Hà Nội cách ly hai nhân viên khách sạn tiếp xúc với chuyên gia mắc Covid-19

IG Đăng lúc: Thứ năm, 05/11/2020 09:32 (GMT +7)
Hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với chuyên gia người Israel mắc Covid-19 đã được cách ly và xét nghiệm.

Ngày 4/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết đã xác định được hai trường hợp là nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Centre (Hoàn Kiếm) tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1203. 

Hai người này được xem là F1 và được cách ly tại khách sạn. Qua trao đổi, một người dùng điện thoại của bệnh nhân để nói chuyện với người khác khoảng 10 giây còn một người đổi tiền cho bệnh nhân, cả hai đều không về nhà, chỉ ở khách sạn làm việc.

Hà Nội: Cách ly hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với chuyên gia mắc Covid-19.
Hà Nội: Cách ly hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với chuyên gia mắc Covid-19.

Hiện tại, cả hai đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả lần 1 ra âm tính.

Bệnh nhân 1203 là người đàn ông quốc tịch Israel, 60 tuổi. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11, kết quả xét nghiệm ngày 3/11 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 sau chuyến bay đến Hà Nội ngày 31/10. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 1.203 ca nhiễm Covid-19 và là ngày thứ 63 không ghi nhận ca nhiễm bệnh cộng đồng.

Vì Covid-19, dân Mỹ chuyển sang ăn xin trực tuyến Ngày 3/11 Việt Nam ghi nhận thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 Hong Kong: Người phụ nữ hành nghề mại dâm dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp