Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 07/06/2021 16:15 (GMT +7)
Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết mình cần viết ra lời xin lỗi công khai đến Hoa hậu Thu Thủy dù muộn, khi cô đã chia tay với thế giới này.
Hashtag #Hoa hậu Thu Thủy #Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Rạng sáng ngày 5/6/2021, Hoa hậu Thu Thủy đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau khi được đưa vào cấp cứu không lâu. Cô ra đi ở tuổi 45 để lại 2 con thơ và nhiều dự định dang dở. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người từng dành tình yêu mến cô đã không khỏi thương xót và viết lên những dòng chia sẻ xúc động tiễn biệt cô Hoa hậu "tài sắc vẹn toàn". 

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sự ra đi của cô cũng để lại không ít sự nuối tiếc với những người từng hiểu lầm cô, hay có những mâu thuẫn lớn nhỏ với cố Hoa hậu trong cuộc sống mà chưa kịp nói ra lời xin lỗi, trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu. Cụ thể, sau một ngày người thân báo tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời, giáo sư Ngô Bảo Châu đã công khai viết lời xin lỗi gửi tới cô trên trang cá nhân của mình. Được biết, cả hai đã có một sự việc không hay xảy ra trong quá khứ có liên quan tới bố ruột của cô.

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh 2

Theo đó, vị giáo sư cho biết Hoa hậu Việt Nam 1994 từng nhắn tin mời ông tham gia một dự án sách, nhưng vì bận việc nên ông không thể đến và cả hai cũng chưa từng gặp mặt. Đáng nói, giáo sư thừa nhận rằng trong lúc bốc đồng, ông đã bình luận những câu từ mang tính xúc phạm đến nơi làm việc của bố Hoa hậu Thu Thủy. Sau đó vài tháng, giáo sư Ngô Bảo Châu có nhắn tin xin lỗi nhưng không rõ lý do gì mà người đẹp Hà thành không đọc.

"Thu Thủy một lần nhắn tin mời tôi tham gia một dự án sách. Lúc đó vì bận nhiều việc nên tôi không nhận lời được. Sau đó cũng chưa bao giờ gặp mặt. Có một lần vào một lúc đầu óc không bình thường, tôi có một bình luận mang tính xúc phạm đến viện Khoa học Xã hội, không biết rằng đó là nơi bố của Thủy làm việc. Vài tháng sau tôi có nhắn tin xin lỗi nhưng Thủy không đọc.", Giáo sư Ngô Bảo Châu ngậm ngùi kể lại chuyện không vui với Hoa hậu Thu Thủy.

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh 3

Kế đến, ông bày tỏ sự thương xót và cho biết bản thân cảm thấy rất buồn. Vốn là người sống khép kín, không tích bày tỏ tình cảm riêng lên MXH nhưng vì thấy bản thân còn nợ Hoa hậu một lời xin lỗi, suy nghĩ mãi ông đã quyết định viết lên những dòng chia sẻ này dù biết đã quá muộn màng.

"Nghe tin Thủy mất, tôi cảm thấy buồn và thương xót. Tôi không thích bày tỏ tình cảm riêng ở chốn đông người như thế này nên nghĩ mãi rồi mới viết ra mấy dòng này. Tôi thấy tôi cần viết nó ra vì tôi nợ bạn một lời xin lỗi công khai, dù muộn, khi bạn đã chia tay với thế giới này." 

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh 4

Theo thông tin từ người thân, lễ viếng và truy điệu Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ được diễn ra vào ngày 8/6 tới tại Hà Nội. Lễ đưa tang diễn ra vào 11h45 cùng ngày, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang hoàn vũ và an táng tại quê nhà Nam Định.

Trịnh Kim Chi nói về đối thủ một thời - Hoa hậu Thu Thủy Bộ ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 45 chưa từng hé lộ của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời Đây là nhân vật quan trọng khiến Hoa hậu Thu Thủy quyết định trở thành Runner
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp