương tính với SARS-CoV-2 theo tỉnh thành
CDC Hà Nội phân chia 42 ca dương tính với SARS-CoV-2 theo tỉnh thành

Được biết, 20 trường hợp này nằm trong 800 mẫu xét nghiệm tại bệnh viện, được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội thực hiện theo phương pháp PCR. Trong số 42 ca này, có 9 ca trú tại Hà Nội, còn 33 trường hợp còn lại nằm tại 14 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm: Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn.

Đây là các ca dương tính do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội xét nghiệm, chưa tính những trường hợp do các địa phương xét nghiệm. Tính đến 14h chiều này, đã có ít nhất 4 tỉnh thành ghi nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi từng là bệnh nhân hoặc người nhà đến chăm sóc bệnh nhân điều trị tại đây. 

Hiện bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Kim Chung đang được phong tỏa, cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Hiện bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Kim Chung đang được phong tỏa, cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Trước đó, vào 8h ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thực hiện cách ly y tế với toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà trong khuôn viên bệnh viên. Đồng thời, Bộ Y tế cũng phát đi thông báo khẩn, đề nghị những người dân từng đến khám, điều trị hay thăm nom từ ngày 14/4 đến ngày 4/5 nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo, nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Sơn Tây: Là trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Quân y 105 Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 6/5 sau khi phát hiện ra 5 ca mắc Covid-19 Quảng Ngãi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp