Gia thế các ông chồng đại gia của loạt Hoa Á hậu Việt

Alice Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 08/07/2022 20:14 (GMT +7)
Các ông chồng của loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dưới đây có cả triệu phú Việt kiều lẫn Top 150 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Chồng của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Từ sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, Hà Kiều Anh chính thức đi tiếp bước nữa với Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt vào năm 2007. 

Được biết, ông xã của Hoa hậu Việt Nam 1992 có tên là Huỳnh Trung Nam, sinh năm 1964, quê ở Bình Định. Ông được biết đến là doanh nhân nức tiếng sở hữu nhiều trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp ở TP.HCM.  

Không chỉ thành công và giàu có, Huỳnh Trung Nam còn rất chiều chuộng bà xã Hoa hậu, cũng như hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh. Hà Kiều Anh từng chia sẻ cô bị rung động bởi sự bản lĩnh, tài giỏi và chân thành của chồng. Đến nay, cả hai đã bên nhau hạnh phúc được 15 năm, họ có với nhau 4 người con, trong đó có 1 con trai riêng của chồng.

Chồng của Hà Kiều Anh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt
Chồng của Hà Kiều Anh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt
Không chỉ thành công và giàu có, Huỳnh Trung Nam còn rất chiều chuộng bà xã Hoa hậu, cũng như hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh.
Không chỉ thành công và giàu có, Huỳnh Trung Nam còn rất chiều chuộng bà xã Hoa hậu, cũng như hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh.

Chồng của Á hậu Thụy Vân

Tháng 11/2010, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân lên xe hoa cùng doanh nhân tên là Cao Hoàng, lớn hơn cô 8 tuổi. Ông xã cô được biết đến là một kỹ sư xây dựng và giám đốc của một công ty bất động sản lớn.

Trong 10 năm chung sống, Thụy Vân giấu kín toàn bộ thông tin lẫn hình ảnh của chồng đại gia. Cô chỉ tiết lộ chồng mình là người có mối quan hệ rộng nhưng không muốn bị công chúng chú ý khi có vợ là người nổi tiếng. Hiện tại, gia đình nàng Á hậu đang sinh sống trong một căn hộ sang trọng theo phong cách châu Âu, rộng 160m2 với giá đến hàng tỷ đồng tại Hà Nội. 

Chồng Thụy Vân được biết đến là một kỹ sư xây dựng và giám đốc của một công ty bất động sản lớn.
Chồng Thụy Vân được biết đến là một kỹ sư xây dựng và giám đốc của một công ty bất động sản lớn.

Chồng của Hoa hậu Jennifer Phạm 

Sau 2 năm ly hôn ca sĩ Quang Dũng, vào năm 2011, Jennifer Phạm công khai hẹn hò với doanh nhân Đức Hải. Cả hai chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2012 trước sự chúc phúc của nhiều người.

Chồng của Jennifer Phạm là doanh nhân Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1980, là con trai cả trong một gia đình tri thức có tiếng với cha là Tiến sĩ khoa học, mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh - một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012. Jennifer Phạm cũng là cháu dâu của ông Trương Gia Bình, thành viên sáng lập và là Chủ tịch HĐQT FPT.

Nguyễn Đức Hải từng có thời gian sinh sống cùng gia đình tại Nga. Sau khi trở về Việt Nam, anh thi đậu cả 3 trường đại học hàng đầu: Luật, Kinh tế, Bách khoa và theo đuổi con đường kỹ sư điện tử viễn thông. Anh còn lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, Mỹ. Hiện tại Đức Hải rất thành công trong việc kinh doanh các dự án riêng.

Cho đến nay, vợ chồng Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 đã chung sống được 10 năm với trái ngọt là 3 người con chung và 1 cậu con trai riêng với chồng cũ Jennifer Phạm. Trên trang cá nhân, nàng Hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình viên mãn, được chồng yêu thương, tháp tùng tại các sự kiện.

Chồng của Jennifer Phạm là doanh nhân Nguyễn Đức Hải, là con trai cả trong một gia đình tri thức có tiếng
Chồng của Jennifer Phạm là doanh nhân Nguyễn Đức Hải, là con trai cả trong một gia đình tri thức có tiếng
Nàng Hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình viên mãn, được chồng yêu thương, tháp tùng tại các sự kiện.
Nàng Hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình viên mãn, được chồng yêu thương, tháp tùng tại các sự kiện.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Tháng 8/2011, Á hậu 2 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 Thiên Lý bất ngờ kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn ở tuổi 22 khiến dư luận từng xôn xao chú ý.

Theo nhiều nguồn tin, ông xã của Dương Trương Thiên Lý là doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (Tony Toàn), lớn hơn cô 27 tuổi, là con trai thứ của cố doanh nhân Tư Hường - thuộc gia tộc bề thế, có truyền thống về kinh doanh. Nguyễn Quốc Toàn còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á - Tập đoàn Hoàn Cầu - đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông xã Thiên Lý còn sở hữu nhiều khu resort, bất động sản quy mô ở Nha Trang. Đến năm 2019, ông Toàn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, để xử lý các tranh chấp tài sản thừa kế với bố ruột là ông Nguyễn Chấn.

Sau khi lấy chồng doanh nhân, Dương Trương Thiên Lý lùi về chăm sóc tổ ấm nhỏ và lấn sân kinh doanh tại tập đoàn nhà chồng, sở hữu loạt doanh nghiệp có giá trị nghìn tỷ đồng. Kết hôn được hơn 10 năm, thế nhưng cuộc hôn nhân của Thiên Lý và ông xã Quốc Toàn vô cùng kín tiếng trước công chúng.

Nguyễn Quốc Toàn còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á - Tập đoàn Hoàn Cầu
Nguyễn Quốc Toàn còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á - Tập đoàn Hoàn Cầu
Kết hôn được hơn 10 năm, thế nhưng cuộc hôn nhân của Thiên Lý và ông xã Quốc Toàn vô cùng kín tiếng trước công chúng.
Kết hôn được hơn 10 năm, thế nhưng cuộc hôn nhân của Thiên Lý và ông xã Quốc Toàn vô cùng kín tiếng trước công chúng.

Chồng của Hoa hậu Thùy Lâm

Năm 2010, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với bạn trai sau 5 năm hẹn hò. Được biết, ông xã Thùy Lâm có tên Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1981, xuất thân trong một gia đình khá giả, có mối quan hệ thân thiết với nhà Thùy Lâm. Anh Tuấn có bằng Tiến sỹ về kinh tế, từng làm việc trong cơ quan đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và hiện đang điều hành công ty riêng của mình. 

Theo nhiều nguồn tin, ông xã Thùy Lâm là người đàn ông hoàn hảo về nhiều mặt, về cả học thức lẫn tính cách. Không chỉ xuất sắc trong việc kinh doanh, mà theo những chia sẻ của Hoa hậu Thùy Lâm, chồng cô còn là người tử tế và khéo léo chăm vợ chăm con.

Bên cạnh đó, Anh Tuấn còn cực tâm lý khi thường xuyên đưa bà xã Thùy Lâm đi du lịch đây đó, vừa là cơ hội để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm vừa bù đắp tinh thần cho vợ khi phải ở nhà trông con.

Ông xã Thùy Lâm là người đàn ông hoàn hảo về nhiều mặt, về cả học thức lẫn tính cách.
Ông xã Thùy Lâm là người đàn ông hoàn hảo về nhiều mặt, về cả học thức lẫn tính cách.
Tổ ấm hạnh phúc của Thùy Lâm
Tổ ấm hạnh phúc của Thùy Lâm

Chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Năm 2017, Đặng Thu Thảo chính thức lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín sau 5 năm đăng quang Hoa hậu. Chồng cô có tên thật là Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1987, từng tốt nghiệp Đại học Melbourne năm 2011 với bằng thạc sỹ về Thương mại. 

Sau một thời gian du học ở Úc, anh về nước phát triển sự nghiệp tại công ty của gia đình. Trung Tín xuất thân trong gia đình giàu có có cha mẹ đều là quản lý doanh nghiệp. Anh được nhiều ngưỡng mộ khi trở thành lãnh đạo doanh nghiệp khi chỉ mới 27 tuổi cũng như kế thừa sản nghiệp của gia đình. Được biết, tập đoàn của gia đình chồng Đặng Thu Thảo sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn khắp cả nước.

Hiện chồng Thu Thảo đang là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại TP.HCM, chủ của vài quán bar lớn và nhà hàng ẩm thực Thái Lan. Anh có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ và làm việc chung với nhiều đối tác nổi tiếng quốc tế, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Trung Tín cũng có quan hệ rộng với nhiều gương mặt đình đám trong giới giải trí như vợ chồng Tăng Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Anh Khoa..

Sau hơn nửa thập kỉ về chung một nhà, hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2012 đang có hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc bên cạnh ông xã đại gia Tín Nguyễn cùng 2 người con Sophie và Liam. 

Chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo
Chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo
Chồng Thu Thảo được nhiều ngưỡng mộ khi trở thành lãnh đạo doanh nghiệp khi chỉ mới 27 tuổi cũng như kế thừa sản nghiệp của gia đình
Chồng Thu Thảo được nhiều ngưỡng mộ khi trở thành lãnh đạo doanh nghiệp khi chỉ mới 27 tuổi cũng như kế thừa sản nghiệp của gia đình

Chồng của Hoa hậu Phạm Hương

Hồi tháng 9/2018, Phạm Hương đột ngột dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ âm thầm sinh con đầu lòng. Đến tháng 7/2021, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tiếp tục hạ sinh con trai thứ 2. Dù thường xuyên đăng tải hình ảnh các quý tử, thế nhưng cô vẫn một mực giấu kính danh tính của ông xã khiến nhiều người càng thêm tò mò.

Theo một số nguồn tin, ông xã Phạm Hương là một CEO của công ty thiên về nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Mỹ. Doanh nhân này được cho là sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự và xe sang đắt đỏ. Chỉ cần nhìn vào cuộc sống vô cùng sang chảnh và thần sắc thăng hạng của Phạm Hương cũng đủ biết người đẹp được ông xã cưng chiều đến mức nào.

Theo một số nguồn tin, ông xã Phạm Hương là một CEO của công ty có tiếng ở New York, Mỹ
Theo một số nguồn tin, ông xã Phạm Hương là một CEO của công ty có tiếng ở New York, Mỹ
Chỉ cần nhìn vào cuộc sống vô cùng sang chảnh và thần sắc thăng hạng của Phạm Hương cũng đủ biết người đẹp được ông xã cưng chiều đến mức nào.
Chỉ cần nhìn vào cuộc sống vô cùng sang chảnh và thần sắc thăng hạng của Phạm Hương cũng đủ biết người đẹp được ông xã cưng chiều đến mức nào.

Chồng của Á hậu Thanh Tú

Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú lên xe hoa với chủ một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng hơn cô 16 tuổi. Được biết, ông xã nàng Á hậu có tên là Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1978. Ông từng học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, từng sang Malaysia học Tiến sĩ.

Hiện tại, Thành Phương đang là Tổng giám đốc tập đoàn điện lạnh, điện máy nổi tiếng Việt Nam, chuyên kinh doanh thiết bị gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị năng lượng, thiết bị an toàn - két bạc, hệ thống cửa và thiết bị viễn thông. Ước tính, doanh nghiệp của chồng Thanh Tú có 1 nhà máy và hơn 3000 đại lý.

Nguồn tin còn tiết lộ, ông Thành Phương từng lỡ 1 lần đò và có 2 con riêng trước khi kết hôn với Thanh Tú. Sau khi lên xe hoa, giữa tháng 6/2019, Thanh Tú chính thức hạ sinh hạ quý tử cho chồng doanh nhân,

Á hậu Thanh Tú lên xe hoa với chủ một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng hơn cô 16 tuổi
Á hậu Thanh Tú lên xe hoa với chủ một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng hơn cô 16 tuổi
Thành Phương đang là Tổng giám đốc tập đoàn điện lạnh, điện máy nổi tiếng Việt Nam,
Thành Phương đang là Tổng giám đốc tập đoàn điện lạnh, điện máy nổi tiếng Việt Nam,

Chồng của Á hậu Tường San

Cuối tháng 11/2021, Á hậu Tường San chính thức lên xe hoa khi vừa tròn 20 tuổi. Dù chưa từng tiết lộ danh tính ông xã, nhưng theo nhiều nguồn tin, anh tên là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1991, hơn Tường San 9 tuổi, hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước ở TP.HCM. 

Có tin đồn cho biết ông xã của Tường San có xuất thân gia thế khủng. Được biết, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại Hà Nội. Điều này chứng tỏ gia thế của hai bên gia đình vợ chồng Tường San "không phải dạng vừa".

Á hậu Tường San chính thức lên xe hoa ở tuổi 20
Á hậu Tường San chính thức lên xe hoa ở tuổi 20
Có tin đồn cho biết ông xã của Tường San có xuất thân gia thế khủng.
Có tin đồn cho biết ông xã của Tường San có xuất thân gia thế khủng.

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp lên xe hoa với con trai thứ bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Được biết, vị hôn phu của Hoa hậu Việt Nam 2016 là Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, xuất thân là một thiếu gia, doanh nhân có tiếng tại Hà thành.

Dù còn trẻ nhưng anh đã là doanh nhân thành đạt, từng có thời gian du học ở nước ngoài trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Hiện tại, Vinh Quang đang là Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội từ năm 2020. Vị trí này cũng đưa chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành chủ tịch trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đỗ Vinh Quang còn đảm nhiệm ghế Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi từ tháng 11/2020. Anh cũng sở hữu tổng cộng hơn 73 triệu cổ phiếu SHB. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên gia đình, đặc biệt là người bố bầu Hiển. Dù vậy Vinh Quang cũng có cuộc sống khá kín tiếng, hầu như chưa từng đăng tải bức ảnh chung nào với Mỹ Linh.

Đỗ Vinh Quang là con trai thứ bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển).
Đỗ Vinh Quang là con trai thứ bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển).
Chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Thùy Lâm: HH Hoàn vũ VN đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia giờ ra sao? Phanh Lee cùng chồng đại gia vi vu trời Tây trước ngày lên chức mẹ lần 2 Minh Hằng tổ chức lễ ăn hỏi với chồng đại gia, dàn phù dâu toàn mỹ nhân Nghi vấn MC Thu Hoài mang bầu sau 2 năm cưới chồng đại gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp